THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

04 February 2013

Tắc đường tại Hồ Gươm do fan Kpop "bủa vây" đón thần tượng

(Dân trí) - Chiều nay (4/2), được tin đoàn làm phim Running Man tới Hà Nội thực hiện một số cảnh quay, hàng ngàn bạn trẻ đã tổ chức cuộc "lùng sục" quy mô lớn trên khu vực phố cổ để tìm bóng dáng của những anh chàng đẹp trai Hàn Quốc.

Trong suốt buổi sáng và trưa nay, hàng ngàn fan đã chia nhau ra tìm khắp khu vực phố cổ để tìm gặp dàn diễn viên Running Man. Phải tới 14h, điểm đến của nhóm làm phim mới được xác định là Nhà hát múa rối Việt Nam. Các fan ngay lập tức đổ về tập trung trước khu vực Nhà hát, sát bên hồ Gươm.

Chỉ sau 30 phút, khu vực quanh hồ đã bị lượng lớn fan bủa vây, gây ùn tắc giao thông khá nghiêm trọng. Lực lượng công an giao thông, cảnh sát khu vực đã phải rất vất vả để ổn định trật tự. Dù vậy, các phương tiện giao thông vẫn không thể vượt qua khu vực ùn tắc với lượng người đổ về ngày một đông hơn.
 
Clip bạn trẻ Hà thành sôi sục đón chờ thần tượng Kpop tại Bờ Hồ

Không chỉ gây ùn tắc giao thông, các bạn trẻ còn liên tục hô vang tên thần tượng, gây ồn ào, náo động cả một góc phố. Cá biệt, những fan "cuồng" nhất còn leo trèo lên nóc xe ô tô, cột điện... để săn tìm thần tượng.

Cảnh tượng fan Việt "bủa vây" sao Hàn khiến cho không ít người hốt hoảng vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Du khách nước ngoài cũng tò mò không kém. Nhiều người dù không phải fan cũng dừng phương tiện giao thông để theo dõi sự việc khiến cho quãng đường ùn tắc càng kéo dài thêm.
 
Và thần tượng chật vật, vã mồ hôi vượt rừng người để vào trong rạp.

Running Man là seri truyền hình thực tế của Hàn Quốc được nhiều người trên thế giới hâm mộ. Đây là một phần trong tổng thể chương trình Good Sunday của kênh truyền hình SBS, Hàn Quốc.
 
Được phát sóng lần đầu tiên vào ngày 11/7/2010, nội dung chương trình là các MC và khách mời cùng chơi trò chơi và làm nhiệm vụ, nếu thắng sẽ không phải chịu phạt.

Với phong cách hài hước, show truyền hình thực tế này thu hút khán giả bằng những tình huống oái oăm, gây cười do các thành viên tham gia thực hiện. MC cùng các thành viên và khách mời là những ngôi sao nổi tiếng của Hàn Quốc sẽ thực hiện những chuyến đi khám phá những địa điểm thú vị ở Hàn Quốc và trên thế giới.
 
Một số hình ảnh về không khí cuồng nhiệt chờ thần tượng của bạn trẻ
 
Hồi hộp ngóng đợi thần tượng với đủ loại phương tiện quay phim, chụp ảnh
Hồi hộp ngóng đợi thần tượng với đủ loại phương tiện quay phim, chụp ảnh

Mang theo biểu ngữ cổ động
Mang theo biểu ngữ cổ động

Hàng ngàn fan bủa vây khu vực Nhà hát múa rối, sát bên hồ Gươm
Hàng ngàn fan bủa vây khu vực Nhà hát múa rối, sát bên hồ Gươm

Leo treo lên các phương tiện, cột điện, cây cối để ngóng cho rõ

Leo treo lên các phương tiện, cột điện, cây cối để ngóng cho rõ

Leo treo lên các phương tiện, cột điện, cây cối để ngóng cho rõ
Leo treo lên các phương tiện, cột điện, cây cối để ngóng cho rõ

Lực lượng bảo vệ, an ninh làm việc vất vả
Lực lượng bảo vệ, an ninh làm việc vất vả

Săn ảnh
Săn ảnh

Fan bám đuổi những chiếc xe nghi chở sao Hàn
Fan bám đuổi những chiếc xe "nghi" chở sao Hàn

Giao thông ùn tắc vì lượng lớn fan Kpop đứng đợi và chào đón thần tượng.
Giao thông ùn tắc vì lượng lớn fan Kpop đứng đợi và chào đón thần tượng.
 
Giao thông ùn tắc vì lượng lớn fan Kpop đứng đợi và chào đón thần tượng.
Giao thông ùn tắc vì lượng lớn fan Kpop đứng đợi và chào đón thần tượng.
 
Hào hứng khoe ảnh chụp thần tượng
Hào hứng khoe ảnh chụp thần tượng

Mai Châm

Ôm hôn có thể bị phạt 75 triệu đồng

Chưa có một định nghĩa về hành vi quấy rối tình dục nhưng Bộ LĐ-TB-XH lại “nhanh nhảu” đưa vào dự thảo nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động (dự thảo) với mức phạt tới 75 triệu đồng

Quấy rối tình dục là hành vi không mới nhưng đáng chú ý bởi lần đầu tiên được cụ thể hóa và đưa vào khoản 2, điều 8 của Bộ Luật Lao động sửa đổi năm 2012. Theo đó, quy định nghiêm cấm hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Dự thảo gồm 7 chương, 187 điều. Tại điều 10, chương II, mục 1 quy định hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc bị phạt tiền từ 50 - 75 triệu đồng.
 
