ĐĂNG BỞI  - 
TAND huyện Hoằng Hóa vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Sơn, 36 tháng tù giam; Cao Văn Trọng, 30 tháng tù giam; Lữ Mộng Đoàn, 27 tháng tù giam, vì phạm tội “cố ý gây thương tích” và “bắt giữ người trái pháp luật”. Tất cả các bị cáo trên đều trú tại xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa.
Trước đó, vào tháng 8/2012, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo tại thôn Sao Vàng, xã Hoằng Phụ có sới bạc do đối tượng Cao Văn Nam cầm đầu.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh liền cử tổ công tác xuống cơ sở, trong đó có chiến sĩ Nguyễn Văn Hiền.
Khoảng 22h15’cùng ngày, anh Hiền phát hiện Nguyễn Văn Sơn, Cao Văn Trọng, Lữ Mộng Đoàn đang ngồi trên xe máy. Nghi là các đối tượng trên đang canh sới bạc nên anh Hiền tìm cách tiếp cận.
Khi gặp anh Hiền, Sơn kéo anh Hiền ra khu vực đường nhựa, liền lúc đó, anh Hiền rút súng ra và nói: “Tôi là cảnh sát hình sự đang làm nhiệm vụ”. Lập tức, Sơn hô lên “thằng này có súng”, rồi cả nhóm xông vào đấm đá anh Hiền gây thương tích, cướp súng ném ra vệ đường. 
Không dừng lại ở đó, ba đối tượng trên còn dùng dây cao su trói anh Hiền lại. Sau khi được người dân báo tin, Công an xã Hoằng Phụ đã đến hiện trường giải cứu chiến sĩ Hiền, rồi đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Kết quả giám định pháp y cho thấy, anh Hiền bị tổn hại 14% sức khỏe.     
An Bình