THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

19 July 2013

Bộ Xây dựng mua 100 căn hộ làm nhà cho cán bộ

Bộ Xây dựng mua 100 căn hộ làm nhà cho cán bộ

(ĐVO) - Bộ Xây dựng cho biết, hiện Bộ đang thực hiện thủ tục mua 100 căn hộ làm nhà ở công vụ của Chính phủ tại Hà Nội. Trong đó, số lượng căn hộ đã thu xếp được là 30 căn.
Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ xây dựng là đơn vị chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, UBND Hà Nội phối hợp thực hiện.
 
100 căn hộ này để bố trí cho cán bộ lãnh đạo các cơ quan Trung ương thuộc diện ở nhà công vụ.
 
100 căn hộ này để bố trí cho cán bộ lãnh đạo các cơ quan Trung ương thuộc diện ở nhà công vụ. (Ảnh minh họa)
100 căn hộ này để bố trí cho cán bộ lãnh đạo các cơ quan Trung ương thuộc diện ở nhà công vụ. (Ảnh minh họa)
 
Theo báo cáo gửi Thủ tướng ngày 27/12/2011, Bộ Xây dựng cho biết, Hà Nội đã thống nhất dành một phần quỹ nhà ở được xây dựng trên quỹ đất 20% của thành phố, không thu tiền sử dụng đất để làm nhà ở công vụ. 
 
Bộ Xây dựng sẽ mua 2 tầng với 10 căn hộ tại CT7 Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, trong đó căn hộ có diện tích lớn nhất là 99 m2 và căn hộ nhỏ nhất là 53 m2. Hiện nay, các căn hộ được hoàn thiện bên ngoài. 
 
Bộ này cũng sẽ mua toàn bộ 96 căn hộ tại tòa nhà CT1-CT2, thuộc dự án Green Park Tower tại khu đô thị mới Yên Hoà, với tổng diện tích nhà ở là 10.800 m2. Căn hộ lớn nhất là 104 m2, nhỏ nhất là 96 m2, đảm bảo tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ. Theo tiến độ, các căn hộ này sẽ được lần lượt bàn giao vào đầu quý 3 năm sau.

Trước đó, theo Bộ Xây dựng, cần có hơn 200 nhà công vụ tại Hà Nội và TP HCM để bố trí cho lãnh đạo, cán bộ Trung ương chưa có nhà ở. 
 
Xuân Tùng (Tổng hợp)