THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

24 October 2013

Chống tham nhũng vẫn là ‘tiểu thuyết’ chương hồi nhiều tập!

SÓNG MỚI - 23/10/2013 

Bất cứ một chiến dịch nào cũng không thể quên các động tác “PR”, báo cáo những điểm tốt nổi bật đánh vào niềm hứng thú của đối tượng khách hàng nhắm đến. Một chiến dịch chống tham nhũng cũng vậy. Hôm 22/10, cơ quan tư pháp Trung Quốc tuyên bố có đến 99,9% các vụ tham nhũng bị đưa ra tòa bị tuyên là có tội. Nhưng giữa chuyện có tội và mức độ xử phạt như thế lại là một câu chuyện khác.


Tào Kiến Minh - Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao - đã báo cáo trước Ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc số liệu đã có gần 200.000 người bị điều tra dưới cáo buộc tham ô, nhận hối lô từ tháng 1/2008 đến tháng 8/2013 (hơn 5 năm). Cũng trong số này, 148.931 người đã bị kết án, tương đương với 99,9% bị tuyên có tội và vụ án khép lại, hay 0,1% được trắng án, thu hồi 37,7 tỷ NDT (6,2 tỷ USD) tiền “đen”.
 
Theo cơ quan truyền thông nhà nước Legal Daily, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1989, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao báo cáo công tác phòng chống tham nhũng trước Quốc hội, ứng với lời phát động về một cuộc thanh lọc bộ máy của Bắc Kinh, dù quan chức hạng “hổ” hay hạng “
ruồi” cũng không bị bỏ qua. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng chiến dịch chống tham nhũng vẫn mới điểm mặt chỉ tên các quan chức cấp thấp và chỉ có một số ít các nhân vật cấp cao sa lưới, đồng thời cũng chưa có những cải cách mới để tăng tính minh bạch cho công tác chống tham nhũng. Điều này cũng đã được thể hiện phần nào qua con số chỉ có 32/200.000 trường hợp là quan chức cấp bộ hoặc cao hơn cấp bộ.
 
Không chỉ vậy, con số 200.000 (trong khoảng thời gian 2008-2013) trong báo cáo của Viện Kiểm sát lại thấp hơn rất nhiều so với con số 660.000 quan chức bị “trừng trị thích đáng” trong vòng 5 năm (từ 2007-2012) như báo cáo hồi tháng 10/2012 của ông Hạ Quốc Cường - Bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương khi ấy. Con số chênh này có thể dẫn đến hai trường hợp: Một làn hầu hết các vụ tham nhũng tập trung vào năm 2007, còn các năm khác gần như bỏ ngỏ. Hai là chỉ có một phần nhỏ đến tay Viện Kiểm sát và bị kết án hình sự, còn lại toàn xử phạt hành chính?! Trong khi đó, số tiền thu hồi được (37,7 tỷ NDT) vẫn còn quá nhỏ bé. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc thừa nhận, ước tính khoảng 800 tỷ NDT (tương đương 120 tỷ USD) đã bị tẩu tán ra nước ngoài, trung bình mỗi cán bộ “ăn cắp” 50 triệu NDT (hơn 7 triệu USD), và trên thực tế có thể còn cao hơn. Chỉ tính riêng Phó tổng kiến trúc sư trưởng Bộ Đường sắt Trung Quốc Trương Thự Quang đã sở hữu ba biệt thự sang trọng ở Los Angeles, và 2,8 tỷ USD gửi ở ngân hàng Mỹ và Thụy Sĩ.
 
Có vẻ, chống tham nhũng lại tiếp tục là “hồi sau sẽ rõ”, như lời ông Hạ Quốc Cường đã tuyên bố vào tháng 10 khi ấy.