Minh họa: NGUYỄN TÀI
Nhiều người bất ngờ
Thế nào là quấy rối? Quy định này đã khiến nhiều người bất ngờ, thậm chí cho rằng rất buồn cười, thiếu căn cứ và khó khả thi.
Sáng 2-2, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, luật sư Trần Đình Triển, Trưởng Văn phòng Luật sư Vì Dân - Đoàn Luật sư TP Hà Nội, cho rằng trước tiên, Bộ LĐ-TB-XH phải làm rõ được khái niệm thế nào là hành vi quấy rối tình dục, đồng thời phải xác định được cụ thể phạm vi điều chỉnh như thế nào rồi mới tính đến việc quy định chế tài xử phạt. Luật sư Triển băn khoăn: “Hành vi vi phạm phải được cụ thể hóa chứ không thể chung chung được”.
Dự thảo nghị định do Bộ LĐ-TB-XH đang xây dựng hiện chỉ có một mức phạt là từ 50-75 triệu đồng, điều này có nghĩa có thể phạt 50 triệu đồng hoặc hơn thế, cho tới 75 triệu đồng. “Nếu không có mức cụ thể, hành vi cụ thể, bằng chứng cụ thể, không khéo người ta lợi dụng để vụ lợi và trả thù lẫn nhau” - luật sư Triển lo lắng.  Theo ông Triển, khi đưa ra văn bản cần cân nhắc tổng thể cả về phương diện xã hội, phương diện pháp luật lẫn quan hệ đạo đức, nếu không thì sẽ dễ dẫn đến oan sai, làm mất danh dự, uy tín của người bị xử phạt.
Đề cập vấn đề này, PGS-TS xã hội học Trịnh Hòa Bình, Giám đốc Trung tâm Điều tra dư luận xã hội (Viện Xã hội học), nói rằng không hiểu cơ sở ở đâu để đưa ra mức phạt ấy? Ông Bình lưu ý thời gian gần đây đã có một vài quy định của các nhà làm chính sách, do nghiên cứu chưa đầy đủ nên khi đưa ra áp dụng thì tính khả thi rất hạn chế, điều này vô hình trung gây bất lợi cho quá trình ban hành các chính sách tương tự. “Chúng ta đã có bài học về quy định ngực lép không lái xe, bán thịt trong 8 giờ... tôi cảm thấy một số quyết sách ban hành quá vội vã” - ông Bình nhìn nhận.
Vô căn cứ
Ông Trịnh Hòa Bình đồng tình với việc ngăn chặn hành vi quấy rối tình dục. Tuy nhiên, để xác định được hành vi đó tại nơi làm việc là rất khó. Vì vậy, cần phải nghiên cứu cẩn thận trước khi ban hành. Điều này liên quan đến văn hóa của mỗi quốc gia, dân tộc khác nhau, việc xác định thế nào là quấy rối tình dục ở nước ta là rất mơ hồ. “Người Việt Nam chúng ta không có phong tục ôm hôn. Vậy khi gặp nhau, người ta đụng chạm, ôm hôn mà “đè” ra phạt 50-75 triệu đồng thì buồn cười quá” - ông Bình nói.
ThS Nguyễn Thị Diệu Hồng, Vụ Bình đẳng giới (Bộ LĐ-TB-XH), tỏ ra bất ngờ về mức phạt ghi trong dự thảo. Theo bà Hồng, xử phạt hành vi quấy rối tình dục phải được thực hiện từng bước một chứ không thể đột ngột đưa ra mức xử phạt ngay. Bà Hồng cũng khẳng định quy định này không có căn cứ vì chưa đưa ra được định nghĩa về quấy rối tình dục. “Vì vậy, sẽ là quá nặng khi phạt hành vi quấy rối tình dục bằng lời nói, nhưng 75 triệu đồng lại là quá nhẹ đối với hành vi cưỡng dâm” - bà Hồng lưu ý.
 
Không nên vội vàng
Ông Phạm Quốc Anh, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, cho rằng Bộ LĐ-TB-XH không nên vội vàng đưa ra mức phạt như hiện nay mà phải biết lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp của nhân dân. Quy định nào không đúng, thiếu khả thi thì phải bỏ. Ngoài ra, phải làm rõ khái niệm thế nào là quấy rối tình dục, phải cụ thể hoá các hành vi vi phạm đó, nếu không thì sẽ dễ bị lạm dụng, gây oan sai cho người khác. Đặc biệt, ông Anh nhấn mạnh: “Bộ LĐ-TB-XH nên tham khảo ý kiến của Bộ Tư pháp, sau khi có sự thẩm định và cho ý kiến mới đưa ra các mức phạt cụ thể”.
VĂN DUẨN

VIDEO - Đám tang Phạm Duy - hạ huyệt - mọi người hát Việt Nam Việt Nam

Tàu ‘ma’ trăm tỷ bán rẻ hơn sắt vụn



Sau hơn một năm bị bỏ mặc tại khu vực Hòn Miều (Quảng Ninh), tàu Speedy Falcon của Công ty Vận tải Dầu khí (thuộc Vinalines) đã được kéo vào bờ, bán với giá bằng một phần sáu mức đầu tư và rẻ hơn giá sắt vụn.
Tàu 'hoang' của Vinalines bị bỏ mặc suốt 8 tháng
Những con tàu hàng chục tỷ đồng nằm 'chết đống'

