ĐĂNG BỞI  - 
Ngày 5.12, VKSND tỉnh Đồng Tháp tống đạt cáo trạng truy tố ông Nguyễn Hồng Lâm  - nguyên Bí thư huyện ủy Hồng Ngự (Đồng Tháp); ông Ngô Xuân Cảnh - nguyên Phó bí thư Huyện ủy Hồng Ngự về tội “Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên” theo Điều 172 Bộ luật hình sự.
Cùng bị truy tố chung nhóm tội với nhóm quan chức này còn có ông Dương Tân Quốc (giám đốc Công ty TNHH Ngự Bình), ông Phan Thanh Dân (Phó giám đốc), ông Lương Công Thành (Kế toán trưởng) và 4 người khai thác.
Riêng 2 bị báo là quan chức khác là Nguyễn Quốc Hưng (nguyên Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự) và Dương Trung Kỉnh (nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện) bị truy tố về “Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 285 Bộ Luật hình sự.
Theo cáo trạng, dù giấy phép khai thác cát tại bãi bồi Thường Thới Tiền hết hạn từ tháng 10.2011 nhưng Công ty TNHH Ngự Bình vẫn được ông Lâm và thuộc cấp “bật đèn xanh” để doanh nghiệp này tiếp tục khai thác.
Sau đó, doanh nghiệp này khoán lại cho các phương tiện sà lan, cần cẩu tư nhân tự do khai thác, gây thiệt hại tài nguyên cát có giá trị gần 12 tỷ đồng.
Hàm Yên
Ông Lâm khi còn đương chức tỏ ra rất hoan hỉ khi nói về…cát