THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

23 July 2013

Công Vinh sang Nhật thi đấu với mức lương 7.000USD/tháng!

Sáng nay, Tổng giám đốc điều hành SLNA Nguyễn Hồng Thanh và bản thân Lê Công Vinh  đã xác nhận thông tin này. Điểm đến của Công Vinh tại Nhật là  thành phố du lịch nổi tiếng xinh đẹp của Nhật Bản Sapporo- nơi có CLB Consadole Sapporo, một trong những CLB lâu đời của Nhật Bản- hiện thi đấu ở giải hạng Nhì.
Theo đó, ngay sau khi tham dự trận  HAGL - SLNA ở V- League vào cuối tuần này, tiền đạo của ĐTVN sẽ khăn gói lên đường sang CLB Consadole Sapporo của Nhật Bản để thực hiện hợp đồng có thời hạn 5 tháng (bắt đầu từ tháng 8).

Công Vinh cho biết, Consadole Sapporo đã theo đuổi anh từ năm ngoái, trong thời gian anh còn thi đấu cho CLB Hà Nội, nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà việc ký hợp đồng chưa thực hiện được. Năm ngoái, khi thông tin Công Vinh sang Nhật rộ lên rồi cuối cùng anh lại không đi được, nhiều người đã cho rằng đây chỉ là một chiêu PR tên tuổi của Công Vinh, khiến tiền đạo của ĐTVN cảm thấy rất buồn. 

Công Vinh cho biết, ban đầu Consadole Sapporo đề nghị ký hợp đồng 1 năm; tuy nhiên, anh chỉ chấp nhận đá cho họ lượt về giải hạng Nhì Nhật Bản, trong thời gian 5 tháng (từ tháng 8-12).  Consadole Sapporo ký hợp đồng riêng với Công Vinh và làm hợp đồng cho mượn cầu thủ với SLNA. Khoản phí mà SLNA sẽ nhận được từ hợp đồng cho mượn này vào khoảng 1,5 tỉ đồng (tương đương với khoản tiền mà họ đã bỏ ra để mượn Công Vinh từ CLB Hà Nội của bầu Kiên).

Hiện tại, Công Vinh đang đạt phong độ rất cao tại V-League, với 14 bàn sau 16 vòng đấu, anh đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới và chỉ còn 1 bàn nữa là cán mốc ghi được 100 bàn thắng ở V-League. TGĐ SLNA Nguyễn Hồng Thanh cho biết, việc thiếu vắng Công Vinh sẽ ảnh hưởng lớn đến mục tiêu vô địch của SLNA ở giai đoạn cuối, nhưng CLB vẫn tạo điều kiện cho Công Vinh được thỏa ước nguyện ra nước ngoài thi đấu và sẽ có phương án đưa cầu thủ trẻ lên thay thế.

Đây là lần thứ hai Công Vinh ra nước ngoài thi đấu. Tháng 8.2009 - khi còn chơi cho HN T&T của bầu Hiển - Công Vinh cũng từng sang CLB Leixoes  (Bồ Đào Nha) thi đấu theo một   bản hợp đồng cho mượn.