THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

23 October 2013

7 'quan tham' gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 530 tỷ đồng !

VNE - 22/10/2013

VKSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 11 bị can trong vụ tiêu cực xảy ra tại Công ty Cho thuê Tài chính II (ALC II) và một số doanh nghiệp ở TP HCM.

Trong số này, có 7 bị can nguyên là cán bộ, lãnh đạo ALC II; 4 bị can là chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc, phó giám đốc 4 doanh nghiệp tư nhân. 7 người bị truy tố về 4 tội: tham ô tài sản; cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng giá trị thiệt hại các bị can gây ra ước tính hơn 530 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, bị can Vũ Quốc Hảo, nguyên Tổng giám đốc ALC II đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt gần 80 tỷ đồng thông qua việc ký hợp đồng mua bán tài sản và việc doanh nghiệp tư nhân Anh Phương (Đồng Nai) thanh lý tài sản thuộc sở hữu của công ty. Ông Hảo còn bị cáo buộc cố ý làm trái quy định về cho thuê tài chính thông qua việc ký 9 hợp đồng kinh tế gây thiệt hại hơn 387 tỷ đồng, hưởng lợi 3 tỷ đồng. Ông Hảo bị truy tố về 3 hành vi tham ô, lợi dụng chức vụ quyền hạn và cố ý làm trái.
Bị can Đặng Văn Hai (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Cty TNHH Xây dựng và Thương mại Quang Vinh) bị cáo buộc đã lập các hợp đồng khống, giúp ông Hảo chiếm đoạt tiền Nhà nước… Trong khi đó, bị can Nguyễn Văn Tài, Phó Tổng giám đốc ALC II, phụ trách công tác thẩm định thuê tài chính nhưng vẫn biểu quyết, thống nhất, đồng ý thực hiện 8 hợp đồng trái pháp luật, gây thiệt hại gần 450 tỷ đồng... Cơ quan điều tra đã thu giữ, kê biên 5 căn nhà, thửa đất; 5,8 tỷ đồng của các bị can.
Liên quan vụ án, cơ quan chức năng xác định có 3 cá nhân nguyên là lãnh đạo của công ty trên có dấu hiệu thiếu trách nhiệm, không kiểm tra, giám sát hoạt động của ALC II trong thời gian 2007-2009; không phát hiện, xử lý kịp thời những sai phạm dẫn đến gây thất thoát tài sản.
Do vụ án có nhiều nội dung phải bóc tách điều tra, cơ quan công an sẽ xem xét, xử lý các cá nhân trên ở giai đoạn sau.
Theo Tiền phong