THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

16 August 2013

USD tiếp tục giảm giá



(Dân trí) - Hôm nay 16/8, giá USD tại một số ngân hàng và trên thị trường chợ đen tiếp tục xu hướng đi xuống, giao dịch quanh mốc 21.000 đồng. Ngân hàng Nhà nước cho biết, thanh khoản trên thị trường tốt, các tổ chức tín dụng mua ròng từ khách hàng.
 >> Giá USD hồi phục trở lại
 >> USD tiếp tục tăng khi NHNN nâng mạnh giá mua vào

Giá USD giảm về mức 21.000 đồng (ảnh minh họa).
Giá USD giảm về mức 21.000 đồng (ảnh minh họa).
Theo niêm yết của Vietcombank, giá USD hiện giao dịch ở mức 20.070 đồng (mua vào) - 21.120 đồng (bán ra), giảm 5 đồng so với hôm qua.
Một số ngân hàng lại giữ nguyên giá giao dịch của hôm qua. Ví dụ như Eximbank niêm yết giá USD ở mức 21.060 đồng - 21.125 đồng; Sacombank ở mức 21.040 đồng - 21.140 đồng…
Tại thị trường tự do, giá USD được một số cửa hàng kinh doanh ngoại tệ trên phố Hà Trung (Hà Nội) niêm yết phổ biến ở mức 21.120 đồng - 21.130 đồng (mua vào) và 21.150 đồng - 21.160 đồng (bán ra). Các mức giá này giảm 20 đồng/USD so với chiều qua.
Với mức điều chỉnh giảm đều qua các phiên giao dịch, tính từ đầu tuần tới nay, giá USD ở thị trường tự do đã giảm gần 100 đồng.
So với thời điểm đầu tháng 7, khi tỷ giá USD/VND tăng mạnh, giá USD đã hạ nhiệt rất mạnh, giúp các hoạt động trên thị trường ngoại hối ổn định. Còn nhớ, vào những ngày đầu tháng 7, sau khi Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng 1% tỷ giá bình quân liên ngân hàng, các ngân hàng thương mại đã đồng loạt niêm yết bán ra ở mức trần 21.246 đồng/USD còn giá USD thị trường tự do có thời điểm lên sát mốc 22.000 đồng.
Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, thị trường ngoại hối đang diễn biến tương đối ổn định, tỷ giá giao dịch trên thị trường tiếp tục xu hướng giảm. Thanh khoản thị trường tốt, các tổ chức tín dụng mua ròng từ khách hàng.
“Ngân hàng Nhà nước đang theo dõi chặt chẽ diễn biến trên thị trường ngoại hối và tiếp tục triển khai những biện pháp đề ra để bình ổn thị trường, góp phần kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô”, Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh.
Trên thị trường thế giới, giá USD cũng đảo chiều giảm mạnh, nhà đầu tư bán tháo đồng tiền này sau khi được hỗ trợ bởi số liệu kinh tế Mỹ khả quan. Sáng nay, USD giao dịch ở mức 97,21 yên/USD và 1,3349 USD/Euro. Trước đó, giá USD có lúc lên 98,64 yên/USD và 1,3205 USD/Euro.
Tuy nhiên, theo các chiến lược gia tiền tệ tại Commonwealth Bank of Australia, USD vẫn có khả năng mạnh lên. Khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm các gói kích thích kinh tế, đó sẽ là động thái hỗ trợ cho USD đi lên.
An Hạ