THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

06 December 2013

5 công nhân chết..8 bị thương và 8 thuyền viên mất tích trong hai tuần

VRNs (05.12.2013) – LĐV -  Hà Nội: Rơi từ tầng 7, một công nhân lau kính thương nặng
Theo tin từ báo điện tử Dân trí ngày 28/11/2013: ”Khoảng 13h hôm nay, 28/11, tại tòa tháp đôi Hòa Bình (số 106 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội), một nam thanh niên sử dụng dây thừng và các thiết bị bảo hộ khác thả mình lơ lửng trên tầng 7 bên ngoài tòa cao ốc làm nhiệm vụ lau chùi cửa kính. Đột nhiên, dây an toàn bị tuột, nam thanh niên rơi tự do từ tầng 7 xuống. May mắn, phần mái che tầng 1 chìa rộng ra nên đã đỡ được người công nhân này. Song nạn nhân vẫn bị thương rất nặng, nằm bất động trên mái che.
 Quảng Ninh: toa xe văng ra khỏi đường sắt, 3 người chết, 4 người bị thương
Theo tin từ báo An ninh thủ đô online ngày 24/11/2013 cho biết: “Trong lúc chở công nhân đi làm, toa xe chở người văng ra khỏi ray đường sắt tại giếng nghiêng phụ Cánh Gà (mỏ than Vang Danh, Quảng Ninh) khiến 3 người chết, 4 người bị thương”. Vụ tại nạn xảy ra lúc 8h30 sáng 24/11 tại giếng nghiêng phụ cánh gà, mức +130 đến – 50 thuộc Dự án khai thác than Giếng Cánh Gà (Công ty than Vàng Danh – Vinacomin). Hậu quả theo báo này đưa tin 3 công nhân tử vong được xác định là anh Trần Văn Thành (SN 1970, công nhân cơ điện 5/7 trú tại Hoàng Quế, Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) và anh Lê Duy Rượu (SN 1975, công nhân cơ điện bậc 4/7, trú tại P. Quang Trung, TP Uông Bí). Hoàng Văn Trường (sinh năm 1980) và 4 công nhân còn lại bị chấn thương, gãy xương đùi, xương tay.
 Nghệ An: Chìm tàu trên biển, 8 người mất tích
Theo báo Tuổi trẻ online ngày 30/11/2013 cho biết: “ Đêm 27-11 tàu cá NA 90249 TS do ông Nguyễn Văn Trí ở xã An Hòa làm chủ đang đánh bắt ở ngư trường cách bờ biển Cửa Hội khoảng 88 hải lý bị gió to sóng lớn đánh chìm, trên tàu có 10 người”. Hậu quả làm 8 người mất tích và chỉ có hai người được cứu là Hồ Quỳnh Lai (35 tuổi, ở xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) và Nguyễn Văn Hà (27 tuổi, Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu).
 Đồng Tháp: Té vô bồn sàng, một công nhân tử vong khi bảo trì máy
Tờ báo Phụ nữ online ngày 25/11/2013 cho biết tin: “Vào lúc 22 giờ 30 ngày 23/11 tại Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản “Hùng Cá”, thuộc khu vực cụm Công nghiệp Bình Thành, huyện Thanh Bình đã xảy ra một tai nạn lao động chết người”. Cũng theo tin từ báo này thì nguyên nhân xảy ra tai nạn lao động là do trong lúc sửa chữa máy cùng với một số công nhân khác ở tầng 3 của nhà máy, anh Tòng đã đi xuống bồn chứa thức ăn, vào máy sàng lọc thức ăn ở tầng 2 để tìm tấm lưới sắt cùng với chìa khóa sửa chữa mà anh đã đánh rơi trong lúc lao động ở tầng 3. Do bất cẩn trong lúc đi chuyển, anh Tòng đã ngã và bị cuốn toàn thân vào bồn sàng lọc đang vận hành, tử vong tại chỗ.
 Vũng Tàu: Cánh quạt trực thăng gãy làm 2 người bị thương
Tin từ báo Vnexpress ngày 21/11/2013 cho biết: ” Trưa 21/11, trực thăng Mi-17 của Công ty bay dịch vụ miền Nam chở công nhân từ sân bay Vũng Tàu ra giàn khoan. Do gió thổi mạnh, khi đáp xuống sân bay giàn khoan RP 3 – Mỏ Rồng của Liên doanh Vietsovpetro ở Bà Rịa – Vũng Tàu, cánh quạt đuôi trực thăng va chạm với lưới bao quanh gây gãy vỡ. Hai công nhân làm việc gần đó bị thương nặng do bị những mảnh vỡ này văng trúng”.
 Tai nạn gì làm thuyền viên bị mất máu cổ hôn mê? Báo Quân đội không tiết lộ
Theo tin từ báo Quân đội nhân dân ngày 02/12/2013 cho biết: “Vào khoảng 8 giờ ngày 1-12, tại vị trí cách Đông Bắc đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa khoảng 96 hải lý, trên tàu cá mang số hiệu QNg 92046 có một thuyền viên bị thương nặng ở vùng cổ (do tai nạn lao động), mất máu nhiều, hôn mê”. Cũng theo tin tức từ báo này vào lúc 4 giờ sáng 2-12, tàu cá mang số hiệu QNg 92046 đã đưa được thuyền viên trên tàu bị tai nạn lao động cập đảo Phú Lâm để cấp cứu.
 Hà Tĩnh: tường đổ đè lao động
Theo tin từ báo Thanh niên online ngày 01/12/2013 đưa tin: ” Khoảng 9 giờ ngày 1/12/2013, tại nhà ông Đặng Văn Thách (trú xóm Thạch Ngọc, xã Yên Lộc) có một nhóm người đến hỗ trợ gia đình ông Thách phá dỡ một căn nhà cũ.Trong lúc đang lao động thì bất ngờ một bức tường cũ đổ ập xuống đè lên người ông Đặng Văn Minh (55 tuổi, trú xã Yên Lộc) làm ông này bị thương nặng ở đầu và cánh tay”.
Lao Động Việt