Đầu tháng 11/2012, dư luận đặc biệt quan tâm tới tình trạng nhiều con tàu "ma" tải trọng hàng chục nghìn tấn, nằm trôi nổi ở Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) trong tình trạng gần như bị bỏ hoang. Một trong số đó là trường hợp tàu Speedy Falcon, thuộc sở hữu của Công ty Vận tải dầu khí (Falcon Shipping - Tổng công ty Hàng hải). Theo số liệu của Đăng kiểm Việt Nam, con tàu này có trọng tải gần 64.300 tấn, đóng năm 1981 tại Nhật và hiện treo cờ Mông Cổ.
Tàu Speedy Falcon (hiện mang tên AMC 03) đang neo tại Công ty đóng tàu Phà Rừng. Ảnh: H.A
Tàu Speedy Falcon (hiện mang tên AMC 03) đang neo tại Công ty đóng tàu Phà Rừng. Ảnh: H.A
Neo đậu trong cảnh gần như bị bỏ hoang tại khu vực gần Hòn Miều từ tháng 11/2011, đến cuối năm 2012, con tàu này được kéo về Công ty đóng tàu Phà Rừng (Hải Phòng), sau khi bán cho đối tác là Công ty Vật tư thiết bị Vietship (thuộc Vinashin).
Theo tiết lộ của lãnh đạo Vietship, mức giá mua tàu là 70 tỷ đồng, bằng một phần sáu so với giá 420 tỷ đồng Falcon Shipping phải trả (trên sổ sách) khi mua tàu năm 2008. Tính trên tổng trọng lượng rỗng của tàu (11.408 tấn), giá bán như vậy chỉ tương đương khoảng 6 triệu đồng một tấn thép, thấp hơn cả giá sắt vụn ở thời điểm hiện tại (khoảng 8,4 - 8,9 triệu đồng một tấn).
Cũng theo thông tin từ phía Vietship, trước khi mua lại, tàu Speedy Falcon đã bị một ngân hàng thương mại - đơn vị cho Falcon Shipping vay vốn đầu tư tàu trước đây - tiến hành giải chấp và đổi tên thành AMC 03.
Theo lãnh đạo một doanh nghiệp chuyên mua bán tàu cũ tại Hải Phòng, do đặc điểm tàu biển là khấu hao rất nhanh nếu không hoạt động, nên giá trị tàu có thể giảm khoảng 20% nếu không hoạt động trong vòng một năm. Thêm vào đó, thị trường vận tải suy giảm cũng phần nào ảnh hưởng đến giá tàu. “Tuy nhiên, mức giá 70 tỷ đồng cho con tàu hơn 6 vạn tấn nêu trên là quá rẻ”, ông này nhận định.
Con tàu hơn 6 vạn tấn được bán với giá rẻ hơn sắt vụn. Ảnh: H.A
Con tàu hơn 6 vạn tấn được bán với giá rẻ hơn sắt vụn. Ảnh: H.A
Về số phận con tàu sau khi được sang tay, theo công văn được phía Vietship gửi tới Công ty đóng tàu Phà Rừng, mục đích của việc đưa tàu vào nhà máy là để "kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa”. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia trong ngành hàng hải, với việc bị “bỏ hoang” ngoài vịnh cả năm trời, con tàu khó có thể hoạt động trở lại và chỉ có khả năng duy nhất được tính tới là phá dỡ. Trong khi đó, tàu AMC 03 hiện nay đã 31 tuổi và đang treo cờ Mông Cổ. Theo quy định hiện hành, con tàu này sẽ không đủ điều kiện để được phá dỡ tại Việt Nam.
Hải Anh - Nhật Minh

250.000 tài khoản Twitter bị hack



TTO - Cuối tuần qua, Twitter xác nhận rất nhiều tài khoản mạng xã hội này bị hack.
Tài khoản Twitter cần được thay đổi mật khẩu thường xuyên để tránh bị hack - Ảnh:
Twitter khuyến cáo người dùng đổi mật khẩu.
Trong bảng thông báo ngày 1-2, Twitter cho biết đã ghi nhận được nhiều âm mưu cố gắng xâm nhập trái phép gây nguy hiểm cho website. Các tin tặc đánh cắp nhiều thông tin gồm tên tài khoản (username), mật khẩu (password) và địa chỉ email người dùng.
Twitter đã phải tái tạo lại toàn bộ mật khẩu (reset) cho các tài khoản tình nghi bị chiếm dụng bởi tin tặc. Các tài khoản đó sẽ nhận được email thông báo từ Twitter, hướng dẫn họ tái tạo mật khẩu mới.
Theo Twitter, vụ tấn công này không phải do một tay nghiệp dư ngẫu nhiên "vớ bở", mà được thực hiện bởi các tin tặc rất chuyên nghiệp. Cũng vì lý do này, Twitter quyết định công khai thông tin vụ tấn công để các công ty, tổ chức khác cảnh giác. Mạng xã hội "tiểu blog" cho biết đang tiến hành hợp tác với giới chức trách để điều tra vụ việc.
Tổng số tài khoản tình nghi bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công lên đến con số 250.000.
Ngay cả khi tài khoản Twitter không nhận được email thông báo, bạn vẫn nên thay đổi mật khẩu mới ở dạng kết hợp các ký tự số, ký tự chữ gồm chữ Hoa và chữ thường. Liên kết thay đổi mật khẩu mới tại đây.
PHONG VÂN

VIDEO - 3 tàu chiến HĐ Bắc Hải Trung Quốc bất ngờ kéo xuống Biển Đông nhả đạn





ham_doi_bac_hai

3 chiến hạm của hạm đội Bắc Hải hải quân Trung Quốc đã tiến vào Biển Đông thực hiện cái gọi là “tuần tra và tập trận”, bao gồm tàu khu trục mang tên lửa Thanh Đảo và 2 tàu hộ vệ Yên Đài, Diêm Thành.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV 13 ngày 2/2 đưa tin, 3 chiến hạm của hạm đội Bắc Hải hải quân Trung Quốc đã tiến vào Biển Đông thực hiện cái gọi là “tuần tra và tập trận”, bao gồm tàu khu trục mang tên lửa Thanh Đảo và 2 tàu hộ vệ Yên Đài, Diêm Thành.
3 chiến hạm Trung Quốc tiến vào Biển Đông hôm qua 1/2 qua đường eo biển Bashi nằm giữa đảo Luzon của Philippines và Đài Loan. Đội tàu chiến này của hải quân Trung Quốc được lên kế hoạch “tuần tra” và tập trận một vài ngày trên Biển Đông.
Trước đó, 3 chiếc tàu hạm đội Bắc Hải chính thức rời cảng Thanh Đảo hôm 29/1 vừa đi vừa nhả đạn tập trận trên biển Hoàng Hải, Hoa Đông, vượt eo biển Miyako Kaikyo Nhật Bản ra Thái Bình Dương tập trận mở màn cho hoạt động tập trận ngoài khơi – tác chiến đường xa năm 2013.
Bản tin trên Tân Hoa Xã cho biết 3 chiếc chiến hạm này tiến vào Biển Đông vào lúc 3 giờ 40 phút giờ GMT sau 5 giờ cơ động qua eo biển Bashi. 3 chiếc tàu chiến hạm đội Bắc Hải đã cơ động và tập trận trên suốt hành trình 1200 hải lý từ hôm 29/1 tới nay.
Cuộc tập trận của hải quân Trung Quốc diễn ra đúng thời điểm căng thẳng giữa Bắc Kinh với các quốc gia láng giềng đang leo thang xung quanh tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông và Hoa Đông. Khác với những cuộc tập trận khác, lần này Trung Quốc trống dong cờ mở, tường thuật trực tiếp, đưa tin ồ ạt để phô trương thanh thế trên Biển Đông và Biển Hoa Đông.
Một dấu hiệu lạ nữa trong cuộc tập trận này, 3 tàu chiến hạm đội Bắc Hải vốn được cho là chuyên phụ trách khu vực Bột Hải, Hoàng Hải nay tự nhiên lại kéo xuống Biển Đông để thực hiện cái gọi là “tuần tra, tập trận”, một địa bàn “phi truyền thống” và do hạm đội Nam Hải “phụ trách”.
Điều đó cho thấy, ngoài việc Biển Đông trở thành “địa bàn chiến lược” mà Trung Quốc muốn tranh giành ảnh hưởng, bành trướng sức mạnh quân sự thì dường như Bắc Kinh còn đang mưu tính nâng cao khả năng tác chiến đường trường cho hải quân, khi cần có thể điều động tổng lực cả 3 hạm đội tham gia tác chiến trên Biển Đông.
Trong cuộc tập trận này, hải quân Trung Quốc sử dụng và khai thác tối đa vệ tinh Bắc Đẩu xác định mục tiêu, cung cấp vị trí chính xác của đội hình các lực lượng tham gia tác chiến đồng thời thay đổi hoàn toàn phương thức thông tin liên lạc, chỉ huy giữa các lực lượng theo mô hình thông tin tương tác 2 chiều, bảo mật cao và tốc độ rất nhanh.
Theo Giáo Dục

VIDEO : Dương Nội kiên cường giữ đất


Nhà báo Trần Quang Thành phỏng vấn chị Cấn Thị Thêu, dân oan Dương Nội

Nhà báo Trần Quang Thành (Danlambao) - Càng gần đến Tết Quý Tỵ, tình hình dân oan khiếu kiện đất đai bị nhà cầm quyền cưỡng đoạt càng trở nên sôi động ở nhiều địa phương. Nổi bật hơn cả là cuộc đấu tranh của bà con phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội kéo dài suốt mấy tháng qua. Từ ngày 31/1 đên nay, Dương Nội là một điểm nóng được nêu nổi bật trên nhiều trang mạng trong nước và truyền thông nước ngoài. 

Vào hồi 9h30, sáng thứ năm, ngày 31/1, bạo quyền địa phương đã huy động lực lượng hơn 200 tên gồm: dân phòng, công an, thanh tra giao thông và cả bọn côn đồ, du đãng... tới để đàn áp bà con dân oan Dương Nội đang bám trụ trong các lều trại để giữ đất trên cánh đồng. Xung đột đã diễn ra gay gắt, quyết liệt.

Các đoạn video clip được đăng tải trên mạng cho thấy bầu không khí tại hiện trường rất sôi sục, người dân đánh trống, khua kẻng rầm rộ với các đám lửa, các nùi rơm "hỏa công" được đốt cháy ngọn lửa bốc cao, khói lan tỏa dày đặc môt vùng trời. 

Từ hôm 11/1 đến nay, người dân Dương Nội đã bắt đầu căng lều trại, dựng hình nhân và các băng-rôn, khẩu hiệu như "Nhân dân phường Dương Nội thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất đất", hay "Từ đám cháy nhỏ có thể thiêu tất cả". Đáng chú ý, có băng-rôn ghi "Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Học tập Đoàn Văn Vươn".

Có những cụ già 70, 80 tuổi ra đặt lều chõng, ăn ở tại chỗ trong tiết trời giá rét, mưa phùn để giữ mồ mả ông cha.

Những gì diễn ra trên cánh đồng Dương Nội hôm nay làm mọi người nhớ lại tiếng nổ của người nông dân Đoàn Văn Vươn trên đầm tôm xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng vào ngày 5/1/2012.

