THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

07 September 2013

Trung Quốc găm 75 cột bê-tông xuống Biển Đông



Người Philippines biểu tình đòi tàu Trung Quốc phải rút khỏi bãi cạn Scarborough.

Tình hình Biển Đông phức tạp hơn khi Trung Quốc đã dựng ít nhất 75 cột bê tông tại Scarborough. Đáp lại, Philippines triệu đại sứ về nước. Trong bối cảnh đó Mỹ đổ hàng trăm lính huấn luyện hải quân Philippines, đánh dấu hành động đầu tiên trong việc tiến tới thành lập liên minh quân sự.
Sắp có một Đá Vành Khăn thứ hai
Hình ảnh mới nhất do Hải quân Philippines chụp từ trên cao cho thấy Trung Quốc đã dựng ít nhất 75 cột bê tông tại bãi cạn Scarborough trên Biển Đông.
“Chúng tôi đã nhìn thấy 75 cột bê tông được đặt rải rác ở khu vực rộng khoảng 2 ha ở phía bắc (bãi cạn Scarborough), mỗi cột rộng xấp xỉ 0,6 x 0,6m”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Philippines Paul Galvez nói với các phóng viên trong ngày 4/9. Trước đó ngày 3/9, Philippines mới chỉ phát hiện 30 cột bê tông.
Các cột bê tông được Trung Quốc xây tại bãi cạn Scarborough.
Các cột bê tông được Trung Quốc xây tại bãi cạn Scarborough.
Tờ Inquirer cho hay, ông Galvez cũng cho biết thêm rằng Hải quân Philippines còn phát hiện 3 tàu canh gác bờ biển của Trung Quốc tại bãi cạn.
Nhận định cho những mục đích của những khối bê tông này, ông Galvez đánh giá: “Các cột bê tông này có lẽ được sử dụng để làm móng, chuẩn bị cho việc xây dựng những căn cứ mới của Trung Quốc tại đây”.
Giới chức chính phủ Philippines cũng bày tỏ sự lo ngại rằng Trung Quốc sẽ xây dựng các công sự, thậm chí căn cứ quân sự trong vùng lãnh thổ tranh chấp như những gì họ từng làm trên Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam năm 1995.
Khi được hỏi liệu chính quyền Philippines sẽ đáp trả ra sao, ông Galvez cho biết Manila sẽ gửi công hàm phản đối tại Liên Hợp Quốc. “Vào lúc này chúng ta đang nhờ cậy vào trọng tài. Chúng ta thực hiện phương án đó”.
Căng thẳng leo thang với những diễn biến phức tạp
Manila đã có một động thái mạnh mẽ hơn là gửi công hàm đến Liên Hợp Quốc. Ngày 5/9, Đại sứ Philippines tại Trung Quốc, bà Erlinda Basilio, đã được triệu về nước.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines, Raul Hernandez cho biết việc triệu hồi này nhằm mục đích để bà Basilio có điều kiện tham vấn tốt nhất với các quan chức chính phủ Philippines về cách thức đối phó với những hành động của Trung Quốc tại bãi cạn Scarborough.
Khi được hỏi về việc liệu Manila có gửi công hàm phản đối  chính thức hoặc bất cứ lựa chọn nào khác hay không, ông Hernandez nhấn mạnh: “Chúng tôi vẫn đang nghiên cứu vấn đề này”.
Tuy nhiên, giới phân tích đánh giá việc rút đại sứ về nước là một trong những hành động phản đối “cứng rắn” nhất mà Philippines thi hành trong tranh chấp với Trung Quốc từ trước tới nay.
Bãi cạn Scarborough
Bãi cạn Scarborough
Cùng với việc triệu đại sứ về nước, vừa qua, Mỹ đã triển khai hàng trăm binh sĩ ở đảo Mindanao, miền Nam Philippines. Tại căn cứ quân sự này, lính Mỹ đã huấn luyện hải quân và lính thủy đánh bộ của Philippines những phương pháp chiến đấu mới, với các tình huống đổ bộ, tái chiếm. Tuy nhiên, giới chức Philippines cho biết đây chỉ là những cuộc huấn luyện với mục đích chống khủng bố.
Hành động này của Mỹ đánh dấu bước đầu tiên cho việc thành lập liên minh quân sự Mỹ – Philippines. Trước đó, Mỹ cũng thừa nhận sẽ sử dụng căn cứ quân sự ở cảng Subic trong vòng ít nhất là 20 năm.
Trung Quốc đã lên tiếng phản đối gay gắt hành động Philippines mời Mỹ vào Biển Đông. Ngay sau đó, Trung Quốc áp đặt vô số những điều kiện lên chuyến bay của Tổng thống Philippines đi tham dự Hội chợ ASEAN – Trung Quốc lần thứ 10 (CAEXPO 10). Ông Benigno Aquino đã hủy luôn chuyến bay đó và không tham dự Hội chợ này.
Xung quanh vấn đề về bãi cạn Scaborough, phía Trung Quốc cũng đã có phát ngôn chính thức. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã ngang ngược phát biểu rằng chính Philippines mới là người gây ra mọi rắc rối trên vùng biển này.
“Bãi cạn Scarborough là lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc. Philippines nên tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc”, ông Hồng Lỗi phát biểu trong một cuộc họp báo.
“Nếu Philippines thực sự chú ý và quan tâm tới Bộ quy tắc ứng xử cho Biển Đông, thì nước này nên nghiêm chỉnh tuân thủ Tuyên bố ứng xử trên biển (DOC), và tạo môi trường cũng như các điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán về COC và không “chuyện bé xé ra to” hay khơi mào ra biến cố”.
THEO ĐẤT VIỆT