THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

17 September 2013

IFC thúc giục VN tăng tốc cải cách doanh nghiệp nhà nước


 
 Đề xuất quy doanh nghiệp Nhà nước về một mối

Trong chuyến làm việc tại Việt Nam mới đây, Phó chủ tịch điều hành, Tổng giám đốc IFC một lần nữa thúc giục Chính phủ đẩy mạnh tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước để tăng năng lực cạnh tranh.
Cuối tuần qua, ông Jin-Young Cai - Tổng giám đốc Tổ chức tài chính quốc tế IFC, thành viên Ngân hàng Thế giới (World Bank), đã có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. Vị lãnh đạo này cũng đã có cuộc gặp với một số quan chức cao cấp của Chính phủ và đối tác tư nhân tại Hà Nội.
Jin-9562-1379306332.jpg
Phó chủ tịch điều hành kiêm Tổng giám đốc IFC Jin-Young Cai.
Một trong những ưu tiên hiện nay của IFC khi hỗ trợ cho Việt Nam là tái cấu trúc hệ thống ngân hàng và đẩy mạnh tiến trình cải cách doanh nghiệp Nhà nước. Chia sẻ tại chuyến thăm Việt Nam lần này, Phó chủ tịch Điều hành kiêm Tổng Giám đốc IFC Jin-Yong Cai cho rằng, Việt Nam cần tăng tốc cải cách hệ thống ngân hàng và khối doanh nghiệp nhà nước để tăng trưởng kinh tế bền vững. “Trong bối cảnh toàn cầu hiện nay, khu vực ngân hàng và khối doanh nghiệp nhà nước Việt Nam phải sử dụng vốn hiệu quả hơn nữa nhằm đạt mức tăng trưởng cao hơn và tận dụng tối đa tiềm năng của mình”, ông Cai nói. 
Phó chủ tịch kiêm CEO của IFC cũng kêu gọi Chính phủ Việt Nam đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước khi tiếp kiến Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải. Theo lãnh đạo IFC, tiến trình này sẽ giúp tăng năng lực cạnh tranh của Việt Nam. 
Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên một lãnh đạo của IFC tiết lộ lĩnh vực ưu tiên đầu tư tại Việt Nam là ngân hàng và doanh nghiệp Nhà nước. Tuy nhiên, IFC cũng chưa cho biết kế hoạch đầu tư cụ thể trong thời gian tới. Chia sẻ vào ngày cuối cùng của chương trình làm việc ở Việt Nam, ông Sergio Pimenta - Giám đốc IFC khu vực Đông Á và Thái Bình Dương - cho hay, chuyến làm việc lần này chủ yếu để lãnh đạo IFC gặp gỡ Chính phủ và "tìm hiểu thêm về Việt Nam". "Trước mắt, chúng tôi chỉ có thể khẳng định vẫn tiếp tục đầu tư và hỗ trợ Việt Nam", ông Sergio nói.
Vừa qua, đại diện của IFC cũng gặp gỡ lãnh đạo của Công ty Quản lý và Khai thác tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) để bàn thảo những kế hoạch hỗ trợ Việt Nam xử lý nợ xấu.
Trong năm tài chính 2013 kết thúc vào ngày 30/6, IFC đã đầu tư 805 triệu USD ở Việt Nam để mở rộng vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Việt Nam là thị trường đứng thứ hai tại Đông Á - Thái Bình Dương nhận được nguồn tài trợ thương mại lớn nhất từ IFC. Tổng mức đầu tư tại khu vực này đạt mức kỷ lục 3,4 tỷ USD với 83 dự án. 
Thanh Thanh Lan