Nhưng hôm nay, trên cánh đồng Dương Nội không chỉ là một người nông dân đơn độc như Đoàn Văn Vươn, mà là hàng trăm, hàng ngàn dân oan Dương Nội đủ lứa tuôi sát cánh bên nhau.

Cùng chung “nỗi uất ức bị thu đất oan sai" khiến người dân các địa phương trở nên gắn bó, đoàn kết đùm bọc nhau. Bên cạnh dân oan phường Dương Nội còn có người dân từ nhiều tỉnh như An Giang, Đắc Nông, Bình Dương, Đồng Nai, Trà Vinh, Nam Định, Hòa Bình... đã cùng sát cánh bên bà con Dương Nội.

Sự việc bùng nổ cách đây gần 3 năm. Đó là vào tháng 3/2012, bọn cường hào ác bá địa phương đã cho hàng chục xe ủi đến tàn phá một diện tích lớn trên cánh đồng Dương Nội đang mùa thu hoạch. Độc ác hơn, bọn chúng còn phá hủy hàng trăm ngội mộ tổ tiên từ bao đời nay, đến cả ngôi mộ người mới chôn cất chưa đầy 1 năm như ngôi mộ cháu bé mới 12 tuổi bị xới tung lên khi da thịt chưa tiêu hết. Đó là nguyên cớ dẫn đến tình trạng người dân khiếu kiện kéo dài suốt gấn 3 năm nay ở các cấp từ địa phương đến trung ương.

Đầu tháng 5/2012, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận điều tra theo hướng mà người dân Dương Nội nói là "bao che cho quận Hà Đông cướp đất".

Các hộ gia đình tiếp tục đệ đơn khiếu nại từ trung tuần tháng 7/2012 tại Ban Dân nguyện Ủy ban thường vụ Quốc hội nhưng đến nay chưa nhận được hồi âm.

Tinh thần đấu tranh quyết liệt để giữ đất tại Dương Nội dâng cao khi gần đây nhất nhà cầm quyền địa phương dự kiến sẽ thu hồi đất vào ngày 17/1/2013. Được biết tin này từ hôm 11/1, người dân Dương Nội đã bắt đầu căng lều trại, dựng hình nhân và các băng-rôn, khẩu hiệu như"Nhân dân phường Dương Nội thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất đất".

Hôm 28/1 mới đây, người dân Dương Nội đã bị giới chức giành giật và cướp băng-rôn phản đối khi đang cùng dân nhiều tỉnh khác tập trung trước trụ sở tiếp dân của Trung ương Đảng và Nhà nước ở số 1 Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông.
Băng-rôn mang dòng chữ "Dân oan Dương Nội phản đối: Thanh tra CP và UBND thành phố Hà Nội cố ý làm trái điều 57 NĐ 84 CP, vi phạm khoản 3 điều 30 Luật đất đai - Điều 4 Luật Khiếu nại, tố cáo.

BAO CHE CHO QUẬN HÀ ĐÔNG CƯỚP ĐẤT"

Hôm sau 29/1, một băng-rôn khác, màu đen chữ trắng to gấp nhiều lần với nội dung tương tự lại xuất hiện trước trụ sở tiếp dân.





Chị Nguyễn Thị Lan, cũng là một dân oan ở Dương Nội nói lên nỗi bức xúc của mình trước sự bất công của giới bạo quyền địa phương

Cuộc đấu tranh chống trả hành động cưỡng đoạt đất dai của giới bao quyền trên cánh đồng Dương Nội ngày 31/1 diễn ra thật quyết liệt. Khói lửa ngút trời. Tiếng loa điện, tiếng trống, tiếng thanh la dậy đất. Tại phân khu trung tâm, sau gần 1 giờ giằng co, vật lộn với nông dân trong tay chỉ có trống kẻng, hoả công, phân thối... bọn cướp đất với lực lượng hơn 200 tên là dân phòng, công an và bọn du đãng, côn đồ đã buộc phải tháo chạy.

Cuộc đấu tranh hôm 31/1 của bà con dân oan Dương Nội đã làm nức lòng dân oan gần xa, có tác dụng cổ vũ lớn người dân mất đất trong những ngày giáp Tết Quý Tỵ, một tín hiệu tốt mở đầu một năm đấu tranh ngày càng quyết liệt hơn, cam go hơn để có ngày người dân có toàn quyền làm chủ đất dai, tài nguyên của mình. 




Video tổng hợp nông dân Dương Nội chống cướp đất - Biên tập: Trí Nhân Media

Giò chả ngày Tết: "Bẫy" bệnh từ phụ gia cho đến dụng cụ



(Kienthuc.net.vn) - Giò là món ăn truyền thống không thể thiếu trong mâm cỗ của người Việt. Đặc biệt, khi ngày Tết đang cận kề, lượng tiêu thụ mặt hàng này là rất lớn. Tuy nhiên, chất lượng sản phẩm đang là nỗi lo lớn của rất nhiều bà nội chợ.

Không có phụ gia, giò sẽ không ngon và kém giòn
Mặc dù Bộ Y tế không cho phép sử dụng hàn the trong thực phẩm nhưng chất phụ gia này vẫn có trong giò, chả... bán tràn lan trên thị trường.

Với mức giá bán trung bình khoảng 145.000-160.000 đồng/kg. Tuy nhiên, tại một số chợ như Nghĩa Tân, chợ Bưởi, chợ Việt Hưng, Ngọc Lâm (Hà Nội) một số hàng giò bán lẻ vẫn chào bán giò nạc giá 100.000 - 130.000 đồng/kg.

 Hàn the được xem là phụ gia tuyệt vời đối với giò chả, giúp giò chả dai giòn, làm tăng thời hạn bảo quản.

Theo một người chuyên làm giò chả tại Bắc Ninh đem ra chợ Sài Đồng (Gia Lâm, HN) bán tiết lộ: Lâu nay, nhiều người thường chọn mua món chả lụa hay giò sống vì chỉ hiểu đơn giản là chúng không có mỡ nhưng thực tế không phải vậy. 

Muốn cho chả ngon, béo, người ta cho vào xay chung với thịt một lượng mỡ heo tới 40%, rồi trộn đường, bột năng, bột ngọt, hàn the, bột nở, hương nước mắm và hương thịt, muối đỏ (để tạo màu hồng tự nhiên cho chả). Thiếu một trong những hóa chất này, chả lụa sẽ không ngon, không dai, không giòn và không đẹp. 

Trong đó, hương thịt và hàn the chiếm một vị trí quan trọng bởi nếu thiếu hoặc ít, chả sẽ kém ngon hơn rất nhiều và nhanh hư. Nếu lượng mỡ và bột năng được xay chung với thịt theo tỉ lệ 50/50 sẽ cho ra loại giò chả giá bán khoảng 120.000 đồng/kg, được các chủ quán mua về bán bánh mì, bánh ướt, bánh giầy… 

Anh này cũng cho hay, đơn vị tính số hàn the cho vào giò chả mà người sản xuất sử dụng không phải tính bằng đơn vị gram, mà là bằng thìa cà phê, bằng muôi. Bởi chất tăng độ giòn của giò chả chỉ đạt được độ giòn cao khi cho thêm phụ gia hàn the bổ sung..

Hàn the là chất tạo độ dai giòn, giúp tăng thời gian bảo quản thực phẩm lên tới nhiều ngày mà không sợ hư hỏng. Với các công năng như trên, hàn the được xem là phụ gia tuyệt vời đối với giò chả, giúp giò chả dai giòn, làm tăng thời hạn bảo quản… 

Nguy cơ gây bệnh từ dụng cụ gói giò

Không chỉ thực phẩm chế biến có khả năng gây bệnh, mà bên cạnh đó các dụng cụ chế biến thực phẩm nếu không đảm bảo chất lượng an toàn cũng là một nguyên nhân khiến người sử dụng mắc bệnh.

Thực tế hiện nay, nhiều cơ sở sản xuất inox bằng nguồn nguyên liệu phế thải được thu mua về nấu thành dạng thỏi, sau đó cán, dập ép cho ra sản phẩm. Vì thế, nhiều sản phẩm chưa được khử sạch tạp chất, các thành phần không đúng quy chuẩn nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ có hại cho sức khỏe, thậm chí có nhiều loại inox giả. 

Chất liệu chính của các sản phẩm này có thể là thép hoặc tôn sắt, mạ ngoài bằng một lớp đồng, niken và crom mỏng hoặc là sắt được xi mạ một lớp crom bên ngoài nên rất khó phát hiện. 

  Khuôn inox kém chất lượng có thể dẫn đến các bệnh nguy hiểm như gan, ung thư.

Kết quả quan sát thực tế tại một số cơ sở chế biến giò, chả cho thấy, nhiều loại khuôn bó, ép giò bằng inox cũng như các loại bát, thùng bằng inox thường có vết gỉ sét, ố vàng. Khi ngâm vào chậu nước có nổi lớp váng gỉ trong nước và nước có màu hơi nhờ nhờ ...

Những khuôn làm bằng inox kém chất lượng có lẫn nhiều tạp chất, kim loại nặng khi dùng để chế biến thức ăn lâu ngày sẽ tích tụ kim loại nặng, gây hại cho sức khỏe. 

Ung thư, trầm cảm, kích thích màng não… vì giò kém chất lượng

Bác sỹ Phan Văn Hùng - Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP Hà Tĩnh, cho biết: Hiện nay, hàn the không có trong danh mục các chất được Bộ Y tế cho phép dùng chế biến thực phẩm do tính độc hại của nó. Chất này có thể gây ngộ độc cấp tính cho người sử dụng, từ 5g trở lên đã có thể dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, trường hợp ngộ độc cấp như vậy ít xảy ra; thường gặp là các ca nhiễm độc trường diễn do tích lũy hàn the qua nhiều lần ăn thực phẩm chứa chất này

Khi vào cơ thể, hàn the chỉ bị đào thải khoảng 80% qua đường nước tiểu, phần còn lại tích tụ ở gan. Khi liều tích tụ đủ lớn, hàn the sẽ gây bệnh mãn tính. 

Về tiêu hóa, hàn the gây nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy. Với da, hàn the gây ban đỏ dẫn đến tróc vảy. Về thần kinh, hàn the gây kích thích dẫn đến trầm cảm, hoặc kích thích màng não, thay đổi nhiệt độ cơ thể. 

Với đường tiết niệu, hàn the gây hại đặc biệt cho thận và toàn thân, gây rối loạn chức năng, yếu ớt, bất lực, rối loạn kinh nguyệt, rụng tóc. Hàn the cũng có thể gây ung thư.

Liên quan đến việc sử dụng khuôn inox kém chất lượng để chế biến thực phẩm sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe? TS Đoàn Đình Phương, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Vật liệu cho biết: Với các vật liệu mạ inox, để tạo giá thành rẻ hơn nữa, nhà sản xuất có thể sử dụng các chất mạ kém chất lượng, pha tạp nhiều chất hoặc không mạ lớp đồng. 

