THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

10 October 2013

Hà Nội: Bé trai 2 tuổi bị hàng xóm cứa cổ khi đang ngủ!

(Dân trí) - Gã hàng xóm lặng lẽ đi vào nhà, dùng dao bầu cứa cổ bé trai mới hơn 2 tuổi đang ngủ. Mất máu nhiều, cháu bé đã tử vong không lâu sau đó.

Vụ án mạng thương tâm xảy ra khoảng 16h ngày 8/10 tại xóm Quý, xã Cộng Hòa, Quốc Oai, Hà Nội. Nạn nhân được xác định là cháu Lê Đình Tuấn Anh (sinh ngày 1/7/2011), con của anh Lê Đình Đức (SN 1981) và chị Vương Thị Dung (SN 1984).
Trưởng Công an xã Cộng Hòa Vương Sỹ Hùng (trái) trao đổi với PV Dân trí.
Trưởng Công an xã Cộng Hòa Vương Sỹ Hùng (trái) trao đổi với PV Dân trí.
Theo thông tin ông Vương Sỹ Hùng, Trưởng Công an xã Cộng Hoà, cung cấp cho PV Dân trí, vào khoảng thời gian trên, khi bà Doãn Thị Lý, bà nội của cháu Tuấn Anh, đang dọn dẹp ở ngoài sân, một người hàng xóm là Nguyễn Hữu Sơn (SN 1961) đi thẳng vào trong nhà. Nghĩ là người hàng xóm này qua nhà uống nước, hút thuốc lào như thường ngày nên bà nội của cháu bé không để ý.
Chỉ một lát sau, bà Lý thấy ông Sơn đi ra. Liền sau đó, cháu Tuấn Anh ở trong nhà gào khóc. Bà Lý chạy vào, phát hiện cháu bé bị dao cứa vào cổ, máu chảy lênh láng. Nghe tiếng hô hoán, những người hàng xóm đã ùa tới, đưa cháu Tuấn Anh đi bệnh viện. Song, do mất máu quá nhiều, cháu bé đã tử vong không lâu sau khi được phát hiện bị cứa cổ.
Bà con hàng xóm tới chia buồn với gia đình cháu bé xấu số.
Bà con hàng xóm tới chia buồn với gia đình cháu bé xấu số.
“Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã đã xuống hiện trường, bắt giữ Sơn khi đối tượng đang ở nhà mình. Theo nhiệm vụ, chức năng được giao, Công an xã Cộng Hòa đã bàn giao đối tượng cho Công an huyện Quốc Oai, đồng thời phối hợp bảo vệ hiện trường để lực lượng điều tra làm nhiệm vụ.” - ông Vương Sỹ Hùng cho hay.
Cũng theo ông Hùng, trước đó, giữa ông Sơn và gia đình anh Đức không có mâu thuẫn gì. Ông Sơn còn thường xuyên qua nhà nạn nhân chơi như những người thân tình. Thời điểm xảy ra vụ việc, bố mẹ cháu Tuấn Anh đi vắng.
Đối tượng Nguyễn Hữu Sơn.
Đối tượng Nguyễn Hữu Sơn.
Tối cùng ngày 8/10, gia đình anh Đức đã làm lễ mai táng cho cháu bé xấu số. Được biết, vợ chồng anh Đức có 3 người con, 2 cháu gái và con út là cháu Tuấn Anh.
Tại cơ quan công an, bước đầu, ông Sơn đã thừa nhận hành vi sát hại cháu Tuấn Anh. Tuy nhiên, động cơ gây án vẫn chưa được làm rõ.
Tiến Nguyên