THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

20 August 2013

Thuyền viên nhảy xuống biển Panama đã về Việt Nam



Chiều 19/8, bốn thuyền viên nhảy khỏi tàu cá Đài Loan khi đi qua kênh đào Panama đã nhập cảnh về Việt Nam. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Công ty Servico Hà Nội, đại diện công ty ra sân bay đón thuyền viên nhưng không gặp.

Đại sứ quán Việt Nam tại Panama cho biết, bốn thuyền viên nhảy khỏi tàu cá Đài Loan đều quê ở Quỳnh Lưu (Nghệ An) gồm Lê Đức Chính (22 tuổi), Đào Ngọc Trung (27 tuổi), Trần Văn Dương (21 tuổi), Hồ Thanh Tùng (30 tuổi). Trong đó, anh Dương và Trung do công ty Servico Hà Nội đưa đi.
Sau khi được hải quân Panama cứu và chủ sử dụng mua vé máy bay cho về nước, bốn thuyền viên đã về đến sân bay Nội Bài lúc 14h ngày 19/8. Tuy nhiên, rất đông người túc trực ở cửa ra của sân bay nhưng đến 15h vẫn không thấy các thuyền viên. "Có thể họ đã ra bằng cửa B. Như vậy thì phải có người vào đón và hướng dẫn", nhân viên an ninh nói sau khi xem ảnh các thuyền viên.
2-JPG-1376909304-1376923009.jpg
Nhân viên an ninh sân bay cho biết, 4 thuyền viên đã nhập cảnh Việt Nam chiều 19/8. Ảnh:Quý Đoàn.
Trao đổi với VnExpress.net, ông Nguyễn Mạnh Tường, Giám đốc Servico Hà Nội cho biết, đại diện của công ty ra sân bay đón thuyền viên nhưng không gặp. "Chúng tôi chưa nghe lao động phản hồi về việc bị đánh đập. Vì hàng hóa chúng tôi xuất khẩu đi là con người nên luôn có những biện pháp kiểm tra chéo để biết được cuộc sống của thuyền viên. Chủ tàu sẽ không dại gì ngược đãi nhân viên vì nếu thế họ lấy đâu sức lực để làm việc", ông Tường nói. Ông cũng cho hay, ưu điểm của lao động Việt Nam là thông minh, nhanh nhẹn, nhưng nhược điểm lớn là hay uống rượu, đánh nhau và nhảy biển bỏ trốn.
Hôm 16/8, các nhà chức trách Panama thông báo cứu 4 thuyền viên Việt Nam nhảy xuống nước khi tàu họ làm việc đi qua khu vực kênh đào Panama. Các lao động cho biết, họ bỏ trốn vì cuộc sống trên tàu vất vả, lênh đênh trên biển quá lâu, có người lên tới 14 tháng.
Trước đó, ngày 8/8, 4 thuyền viên tàu cá cũng của Đài Loan đã nhảy xuống biển gần đảo Tahiti để bỏ trốn vì bị "hành hạ như nô lệ" suốt 2 năm. 5 ngày sau, các thuyền viên này được đưa về nước, trong đó có một người do công ty Servico Hà Nội đưa đi.
Đoàn Quý