Các chất mạ thường dùng là kim loại nặng, nếu trong quá trình sử dụng những chất đó thôi ra ngấm vào thức ăn, lâu ngày, có thể tạo nên sự tích tụ kim loại nặng trong cơ thể, gây hại cho sức khoẻ. Thậm chí có thể dẫn đến các bệnh nguy hiểm như gan, ung thư...

Trao đổi với phóng viên Kiến Thức, PGS.TS Hồ Sơn Lâm, Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng, TPHCM cho rằng, đã là kim loại nhất là loại kém chất lượng đều có thôi nhiễm độc hại. Thực phẩm đều có gia vị mắm muối có tác dụng làm gỉ sét, oxy hóa. Vì thế, khi tiếp xúc với kim loại sẽ gây thôi nhiễm, chỉ là ở mức độ ít hay nhiều mà thôi. Nếu sản phẩm khuôn inox kém chất lượng thì giò dễ nhiễm khuẩn, dễ ngộ độc hơn khi kim loại bị ngấm gia vị mắm muối. Nếu đã dùng vật liệu kim loại thì chú ý phải có tấm lót bên trong có thể là túi nilon trắng hoặc lá chuối, lá dong đã được rửa sạch sẽ, hơ nóng cho lá có độ dẻo, dai để lót bên trong trước khi nêm thịt gói giò vào khuôn.

Lê Phương - Phạm Thùy

'Nếu Đảng không có liều thuốc mạnh, suy thoái còn ghê gớm'



"Đây là giai đoạn khó khăn, cam go nhất của Đảng trong hơn 80 năm hoạt động. Điều nguy hiểm là những khó khăn đó không đến từ bên ngoài", trung tướng Nguyễn Quốc Thước trao đổi với VnExpress nhân ngày 3/2.
>Cử tri muốn biết rõ số cán bộ thoái hóa, biến chất'Niềm tin với Đảng đang bị thách thức

- Trả lời báo chí nhân dịp năm mới, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng niềm tin với chế độ đang bị thách thức và suy giảm. Ông nghĩ sao về ý kiến của Chủ tịch nước?
- Đây đúng là giai đoạn khó khăn, cam go nhất của Đảng. Khó khăn không đến từ bên ngoài mà là từ bên trong, đây mới là điều cực kỳ nguy hiểm. Năm 1945, tình thế ngàn cân treo sợi tóc nhưng đó là khó khăn từ bên ngoài, toàn đảng, toàn dân đã nhất trí bảo vệ thành quả cách mạng. Đến thời cải cách ruộng đất, nhiều đảng viên bị xử lý oan nhưng toàn Đảng thấy được vấn đề và dám nhận trách nhiệm. Đồng chí Trường Chinh thôi chức Tổng bí thư, người trực tiếp thực thi chính sách cải cách ruộng đất bị cách chức...
Hiện nay, tình trạng cán bộ đảng viên tham nhũng, lãng phí, suy thoái đạo đức, lối sống đã là vấn đề mang tính phổ cập. Nếu Đảng không có liều thuốc mạnh thì sự suy thoái còn ghê gớm hơn.
- Nghị quyết Hội nghị trung ương 4 khóa XI đã triển khai được một năm nhưng tính hiệu quả của cuộc vận động đang bị hoài nghi do "không xử lý kỷ luật ai". Quan điểm của ông thế nào?
- Nghị quyết trung ương 4 đã nhận định sự suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên đang uy hiếp, đe dọa vai trò lãnh đạo của Đảng. Sau khi có nghị quyết trung ương 4, toàn Đảng toàn dân kỳ vọng lớn nhưng không có nghĩa là sau một năm kiểm điểm đã giải quyết được ngay. Mức độ uy hiếp đến sự tồn vong nghĩa là bệnh nan y, trầm kha. Bệnh nặng thì phải có nhiều loại thuốc, liều thuốc phải mạnh; điều trị nhiều đợt, lâu dài, bền bỉ. Còn kỳ vọng đã giải quyết được ngay vấn đề là ảo tưởng, không hiểu được bản chất.
Theo tôi, ý kiến khác nhau là bình thường, một vấn đề lớn thì mọi thứ không đồng nhất được hết. Nhưng mà nếu nói là việc kiểm điểm đạt yêu cầu thì tôi chưa đồng ý. Sau đêm công bố kết quả hội nghị trung ương 6, tôi nhận được điện của thân hữu, bạn bè, các nguyên lãnh đạo, cán bộ lão thành từ Nam chí Bắc. Nhiều ý kiến cho rằng kết quả hội nghị "không đạt yêu cầu".
Hơn 60 năm theo Đảng, tướng Thước cho rằng, đây là giai đoạn khó khăn, cam go nhất đối với Đảng. Ảnh: Nguyễn Hưng.
Hơn 60 năm theo Đảng, tướng Thước cho rằng, đây là giai đoạn khó khăn, cam go nhất đối với Đảng. Ảnh: Nguyễn Hưng.
- Hiện có hai luồng ý kiến, thứ nhất nghiêng về kiểm điểm gắn với xử lý kỷ luật để làm gương, thứ hai nghiêng về là kiểm điểm để cán bộ đảng viên tự nhận thức, sửa chữa. Ông ủng hộ quan điểm nào?
- Tôi cho cả hai luồng ý kiến đều có phần đúng và chưa đúng. Một vũ khí của Đảng tự phê bình để nhận thức của cán bộ, đảng viên chuyển hóa. Nhưng nếu người đó không nhận thức đúng, không nhận thức đủ thì phải có phê bình. Hai vế này phải đi đôi và lấy vế tự phê là chuẩn mực đầu tiên.
Theo tôi kiểm điểm mà không đúng mục đích, yêu cầu thì phải đấu tranh và tiến tới kỷ luật. Mục đích kiểm điểm là sửa chữa vươn lên nhưng nếu không làm được thì phải kỷ luật vì kỷ luật cũng là một hình thức để tự sửa chữa.
- Theo ông, cần phải làm gì để nghị quyết trung ương 4 mang lại hiệu quả thực chất và lấy lại niềm tin cho người dân?
- Để đạt được mục tiêu này, trước hết là nếu Đảng có khuyết điểm thì phải nhận. Nếu cần phải kỷ luật cán bộ để giáo dục và bảo vệ sự trong sáng của Đảng thì cần phải làm. "Thượng bất chính, hạ tắc loạn" - nhà dột thì phải sửa từ nóc - cả nước mà có vấn đề thì chắc chắn phải xuất phát từ trung ương.
Trung ương hãy nghe hết các ý kiến của người dân. Ngoài kênh chính thống thì phải nghe thông tin từ nhiều kênh, từ lão thành cách mạng, thanh niên, sinh viên, nhà kinh tế, giới trí thức - khoa học... để xem mọi người đánh giá như thế nào, suy nghĩ ra sao để tiếp thu lại và từ đó xem lại những việc mình làm đã đạt hay chưa. Chưa đạt thì hãy làm lại, như thế thì mới đúng theo tinh thần nghị quyết: Kiểm điểm một cách triệt để. Cấp trung ương mà làm rõ ràng thì các cấp dưới cũng sẽ rõ ràng, cụ thể theo.
Tôi muốn nhấn mạnh lại là nguy cơ trực tiếp chính là không phải vấn đề bên ngoài mà sợ nhất trong Đảng không nhận thức đúng, không nêu cao ngọn cờ tiên phong trong đấu tranh phê và tự phê. Từ lúc tôi theo cách mạng đến giờ, không khi nào lực lượng thù địch không chống phá ta. Trong Đảng, nếu xử lý nghiêm túc những người không đủ đạo đức, tư cách, không đủ tiêu chuẩn thì thế lực bên ngoài mới gớm tay, còn không thì thế lực đó càng có cơ hội để chống phá.
- Vừa qua, Ban Nội chính đã được tái lập với chức năng là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Ông kỳ vọng gì vào cơ quan này?
- Tham nhũng hiện nay không chỉ là vấn đề lợi ích nhóm mà đã len lỏi khắp nơi, đan xen chằng chịt. Theo tôi, đưa Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng về trực thuộc Bộ Chính trị là quyết định đúng, khôi phục hai ban Nội chính và Kinh tế là hoàn toàn chính xác. Ban Nội chính có vị trí quan trọng trong Đảng nên cần phải có. Nhưng tình hình Đảng ta bây giờ, Ban Nội chính phải có người quyết liệt, dám xả thân cho Đảng. Ông Nguyễn Bá Thanh có nhiều dư luận ủng hộ và có lẽ cũng là người có thể gửi gắm được.
Nguyễn Hưngthực hiện

