THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

08 August 2013

Đại sứ quán Việt Nam bị cáo buộc hành động khiêu khích



Новость на Newsland: Посольство Вьетнама обвинили в провокации

Посольство Вьетнама обвинили в провокации

Kichbu theo interfax.ru

Tại Ban Xã hội trực thuộc Tổng cục về Moscow của Bộ Nội vụ  tin rằng người di cư từ Việt Nam được đưa đến các lều trại dành cho những người nhập cư bất hợp pháp đã làm việc tại thủ đô đã được các nhân viên của ngoại giao đoàn biết trước.
Tại Ban Xã hội trực thuộc Tổng cục về Moscow trực thuộc Bộ Nội vụ đã gọi các phát ngôn của các nhà ngoại giao Việt Nam là hành động khiêu khích khi họ nói rằng những người nhập cư bất hợp pháp từ Việt Nam bị đưa đến lều trại tạm thời phía đông bắc Moscow, đang bị giam giữ trong điều kiện cực kỳ khổ ải.
Như Phó trưởng Ban Xã hội trực thuộc Tổng cục về Moscow của Bộ Nội vụ, Anton Tsvetkov nói, các nhà ngoại giao Việt Nam không thể không biết rằng đồng bào của họ đang Moscow là bất hợp pháp và làm việc như nô lệ.
 Новость на Newsland: Вьетнам недоволен жизнью своих мигрантов в России
"Những người Việt Nam thực sự đã trong những hoàn cảnh nô lệ, họ đến trong nợ nần, nhưng người ta không trả tiền cho họ. Tình hình này không thể xảy ra mà không có sự đồng ý từ phía đại sứ quán". - Tsvetkov nói với các phóng viên hôm thứ Hai. Theo lời của ông, các nhà tổ chức của doanh nghiệp chui, mà đó những người Việt Nam đã làm việc, cũng là công dân của đất nước này. "Tôi đã đ nghị các đại diện của đại sứ quán bố trí phụ nữ trong trại tại đại sứ quán, nhưng họ không sẵn sàng cho điều này," - Phó Trưởng Ban Xã hội nói thêm.
Trước đó, hôm thứ Hai, người đứng đầu bộ phận lãnh sự của sứ quán Việt Nam Lê Hồng Chương ta thán với "Interfax" về các điều kiện mà những người đồng hương của ông bị tạm giữ trong một lều trại Moscow. "Các điều kiện tạm giữ  tồi tệ.  40 người ở trong lều trại 50 mét vuông, đây là điều kiện vô nhân đạo", - nhà ngoại giao cho hay.
 Новость на Newsland: В лагерь мигрантам привезли две тонны риса и вентиляторы
Tuần trước ở thủ đô đã tiến hành kiểm tra quy mô lớn, lý do là sự cố tại chợ Matveyevskoye, nơi ngày 27 tháng Bảy khoảng hai chục người xuất thân từ các khu vực phía nam của Nga đã cố giành lại một người  bị nghi ngờ hãm hiếp bé gái 15 tuổi từ các nhân viên cảnh sát. Kết quả một cảnh sát điều tra hình sự bị đánh đập tàn nhẫn.
Kể từ đó, hàng ngày có thông báo về  các vụ bắt giữ tại thủ đô những người di cư bất hợp pháp. Chẳng hạn, vào ngày 31 tháng Bảy, tại khu vực kho trên phố Irtysh đã bắt giữ gần 1,5 nghìn người nhập cư bất hợp pháp. Sau đó, quyền thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin giao triển khai lều trại theo địa chỉ phố Irtysh 2, 8,trước khi xác định danh tính của những người bị bắt giữ và tiếp theo sẽ trục xuất họ.
Theo số liệu đến ngày 4 tháng Tám, số lượng di cư được đưa đến trại tạm thời ở phía đông của thủ đô, đã đạt đến 544 người. Trước đó, đại diện cảnh sát Moscow cho biết số người di cư trong lều trại sẽ tăng sau quyết định của tòa về số phận của họ. Ngoài ra, một số người bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ những người nước ngoài của Tổng cục về Moscow của Bộ Nội vụ.
Được biết, rằng vào ngày 29 tháng Bảy, cảnh sát đã kiểm tra tại Moscow 4,5 nghìn người nước ngoài, ở một phần ba trong số họ đã được xác định hành vi phạm pháp này khác, chủ yếu là liên quan đến vi phạm luật nhập cư.
Trong khi đó, Lê Hồng Trường hôm nay nói rằng các cơ quan thực thi pháp luật của Nga theo các số liệu cho đến sáng thứ Hai và đã không cung cấp các thông tin chính thức chính  xác cho đại sứ quán Việt Nam về tình hình trong trại và số lượng người Việt Nam bị tạm giữ.
*
Xem thêm: