THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

17 November 2013

Quảng Ngãi: "Nước lũ lên nhanh quá không kịp trở tay"

Bà Phùng Thị Kim Anh, tổ 1, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi vẫn chưa hết bàng hoàng: “Mặc dù đã nghe chính quyền địa phương thông báo nhưng nước lũ lên quá nhanh khiến gia đình không kịp trở tay”.

Lũ lên nhanh trong đêm 15.11, mực nước trên các sông dâng cao, riêng sông Trà Khúc vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1999 là 0,40m. Nhiều địa vùng trên tỉnh Quảng Ngãi đang bị ngập nặng, nhiều người chết, mất tích, nguy cơ ô nhiễm môi trường sau lũ đang cận kề.



Sáng 16.11, mưa bắt đầu tạnh dần nhưng nhịp sống bình thường vẫn chưa trở lại. Người dân Quảng Ngãi sau một đêm vật vã vì lũ lên đến mức đỉnh điểm, đang hối hả dọn dẹp đồ đạc trong biển nước.

Vật vờ sau một đêm ngồi trên nóc nhà tránh lũ, bà Phùng Thị Kim Anh, tổ 1, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi vẫn chưa hết bàng hoàng: “Mặc dù đã nghe chính quyền địa phương thông báo, nhưng nước lũ lên quá nhanh, nhấn chìm tất cả đồ đạc, bùn trôi dạt vào nhà khiến gia đình không kịp trở tay”.

Tại các huyện Nghĩa Hành, Mộ Đức, Tư Nghĩa, Sơn Tịnh vẫn còn rất nhiều xã đang bị ngập sâu, giao thông tê liệt. Công tác di dời, sơ tán dân vẫn đang diễn ra, đến 6g ngày 16.11 các huyện, thành phố Quảng Ngãi đã tổ chức di dời 15.609 hộ/ 64.591 nhân khẩu.

Tính đến sáng 16.11, theo báo cáo thiệt hại của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi hiện đã có 2 người chết, 2 người mất tính. Trường hợp tử vong là cháu Vương Thị Thảo, sinh năm 2003, quê ở Kỳ Thọ Nam 1, xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành bị gió lớn cuốn ngã xuống nước gây tử vong vào sáng ngày 15.11.

Trường hợp thứ 2 là ông Lâm Quang Vinh, 34 tuổi, ở Thọ Lộc Tây, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh bị nước cuốn trôi vào chiều ngày 15.11, đã tìm được thi thể.

Có hai trường hợp mất tích nguyên nhân ban đầu được xác định là do sạt lở ở ta luy đường Trung tâm Y tế- Gò Lã, huyện Sơn Tây, hiện nay các lực lượng chức năng đang nỗ lực tổ chức tìm kiếm.
 
Thành phố Quảng Ngãi vẫn đang bị ngập sâu trong nước.
Thành phố Quảng Ngãi vẫn đang bị ngập sâu trong nước.
Việc di chuyển của người dân đang rất khó khăn vì nước ngập.
Việc di chuyển của người dân đang rất khó khăn vì nước ngập.
Nhiều cơ quan nhà nước ngập chìm trong nước.
Nhiều cơ quan nhà nước ngập chìm trong nước.
Nước tràn khắp nhà dân.
Nước tràn khắp nhà dân.
Nhiều nhà dân ở huyện Tư Nghĩa bị chìm sâu trong nước, người dân đi sơ tán vẫn chưa thể về nhà.
Nhiều nhà dân ở huyện Tư Nghĩa bị chìm sâu trong nước, người dân đi sơ tán vẫn chưa thể về nhà.
Một người dân vật với đống đồ đạc ngổn ngang trong nhà.
Một người dân vật với đống đồ đạc ngổn ngang trong nhà.
Bùn tràn vào nhà dân.
Bùn tràn vào nhà dân.
Người dân hối hả dọn dẹp đồ đạc, vệ sinh nhà cửa.
Người dân hối hả dọn dẹp đồ đạc, vệ sinh nhà cửa.
Mua thức ăn trong dòng nước lũ.
Mua thức ăn trong dòng nước lũ.
Một số vùng trên tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang bị cô lập, người dân dùng thuyền thúng bơi đi mua thức ăn.
Một số vùng trên tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang bị cô lập, người dân dùng thuyền thúng bơi đi mua thức ăn.
Nhiều trụ điện bị ngã, dây điện chìm trong nước, gây nguy hiểm.
Nhiều trụ điện bị ngã, dây điện chìm trong nước, gây nguy hiểm.
Nước lũ dâng cao có nguy cơ ô nhiễm môi trường sau khi nước rút
Nước lũ dâng cao có nguy cơ ô nhiễm môi trường sau khi nước rút
Tại một số tuyến đường, lực lượng chức năng chốt chặn để ngăn người dân đi vào các vùng nguy hiểm, đang bị ngập nặng, nguy cơ sạt lở.
Tại một số tuyến đường, lực lượng chức năng chốt chặn để ngăn người dân đi vào các vùng nguy hiểm, đang bị ngập nặng, nguy cơ sạt lở.