THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

05 November 2013

Hà Nội: Truy quét các đối tượng lừa đảo bán tăm “nhân đạo”



(Dân trí) - Ngày 4/11, Thiếu tá Nguyễn Xuân Vượng, Phó Trưởng công an phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa hoàn thiện hồ sơ xử lý 5 đối tượng lừa đảo bán tăm “nhân đạo” cho các sinh viên với giá “trên trời”.

Các đối tượng bị xử lý hành chính gồm: Đặng Thị Phương (SN 1994), Hoàng Thị Anh (SN 1988), Hoàng Thị Linh (SN 1993), Hoàng Thị Hồng (SN 1995) và Nguyễn Thị Thắm (SN 1998). Tất cả các đối tượng đều trú ở xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.
Các đối tượng lừa đảo bán tăm nhân đạo vừa bị truy quét.
Các đối tượng lừa đảo bán tăm "nhân đạo" vừa bị truy quét.
Các đối tượng bị bắt quả tang khi đang có hành vi giả danh tổ chức từ thiện để bán tăm với giá “cắt cổ” ở khu vực bến xe buýt trước cổng trường Đại học Quốc Gia Hà Nội.
Trước đó, từ đầu năm 2013, Công an phường Dịch Vọng Hậu đã tổ chức quét vét, xử lý 7 đối tượng có hành vi tương tự.
Theo điều tra của cơ quan công an, các đối tượng trên thường tổ chức thành nhóm, tự mua tăm bên ngoài rồi dùng các giấy giới thiệu giả các cơ sở từ thiện để lấy lòng thương của người đi đường.
“Con mồi” của các đối tượng này chủ yếu là học sinh, sinh viên hoặc những người từ quê mới lên Hà Nội. Mỗi lần khách cầm tăm, chúng hét giá 30-50.000 đồng. Khách nào không trả tiền, các đối tượng dùng chiêu bài “ỷ đông hiếp yếu”, chửi bới, đe dọa, thậm chí hành hung. Nhóm đối tượng này luôn có 1-2 đối tượng nam âm thầm cảnh giới bên ngoài, chỉ “vào cuộc” khi cần thiết.
Trung tá Mạc Đình Thắng, Trưởng công an phường Dịch Vọng Hậu, cho biết: “Tuyến đường Xuân Thủy là trục đường chính, có rất nhiều trường đại học lớn. Việc nhóm bán tăm lừa đảo này hoạt động ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự khu vưc. Lãnh đạo công an phường đã chỉ đạo cán bộ chiến sỹ liên tục kiểm tra, xử lý nghiêm bất kỳ đối tượng nào lảng vảng hoạt động ở địa bàn phường.
Tiến Nguyên