THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

06 November 2013

Phiên họp Ủy ban hỗn hợp Việt-Thái

Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh của Việt Nam và phó thủ tướng kiêm bộ trưởng ngoại giao Thái Lan Surapong Tovichkchaikul.
Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh của Việt Nam và phó thủ tướng kiêm bộ trưởng ngoại giao Thái Lan Surapong Tovichkchaikul.
RFA
RFA - 05/11/2013
Vòng họp lần thứ nhất Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác Song phương Thái Lan- Việt nam diễn ra trong hai ngày 4 và 5 tháng 11 vừa qua tại thủ đô Bangkok, Vương quốc Thái Lan.
Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh của Việt Nam và phó thủ tướng kiêm bộ trưởng ngoại giao Thái Lan Surapong Tovichkchaikul đồng chủ trì vòng họp.
Sau hai ngày làm việc, tại cuộc họp báo vào chiều ngày 5 tháng 11 đại diện của cả hai phía thông báo kết quả đạt được của vòng họp.
Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng ngoại giao Thái Lan cho biết 4 vấn đề quan trọng được bàn thảo trong hai ngày họp như sau:
Đại ý đó là hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực dụ lịch làm thế nào có thể phát triển kết nối giao thông cả đường bộ, đường biển và đường hàng không, cải thiện hệ thống quản lý giao thông. Phía Thái đề nghị hợp tác trong lĩnh vực giao thông đường biển từ Việt Nam sang Kampuchia đến Thái Lan. Hai phía phấn đấu đến năm 2020 kim ngạch thương mại giữa hai chiều đạt 15 tỷ đô la. Trong lĩnh vực lao động, Bộ Ngoai giao Thái Lan sẽ xem xét đề nghị từ phía Việt nam đưa lao động hợp pháp sang làm việc tại Xứ Thái.
Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh
Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh. RFA
Đại ý đó là hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực dụ lịch làm thế nào có thể phát triển kết nối giao thông cả đường bộ, đường biển và đường hàng không, cải thiện hệ thống quản lý giao thông
Phó thủ tướng Thái Lan
Vấn đề thứ tư được hai phía thảo luận tại vòng họp thứ nhất Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác Song Phương Thái Lan- Việt Nam là làm thế nào giải quyết các vấn đề tranh chấp tại Biển Đông theo cách hòa bình, thực hiện Bản Tuyên bố về Hành xử của các bên tại Biển Đông- DoC; đồng thời tiến đến hình thành Bộ Quy tắc Ứng xử tại Biển Đông- CoC.
Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nói về điểm này như sau:
Về Biển Đông, hai bên đã trao đổi những diễn biến gần đây tại Biển Đôn, khẳng định quyết tâm chung thúc đẩy an ninh, hòa bình, an toàn hàng hải Biển Đông, tôn trọng luật pháp quốc tế và Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982; thực hiện đầy đủ DoC và sớm đạt được Bộ Quy tắc về Ứng xử tại Biển Đông CoC.”
Thông tin tại vòng họp vừa nói cho biết cuộc họp nội các chính phủ chung giữa hai phía lần thứ ba sẽ được tiến hành tại Thái Lan vào đầu năm tới.
Xin được nhắc lại hồi tháng 6 vừa rồi, ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam sang thăm Thái Lan và nâng quan hệ giữa Hà Nội và Bangkok lên quan hệ đối tác chiến lược.