THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

09 November 2013

Dìm chết bạn dưới suối để cướp hơn 200 tờ vé số!

(Dân trí)- 8/11/2013  --   Ngày 7/11, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Võ Quang Lộc (SN 1982, trú thôn 3, xã Ea Hu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) mức án tù chung thân với 2 tội danh là “giết người” và “cướp tài sản”.

Bị cáo Võ Quang Lộc tại phiên tòa, ngày 7/11
Bị cáo Võ Quang Lộc tại phiên tòa, ngày 7/11.
Theo cáo trạng, Võ Quang Lộc có quen biết với anh N.P.H. (SN 1986, trú tại thôn 2, xã Ea Hu) làm nghề đi bán vé số dạo. Đã nhiều lần Lộc rủ anh H. đi vào khu vực thác Suối đá thuộc địa bàn thôn 2, xã Ea Hu là nơi vắng người để chơi và lợi dụng sơ hở của H. để móc túi lấy trộm tiền hoặc vé số của anh.
Vào khoảng 21h30 ngày 29/4/2013, Lộc điện thoại rủ H. vào trong thác Suối đá chơi. Khi đi anh H. có lấy và cầm theo một cây gậy để chống cho khỏi bị té ngã. Khoảng 30’ phút sau, anh H. đi bộ vào chỗ Lộc đang ngồi. Sau đó, Lộc và anh H. ngồi song song giáp nhau.
Trong lúc để cho anh H. nghịch bóp dương vật của mình, Lộc luồn tay vào túi xách để lấy trộm tài sản, nhưng trong túi xách của anh H. cột dây thun chặt nên Lộc không lấy được.
Lúc này Lộc nảy sinh ý định giết anh H. để chiếm đoạt tài sản nên giả vờ kêu đau, đẩy anh H. ra nhưng anh H. vẫn ôm giữ Lộc để nghịch bóp dương vật. Ngay sau đó, Lộc liền dùng cây gậy gỗ dài 1 mét để sau lưng, vụt một cái vào bụng và dùng tay trái đấm vào ngực anh H. làm anh H. ngã xuống suối. Thấy anh H. té ngã, Lộc giật lấy giỏ xách ném lên bụi cỏ trên bờ suối.
Do bị anh H. ôm giữ được chân của Lộc nên cả 2 cùng té ngã xuống suối. Lúc đó, Lộc liền túm cổ áo dìm anh H. xuống nước, khi thấy anh H. không còn phản ứng gì, biết anh H. đã bị chết nên Lộc thả anh H. dưới suối. Sau đó Lộc lên bờ mở giỏ xách lấy túi ni lông (tưởng là tiền) bỏ vào túi quần rồi ra về.
Đến sáng hôm sau, Lộc mở túi ni lông trộm được thì thấy không phải là tiền mà là 234 tờ vé số có mệnh giá 10.000 đồng/tờ, tổng giá trị là 2.340.000 đồng. Số vé số này mở thưởng vào ngày 30/4/2013 của Công ty xổ số kiến thiết Đắk Lắk.
Đến sáng ngày 30/4, quần chúng nhân dân phát hiện xác chết của anh H. ở dưới suối nên đã báo cho cơ quan công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay sau đó Lộc đã bị cơ quan điều tra bắt giữ.
Cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Lắk truy tố bị can Võ Quang Lộc 2 tội danh là “giết người” với 2 tình tiết tăng nặng định khung là “có tính chất côn đồ”, “để thực hiện tội phạm khác” và tội danh “cướp tài sản”.
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 7/11, phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án, đại diện VKSND tỉnh Đắk Lắk thực hành quyền công tố cho rằng, bị cáo Lộc chỉ vì mục đích tư lợi cá nhân mà thực hiện hành vi phạm tội và đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo mức án tù chung thân về tội “giết người” và từ 4 đến 5 năm tù về tội “cướp tài sản”.
Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lộc mức án tù chung thân về tội “giết người” và 5 năm tù về tội “cướp tài sản”. Tổng cộng hình phạt chung đối với bị cáo Lộc là tù chung thân.
Viết Hảo