THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

06 December 2013

PICS : Vỡ bờ bao lần 2, người dân dùng bè gỗ để di tản



Lâm Phương - theo Trí Thức Trẻ | 05/12/2013 14:00

(Soha.vn) - Sau khi được đắp lên, đoạn bờ bao bị vỡ trước đó tiếp tục vỡ lần 2 vào thời điểm triều cường đạt đỉnh lịch sử gây ngập nặng tại TP.HCM.


Sáng 5/12, hàng trăm hộ dân tại khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức (TP.HCM) tiếp tục bị ngập nặng, có nơi ngập cao đến cổ do rạch Cầu Làng bị vỡ lần 2.
Tại đường Tam Bình nước ngập hơn 1m khiến tất cả các phương tiện đều bị chết máy. Hai bên nhà dân nước ngập lênh láng đồ đạc nổi lềnh bềnh trong nước.
Người dân dùng bè gỗ di tản đồ đạc người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn
Người dân dùng bè gỗ di tản người già, trẻ nhỏ và đồ đạc đến nơi an toàn.
Còn trên đường 42 nước chảy siết từ ngoài sông vào ngập đến tận cổ, người dân khu vực này phải dùng thùng xốp, ghe, bè gỗ di tản đồ đạc người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn.
Bà Nguyễn Thu Thủy ngụ ở đường 42 cho biết lúc 20h ngày 4/12 nước tràn vào nhà ngập đến đầu gối nhưng khoảng 4h ngày 5/12 nước ngập nửa người. Mọi người trng gia đình đã mắc võng lên cao để ngủ nhưng cũng bị ướt.
Một dân phòng cho biết nguyên nhân ngập nặng là do vào 2h30 sáng ngày 5/12, đoạn bờ bao rạch Cầu Làng bị vỡ trước đó đã được đắp lên nhưng lại tiếp tục vỡ. Lần vỡ thứ 2 rộng hơn lần trước và xảy ra đúng vào lúc triều cường đạt đỉnh lịch sử nên nước tuôn xối xả vào khu dân cư.
Một số người dân lội nước ra ngoài đầu đường lớn để mua bánh mỳ vào ứng cứu người mắc kẹt trong nhà.
Trên đường Tam Bình nước ngập khoảng 1m nên xe máy đi qua đây đều bị tắt máy
Trên đường Tam Bình nước ngập khoảng 1m nên xe máy đi qua đây đều bị chết máy.
Đến 10h sáng cùng ngày, nước vẫn nhấn chìm khu vực khu phố 8 và hiện đang rút dần. Tại khu vực bờ bao bị vỡ, lực lượng chức năng đã huy động máy xúc đến để đóng cọc đắp lại. Đồng thời 5 máy bơm công suất lớn đang bơm hết công xuất.
Có mặt tại hiện trường, ông Vũ Quốc Bảo - Phó chủ tịch phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức cho biết, ngay sau khi nhận tin phường đã huy động lực lượng đến ứng cứu nhưng do mực triều cường quá cao nên đoạn đê lại bị vỡ. Sáng nay phường đã cho đóng cừ, đắp bao cát dự kiến đến 14h chiều sẽ hoàn thành. Hiện tại chưa thể xác định được thiệt tại nhưng có khoảng 200 hộ nằm ở tổ 54 và 54A khu phố 8 bị ngập.
Một số hình ảnh chúng tôi ghi lại vào buổi sáng ngày 5/12:
Do bờ bao Rạch Làng bị vỡ lần 2 đúng vào lúc triều cường đạt đỉnh lịch sử nên nhiều hộ dân ở khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức tiếp tiệp bị ngập nặng.
Do bờ bao Rạch Làng bị vỡ lần 2 đúng vào lúc triều cường đạt đỉnh lịch sử nên nhiều hộ dân ở khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức tiếp tục bị ngập nặng.
Đường 42 nước ngập hơn 1m, có nới ngập đến tận cổ
Đường 42 nước ngập hơn 1m, có nới ngập đến tận cổ
Vỡ bờ bao lần 2, người dân dùng bè gỗ để di tản
 
Vỡ bờ bao lần 2, người dân dùng bè gỗ để di tản
 
Vỡ bờ bao lần 2, người dân dùng bè gỗ để di tản
 
Vỡ bờ bao lần 2, người dân dùng bè gỗ để di tản
 
Người dân phải dùng ghe, bè gỗ để di tản người và đồ đạc đến nơi an toàn
Người dân phải dùng ghe, bè gỗ để di tản người và đồ đạc đến nơi an toàn
Vỡ bờ bao lần 2, người dân dùng bè gỗ để di tản
 
Nước ngập lênh láng trên đường Tam Bình,  xe máy đi qua đây đều bị chết máy
Nước ngập lênh láng trên đường Tam Bình, xe máy đi qua đây đều bị chết máy
Có người phải dùng thùng xốp đựng đồ và cặp sách cho con
Có người phải dùng thùng xốp đựng đồ và cặp sách cho con
Theo ông Vũ Quốc Bảo phó chủ tịch phương Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức thì dự kiến đến 14h chiều nay sẽ đắp xong đoạn bờ bao bị vỡ.
Theo ông Vũ Quốc Bảo phó chủ tịch phương Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức thì dự kiến đến 14h chiều nay sẽ đắp xong đoạn bờ bao bị vỡ.
Video Vỡ bờ bao lần 2, người Sài Gòn dùng ghe di tản