THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

30 July 2013

Ăn ốc, hai chị em bị viêm màng não

Ngày 25/7, bệnh viện bệnh Nhiệt đới TP HCM tiếp nhận hai chị em L.Nh.M., 10 tuổi và L.Nh.Y., 7 tuổi (ngụ Đức Hòa, tỉnh Long An) bị viêm màng não do ăn ốc ma.

Chị Phạm Thị Mỹ Nương, mẹ của hai bé, cho biết: “Nghe những người hàng xóm nói ăn ốc ma nướng sẽ trị được chứng mệt mỏi, đau xương khớp nên trời vừa dứt mưa, thấy ốc ma bò khắp nơi, tôi bắt và nướng cho cả gia đình ăn”.
Ăn ốc, hai chị em bị viêm màng não 1
Ốc ma (ốc sên) là nơi ẩn náu của ấu trùng giun Angiostrongylus cantonensis.

Sau khi ăn ốc ma, hai chị em M. và Y. có biểu hiện nhức đầu, ói, sốt, lừ đừ. Bệnh viện bệnh Nhiệt đới xét nghiệm, phát hiện M. và Y. dương tính với ký sinh trùng Angiostrongylus cantonensis.

GS Trần Vinh Hiển, cố vấn bệnh viện bệnh Nhiệt đới TP.HCM, giải thích, ấu trùng giun Angiostrongylus cantonensis thường ẩn náu trong ốc ma (ốc sên). Khi vào cơ thể người, ấu trùng thường chui lên não gây bệnh ở hệ thần kinh trung ương: viêm màng não, xuất huyết não, hoặc có thể làm teo thần kinh mắt, liệt nhẹ tay chân, rối loạn tâm thần.
Theo Phụ Nữ Online