THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

20 August 2013

Bắt trẻ 1 tuổi phải đóng phí... đường nhựa

Việc thu thuế trên được xã Nam Thanh (Nam Đàn, Nghệ An) thực hiện đã 10 năm, áp dụng với mọi đối tượng trong xã.
  Theo Tuổi trẻ, chị N.T.L. (ngụ ở xóm 3, xã Nam Thanh) kể lại rằng, con chị mới 10 tháng tuổi là ban xóm đã đến thu 'phí đường nhựa'. Bốn mẹ con chị mỗi năm phải nộp 400.000 đồng.
  Một giáo viên trú tại xóm 7A, xã Nam Thanh cho biết: 'Việc này diễn ra đã lâu. Xã thu tiền nhưng không có hóa đơn, chỉ có phiếu thu tiền của ông xóm trưởng'.
  Ông Nguyễn Đình Cung, Chủ tịch UBND xã Nam Thanh thừa nhận có việc mỗi năm xã thu mỗi nhân khẩu 100.000 đồng.
  Ông nói: 'Trẻ em đúng 1 tuổi đến người 60 tuổi là những đối tượng phải nộp. Hộ nghèo cũng phải đóng khoản tiền này, chỉ trừ người neo đơn, cô quả.
  Đây là quy định của UBND xã đã được hội đồng nhân dân xã thông qua'.
081958_Duong-nhua450wap_380.jpg
Người dân phải đóng 100.000 đồng/người/năm
làm đường xóm (Ảnh minh họa)
Gia đình bà Phạm Thị Nhuận - hội phó Hội người cao tuổi xóm Bắc Vực có hai cháu là Nguyễn Trần Xuân Bảo (SN 2009) và Nguyễn Nhất Trung (SN 2011) cũng nằm trong diện phải thu tiền làm đường làng nghề.
Gia đình bà cũng đã phải còng lưng đóng các khoản thu cho các cháu của mình từ lúc mới lọt lòng.
Cùng chung cảnh, chị Phạm Thị Quy (ở xóm Bắc Vực) - chồng mất, hiện đang nuôi một mẹ già ốm đau, cưu mang một đứa cháu (con chị gái), và con gái chưa đầy 1 tuổi.
Tuy nhiên tất cả 4 nhân khẩu trong gia đình đều phải đóng góp tiền xây dựng đường làng nghề theo quy định của xã.
Chị Quy phân trần: 'Nếu xã có thu thì thu mình tôi là được, đàng này mẹ tôi đau ốm nằm một chỗ, con chưa tròn 1 tuổi cũng phải đóng góp tiền làm đường.
Gia đình quá khó khăn tôi cũng không biết lấy tiền đâu để nộp cho xã nữa'.
Trả lời câu hỏi xã thu tiền của dân như vậy đúng hay sai, ông Thái Văn Nông - Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn - cho rằng, huyện sẽ kiểm tra rồi trả lời sau.
Còn ông Thái Thanh Quý - Bí thư Huyện ủy Nam Đàn - nhận định, kiểu thu tiền hằng năm ở xã Nam Thanh là biến tướng của việc huy động sức dân xây dựng công trình tập thể, gây bức xúc trong người dân.
'Huyện sẽ thành lập đoàn công tác do trưởng phòng tư pháp làm trưởng đoàn để kiểm tra văn bản của HĐND xã Nam Thanh.
Nếu văn bản sai, chúng tôi sẽ hủy và kiểm điểm kỷ luật tập thể, cá nhân làm sai', ông Quý nói.