Cúng ông Táo gây cháy 8 căn nhà



Trưa 3/2, trong lúc cúng tiễn đưa ông táo, một gia đình trong hẻm 81 Lương Thế Vinh (quận Tân Phú, TP HCM) đã gây cháy lớn. Gần 2 giờ sau, ngọn lửa đã thiêu 8 căn nhà, trong đó có 6 xe máy bị cháy rụi.

Dãy nhà 2-3 tầng san sát đã bị thiêu rụi. Ảnh: An Nhơn
Dãy nhà 2-3 tầng san sát đã bị thiêu rụi. Ảnh: An Nhơn
Khoảng 12h, một phụ nữ ở căn nhà hai tầng thắp nhang và đốt vàng mã cúng ông Táo đã để lửa bén váo đống mút xốp bên cạnh. Chiếc xe máy dựng sát đó nhanh chóng bắt lửa. Nhiều người trong nhà chạy thoát ra ngoài cầu cứu. Mọi người xung quanh nỗ lực cứu hỏa nhưng bất thành.
Đám cháy lan san những căn nhà 2-3 tầng liền kề và tạo thành biển lửa. Người dân trong hẻm 81 trở nên hoảng loạn. "Nhiều người vội bồng con nhỏ và cõng người già bỏ chạy ra đầu hẻm. Hàng chục người di dời xe máy ra ngoài", anh Linh ở trong xóm cho hay.
Gần 15 xe chữa cháy và hơn trăm cảnh sát cứu hỏa được điều đến ứng cứu. Do hẻm nhỏ và khu vực căn nhà cháy chứa nhiều mút xốp, ngọn lửa bùng mạnh, gây khó khăn cho việc dập lửa. Trong lúc đó ngọn lửa vẫn cháy rất to, bao trùm nhiều căn nhà.
Gần 14h, sau 2 giờ phát hỏa, đám cháy mới được dật tắt. Không có thương vong về người, song hỏa hoạn đã thiêu rụi 4 căn nhà, 4 căn khác bị cháy 50% diện tích. Ngoài ra, 6 xe máy dựng phía trước và trong nhà bị cháy trơ khung.
Những chiếc xe máy bị cháy trơ khung. Ảnh: An Nhơn
Những chiếc xe máy bị cháy trơ khung. Ảnh: An Nhơn
"Tết đến nơi mà nhà cửa, tài sản cháy rụi hết, chúng tôi biết sống sao đây?", một phụ nữ nói với gương mặt thất thần. Nhà chức trách đang xác định nguyên nhân và thiệt hại.
An Nhơn