THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

03 August 2013

Dán nhãn Úc, Mỹ cho thực phẩm chức năng mua từ Lạng Sơn

(NLĐO)- 100 thùng thực phẩm chức năng như sữa ong chúa, tỏi đen, vây cá mập… không rõ nguồn gốc được mua ở cửa khẩu Lạng Sơn đang được dán nhãn Úc, Mỹ đã bị Công an TP Hà Nội phối hợp với quản lý thị trường bắt giữ ngày 2-8.

Các lọ sản phẩm chức năng chưa dán nhãn và các sản phẩm “dỏm” đã hoàn thiện
 
9 giờ 30 phút sáng ngày 2-8, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý trật tự Kinh tế và chức vụ (PC46, Công an TP Hà Nội) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lí thị trường Hà Nội) và Đội cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã bất ngờ kiểm tra một cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng “dỏm” tại địa chỉ 166B, cụm 13 (phường Trung Liệt, quận Đống Đa).

Tại thời điểm các trinh sát ập vào đã bắt quả tang Hoàng Nghĩa Dũng (SN 1983, quê ở TP Vinh, Nghệ An) đang tiến hành dán nhãn, đóng gói hoàn thiện các sản phẩm tại tầng 1 của ngôi nhà để đưa đi tiêu thụ.
 
Chủ lô hàng Hoàng Nghĩa Dũng
 
Qua kiểm điếm ban đầu, kho hàng chứa hơn 100 thùng hàng thực phẩm chức năng các loại như tỏi đen, sữa ong chúa, Collagen, Glucosamin, tảo nhật, sụn vi cá mập, và nhiều sản phẩm khác không nhãn mác.

Chủ hàng đã không xuất trình được giấy tờ hóa đơn chứng từ liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ lô hàng.

Dũng khai nhận toàn bộ lô hàng được mua lại của một người tên Việt ở cửa khẩu Lạng Sơn, sau đó đưa về cơ sở trên để đóng gói, gắn nhãn mác xuất xứ từ Úc, Mỹ.

Theo khai nhận, Dũng thuê nhà vào tháng 12-2012 với giá 5,2 triệu đồng/1 tháng để kinh doanh các mặt hàng thực phẩm chức năng. Cả 1 và tầng 2 của ngôi nhà ba tầng đều dùng để hàng và đóng hộp, gắn nhãn mác giả cho sản phẩm chức năng.
 
Các thùng thực phẩm chức năng được đánh số thứ tự
 
Sản phẩm chức năng vi cá mập "dỏm"

Tại thời điểm kiểm tra, chỉ có duy nhất Dũng đang đóng hộp, dán nhãn ở tầng 1 ngôi nhà. Ngoài ra, trên tầng 2, còn rất nhiều vỏ hộp chưa đóng sản phẩm, tem nhãn mác.

Theo một cán bộ trinh sát có mặt ở hiện trường, đây là vụ thu giữ hàng thực phẩm chức năng “dỏm” có số lượng lớn nhất từ trước đến nay.

Lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ số hàng trên để phục vụ công tác điều tra.
 
N.Quyết