THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

28 September 2013

80.000 căn hộ ở Hà Nội chưa có sổ đỏ



Theo Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội, 2/3 trong số 120.000 căn hộ đã giao hiện vẫn chưa có sổ đỏ.

Sáng 27/9, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội cho hay, thành phố hiện có 223 dự án phát triển nhà ở, tương đương 220.000 căn hộ thấp và cao tầng. Trong đó, khoảng 70% dự án đã và đang triển khai. Hiện, 120.000 căn hộ đã được bàn giao nhưng mới cấp sổ đỏ được khoảng 1/3. 
“Chúng tôi đang cố gắng tập trung nhân lực, vật lực, trang thiết bị… để cố gắng tập trung giải quyết trong năm 2013”, ông Nghĩa nói.
nxh-0-1378348044-6526-1380258054.jpg
Hàng chục nghìn gia đình ở Hà Nội chưa có sổ đỏ dù đã hoàn tất các nghĩa vụ tài chính. Ảnh min họa: Anh Quân.
Cũng theo vị Phó giám đốc Sở, sau một tháng thực hiện Thông báo 327 của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải (về những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất, nhất là người mua nhà đất tại các dự án phát triển nhà ở), Hà Nội đã cấp được gần 6.000 giấy chứng nhận, trong đó, khoảng 1.600 giấy chứng nhận thuộc các dự án phát triển nhà ở.
Thứ trưởng Tài nguyên Môi trường Nguyễn Mạnh Hiển cho hay, đến nay khoảng 36,5 triệu giấy đã được cấp với tổng diện tích 20,36 triệu ha, đạt 84% diện tích cần cấp giấy chứng nhận của cả nước. Về đất ở đô thị, tỷ lệ cấp đạt 81%, còn đất nông thôn đạt 85,5%. Do đó, thời gian tới cần cố gắng hơn nữa để đáp ứng chỉ tiêu của Quốc hội và Chính phủ đặt ra.
Đại diện Bộ Tài nguyên Môi trường cũng cho biết, việc phân bổ 1.000 tỷ kinh phí cho công tác này chủ yếu dành cho các tỉnh khó khăn, không cân đối được ngân sách (các tỉnh miền núi phía Bắc, tỉnh Tây Nguyên, đồng bằng duyên hải miền Trung), các tỉnh có khối lượng giấy chứng nhận còn nhiều.
Theo Nghị quyết số 30 của Quốc hội và Chỉ thị số 05 của Thủ tướng, năm 2013, việc cấp sổ đỏ phải đạt 95% trở lên đối với trường hợp đủ điều kiện; đạt 85% diện tích sử dụng trở lên đối với các loại đất chính. Để hoàn thành mục tiêu này, trong năm 2013 cần cấp khoảng 6 triệu giấy chứng nhận.
Nguyễn Hưng