THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

02 August 2013

Trung Quốc tham vọng biến J-20 thành siêu tiêm kích hạm cánh ngược

(Soha.vn) - Tiêm kích thế hệ năm J-20 của Trung Quốc có thể sẽ được cải tiến thành một loại tiêm kích hạm trang bị cho Hải quân nước này.

Nếu thành công, phiên bản này sẽ được đặt tên là Linglong. Sau khi máy bay chiến đấu J-15 của Trung Quốc hoàn thành các cuộc thử nghiệm cất cánh và hạ cánh trên boong tàu sân bay Liêu Ninh, Hải quân Trung Quốc cho rằng chiến đấu cơ thế hệ thứ 3 này không đủ khả năng đối đầu với máy bay chiến đấu tàng hình như F-35 của Mỹ, nên muốn cải tiến J-20 đang trong quá trình phát triển trở thành tiêm kích hạm tàng hình đầu tiên của nước này.
Phác thảo đồ họa của cư dân mạng về tiêm kích hạm Linglong
Phác thảo đồ họa của cư dân mạng về tiêm kích hạm Linglong
Một nguồn tin của ngành công nghiệp hàng không Trung Quốc tiết lộ J-20 có thể được cải tiến thành tiêm kích hạm với hệ thống cánh ngược như Su-47 của Nga. Nếu đề nghị này được Bộ Quốc phòng Trung Quốc chấp thuận, Linglong sẽ trở thành tiêm kích hạm đầu tiên có cánh ngược.
Tiêm kích J-20 luôn bị ví von là
Tiêm kích J-20 luôn bị ví von là "đống sắt vụn biết bay"
Điều đáng nói là ý tưởng này được đưa ra một ngày sau khi Nga lộ kế hoạch cải tiến đại bàng vàng Su-47 trở thành tiêm kích hạm chủ lực trong tương lai. Truyền thông quốc tế đang nghi ngờ khả năng Nga và Trung Quốc đang có những sự hợp tác quân sự ngầm, nhằm tạo ra sự đối trọng với Mỹ.
J-20 được cho là máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 4 do Trung Quốc tự sản xuất với hai động cơ phản lực. Loại máy chiến đấu này được Trung Quốc tung hô là có thể sánh ngang với F-22 của Mỹ hay T-50 của Nga.
Tuy nhiên, một số chuyên gia quân sự đánh giá J-20 chỉ là thiết kế lai tạp với nhiều điểm giống Su-47, F-22 và PAK FA. Chính vì thế, nó luôn bị đánh giá là thấp kém và chẳng khác nào nào một “đống sắt vụn” biết bay.