THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

02 September 2013

Pics : Cửa ngõ thành phố ken đặc dòng người kỷ lục đổ về trung tâm


(Dân trí) - Hàng chục ngàn phương tiện xếp hàng dài hơn 3 km suốt nhiều giờ để qua phà; xe 2 bánh chen chút với ôtô, xe tải trên xa lộ bị kẹt cứng… Đó là “thảm cảnh” ở 2 cửa ngõ phía Đông trở về TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ.

Từ xế chiều ngày 2/9, trên xa lộ Hà Nội (hướng từ cầu Đồng Nai về TPHCM) hàng đoàn phương tiện xếp hàng dài nhích từng chút một để lưu thông.
Cửa ngõ thành phố ken đặc dòng người kỷ lục đổ về trung tâm
Hàng chục ngàn phương tiện xếp hàng dài trên xa lộ Hà Nội hướng từ các tỉnh vào TPHCM sau kỳ nghỉ lễ
Khi đến khu vực cầu vượt Suối Tiên (phường Linh Trung, quận Thủ Đức), dù có lực lượng CSGT, Thanh tra giao thông, thanh niên xung   phong…phân luồng, điều tiết nhưng rất nhiều xe buýt vẫn cố lấn vào làn đường xe 2 bánh khiến dòng xe bị ún ứ nghiêm trọng kéo dài giữa cái nắng chói chang và ngộp trong khói bụi.
Càng về chiều, khi lượng xe từ các điểm du lịch như Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết và các tỉnh miền Đông, miền Trung…sau kỳ nghỉ lễ đổ về thành phố để đi làm trở lại đã khiến tình trạng kẹt xe diễn biến phức tạp.
Trong khi đó tại bến phà Cát Lái (phía bờ xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), đã thật sự quá tải khi lượng xe máy xếp hàng dài ken chặt từ khu nhà chờ đến tận chợ Đại Phước. Ở làn đường ôtô, hàng ngàn chiếc nằm “bất động” kéo dài hơn 3km và suốt nhiều giờ vẫn chưa được qua phà.
Bến phà Cát Lái quá tải phía bờ huyện Nhơn Trạch với lượng hành khách đạt kỷ lục 100 ngàn lượt
Bến phà Cát Lái quá tải phía bờ huyện Nhơn Trạch với lượng hành khách đạt kỷ lục 100 ngàn lượt
Ông Trần Minh Thành, Giám đốc xí nghiệp phà Cát Lái túc trực bên màn hình camera quan sát để theo dõi và chỉ đạo cán bộ, nhân viên bến phà phối hợp cùng lực lượng Công an, dân phòng xã Phú Hữu tìm mọi cách giải tỏa lượng khách và giữ gìn an ninh trật tự.

Ông Thành cho biết dù đã tăng cường 10 chiếc phà ( 2 chiếc 200 tấn; 5 chiếc 100 tấn và 3 phà 60 tấn) từ trưa liên tục qua lại (thậm chí chạy không khách từ bờ quận 2 qua) rước khách nhưng vẫn không thể giải tỏa lượng hành khách đạt kỷ lục từ trước đến nay. Càng về chiều, phương tiện mỗi lúc đổ về bến phà để trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ lễ càng đông đã khiến bến phà Cát Lái quá tải.
Theo ông Thành, ước tính lượt khách qua phà trong ngày 2/9 đạt khoảng 100 ngàn lượt.
Một số hình ảnh kẹt xe nghiêm trọng ở 2 cửa ngõ trở về TPHCM trên XLHN và bến phà Cát Lái.
Xe buýt lấn vào làn xe 2 bánh nên đã khiến tình trạng kẹt xe trở nên nghiêm trọng
Xe buýt lấn vào làn xe 2 bánh nên đã khiến tình trạng kẹt xe trở nên nghiêm trọng
Hàng ngàn xe máy chen chút với ô tô, xe tải để cố thoát khỏi dòng xe như nêm trên XLHN
Hàng ngàn xe máy chen chút với ô tô, xe tải để cố thoát khỏi dòng xe như nêm trên XLHN
Càng về chiều, lượng xe đỗ về TPHCM càng đông đã khiến tình trạng kẹt xe diễn biến phức tạp.
Càng về chiều, lượng xe đỗ về TPHCM càng đông đã khiến tình trạng kẹt xe diễn biến phức tạp.

Dù bến phà đã tăng cường hàng chục chiếc tải trọng lớn và quay đầu không khách để giải tỏa
Dù bến phà đã tăng cường hàng chục chiếc tải trọng lớn và quay đầu không khách để giải tỏa

Nhưng lượng phương tiện đạt kỷ lục đã khiến phà Cát Lái đã trở nên quá tải
Bến phà Cát Lái quá tải phía bờ huyện Nhơn Trạch với lượng hành khách đạt kỷ lục 100 ngàn lượt
Nhưng lượng phương tiện đạt kỷ lục đã khiến phà Cát Lái đã trở nên quá tải

Biển người từ nhà chờ kéo dài đến chợ Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Biển người từ nhà chờ kéo dài đến chợ Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Đăng Lê