THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

12 October 2013

Thêm một cơn bão đang tiến vào Biển Đông!

HÀ NỘI (NV) .Friday, October 11, 2013Một cơn bão mới đang tiến vào Biển Đông có thể đe dọa miền Trung Việt Nam chỉ hai tuần lễ sau khi bão số 10 đã tàn phá nặng nề một số tỉnh.

Sơ đồ dự báo hướng đi bão Nari - Nguồn: Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, Hà Nội. (Hình: Tuổi Trẻ)

Theo cơ quan Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương ở Hà Nội, cơn bão mới tên quốc tế là Nari có thể trở thành bão số 11 thổi vào Việt Nam, mà như sơ đồ phổ biến hướng đi thì có dấu hiệu như hướng về khu vực mới chịu đựng thiệt hại từ bão số 10.

Như các bản tin ngày Thứ Sáu dựa vào chi tiết từ cơ quan nói trên, tối Thứ Sáu 11-10-2013, bão Nari “hoạt động trên vùng biển phía đông đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (từ 118-149km/giờ), giật cấp 14-15”.

Báo Tuổi Trẻ tường thuật cho biết “Bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Rạng sáng ngày 12-10-2013, bão Nari đã vượt qua đảo Luzon vào biển Đông trở thành bão số 11. Dự báo ngày Thứ Bảy, bão số 11 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão vẫn duy trì cấp 12 nhưng gió giật giảm chút ít (cấp 13-14).”

Nguồn tin thuật theo lời ông Lê Thanh Hải - phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, “khi vào biển Đông diễn biến bão có hai khả năng. Một là bão vượt qua quần đảo Hoàng Sa, bị tác động bởi không khí lạnh từ phía bắc tràn về nên có khả năng sẽ suy yếu và tan dần. Khả năng thứ 2 bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đổ bộ vào khu vực miền Trung trong ngày 14 hoặc 15-10.”

Tuy nhiên “Dù khả năng nào thì bão sẽ gây đợt mưa to trên diện rộng từ Hà Tĩnh đến Bình Định. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía đông biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 13-14.”

Sau khi bão Nari hình thành không bao lâu thì một cơn bão khác, tên quốc tế Wipha, cũng đang xuất hiện ở phía đông, có vẻ được dự đoán không hướng về phía Việt nam.

Theo trang dự báo của Cơ quan khí tượng Nhật Bản thuật lại trên tờ Tuổi Trẻ, “hiện tại hướng di chuyển hai cơn bão đều là hướng tây nhưng trong khi bão Wipha di chuyển chậm thì bão Nari di chuyển với vận tốc 15km/giờ. Tuy nhiên dự báo những ngày tới, hai cơn bão có diễn biến khác nhau. Bão Wipha di chuyển chủ yếu hướng tây tây bắc sau đổi hướng tây bắc. Còn bão Nari chủ yếu di chuyển theo hướng tây.”

Cách đây hai tuần lễ, bão số 10 đã làm 14 người chết, 2 người mất tích và trên 225 người khác bị thương. Thiệt hai sau bão lên tới hàng trăm tỷ đồng.  Bão này cũng gây thiệt hại nặng nề về tài sản với hàng trăm ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi và hàng nghìn ngôi nhà khác bị hư hỏng, ngập trong nước. 

Thống kê nói ngành nông nghiệp có trên 5,000 ha ruộng lúa bị ngập úng, trên 12,000 ha hoa màu hư hỏng; gần 400,000 m3 đường giao thông bị sạt lở, vùi lấp. Ngoài ra còn làm 186 tàu thuyền bị lật, chìm.  Hệ quả khác của bão, một số hồ thủy lợi hoặc vỡ, hoặc xả nước hối hả cùng nhịp với một số hồ thủy điện đã gây thiệt hại không nhỏ cho dân chúng tại nhiều tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam. (TN)