THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

30 July 2013

Đã đến lúc xem lại tượng đài tại Sài Gòn... vì là của VNCH !

12 tượng đài xây dựng trước năm 1975 tại TP HCM hiện đang xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ đổ vỡ bất cứ lúc nào, trong khi cơ quan chức năng cho biết vẫn đang tiến hành khảo sát

Trưa 27-7, nhiều du khách đang tham quan, chụp ảnh tại khu vực vòng xoay chợ Bến Thành, quận 1, TP HCM đã hoảng hồn khi chứng kiến chân phải tượng đài Trần Nguyên Hãn vỡ ra, rơi xuống đất, xi măng tung tóe, lõi sắt bị gỉ của phần chân tượng rơi xuống bị vỡ lòi ra ngoài (Báo Người Lao Động đã đưa tin). Sự việc này như một hồi chuông cảnh báo nguy cơ sụp đổ những tượng đài "dã chiến" được xây dựng trong đô thị Sài Gòn trước năm 1975.
 

Những tượng đài xây dựng trước năm 1975 đang đến thời kỳ mục nát, có nguy cơ đổ vỡ Ảnh: TẤN THẠNH
Xuống cấp hàng loạt
Theo thống kê của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP HCM, hiện TP có 12 tượng đài được xây dựng trước năm 1975. Hầu hết những tượng đài này đang phải "kêu cứu" vì tình trạng xuống cấp, hư hỏng, bắt đầu mục nát, ngã đổ. Đây không phải là lần đầu tượng đài Trần Nguyên Hãn bị vỡ. Trước đó, tượng đài này cũng đã nhiều lần bị nứt, hư hỏng phần đuôi, chân tượng và được sửa chữa nhiều lần. 

Tượng đài chí sĩ yêu nước Phan Đình Phùng (trước Bưu điện Chợ Lớn) thì bị bong tróc, loang lổ ở phần thân, bên ngoài tượng bị ôxy hóa dẫn đến bề mặt tượng mất thẩm mỹ. Ngoài ra, phần chân tượng này đã bị vỡ bể, có thể ảnh hưởng đến sự trụ vững của tượng đài trong nay mai. 

Còn tượng đài Lê Lợi (khu vực bùng binh Cây Gõ) cũng xuống cấp khi cốt thép bên trong một số vị trí lòi ra ngoài. Những tượng đài khác như tượng đài An Dương Vương (vòng xoay ngã sáu Nguyễn Tri Phương), tượng Phù Đổng Thiên Vương (ngã sáu Phù Đổng)… đều đã xỉn màu, loang lổ từ rất lâu.

Họa sĩ Uyên Huy, Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP HCM, cho biết những tượng đài nói trên đều được dựng gấp gáp trước năm 1975 theo quyết định của chính quyền chế độ cũ về lập hệ thống tượng đài trong đô thị Sài Gòn nhân kỷ niệm ngày quân lực Việt Nam Cộng hòa 19-6-1973. Khi đó, hệ thống tượng đài trong TP Sài Gòn được dựng theo 2 mảng đề tài: lính Sài Gòn ngày trước và các anh hùng dân tộc, trong đó mỗi tượng danh tướng như Trần Hưng Đạo, An Dương Vương, Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Trần Nguyên Hãn… là biểu tượng cho một binh chủng, chẳng hạn Phan Đình Phùng là biểu tượng của quân cụ, Trần Nguyên Hãn là biểu tượng của binh chủng thông tin, Trần Hưng Đạo là biểu tượng binh chủng hải quân...

Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, những tượng đài xây trước năm 1975 có chất lượng thẩm mỹ nghệ thuật không cao. TS - điêu khắc gia Nguyễn Xuân Tiên, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Mỹ thuật TP HCM, cho biết: "Những tượng này được dựng trong thời gian rất ngắn, chủ yếu là do các nghệ nhân đắp bằng bê-tông có lõi sắt bên trong nên bây giờ bắt đầu mục nát và hư hỏng. Đó là về mặt vật lý, còn về mặt tạo hình thì tượng do các nghệ nhân đắp nên cũng không đẹp". Điêu khắc gia Phan Gia Hương, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, đồng tình: "Người làm là các nghệ nhân nên tác phẩm trông vẫn ngây ngô và không có tính tạo hình trong đó. Nói thật, những bức tượng hiện tại trông như tượng mỹ nghệ phóng to chứ chưa có ngôn ngữ tượng đài, lại đặt trong không gian rộng lớn của các vòng xoay xung quanh thì không phù hợp tí nào cả. Cùng một đề tài nhưng làm ngoài trời thì ngôn ngữ tạo hình phải khác với trong phòng". Theo họa sĩ Uyên Huy, ngay cả các bệ đỡ tượng đài hiện nay "cũng lai căng nhiều phong cách, không ổn về mặt thẩm mỹ". 

Đừng để quá muộn
Tượng đài là công trình văn hóa nghệ thuật biểu hiện nội dung tư tưởng và tinh thần thời đại, mang hình thái xã hội đương thời, tác động đến nhận thức xã hội. Vì thế, việc xây dựng tượng đài tại một trung tâm phát triển như TP HCM luôn được lãnh đạo TP quan tâm. Đã có không ít hội thảo được tổ chức hằng năm để tìm giải pháp khắc phục nhưng tình trạng tượng đài ngã đổ vẫn cứ liên tiếp xảy ra. Nhiều người cho rằng các cơ quan chức năng cứ để việc đã rồi mới bắt tay vào trùng tu thì quá muộn. 

Điêu khắc gia Phan Gia Hương nhận định: "Hiện nay, tất cả tượng trong TP về thời gian đều có giá trị lịch sử nhưng chúng ta nên thay đổi cho phù hợp với thời đại. TP bấy lâu nay cứ đặt vấn đề ra xong rồi để đó, không biết ai giải quyết. Đây là bộ mặt của TP HCM đối với thế giới chứ không phải chỉ riêng trong nước. Khách quốc tế đến đây nhìn các bức tượng sẽ đánh giá trình độ văn hóa của TP mình cỡ nào vì tác phẩm nghệ thuật là một trong những tiêu chí đánh giá trình độ văn hóa của một xã hội".

Cũng theo điêu khắc gia Phan Gia Hương, các tượng Trần Hưng Đạo, Phan Đình Phùng, Phù Đổng Thiên Vương hay cả chân dung Quách Thị Trang ngay dưới tượng Trần Nguyên Hãn cũng cần phải thay mới. Đừng để tình trạng đến khi tượng hư hỏng xuống cấp mới làm. Cần thay đổi ngay những bức tượng ở trung tâm đô thị.

Ông Lê Tôn Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP, cho biết: "TP và các ban - ngành đã nhìn nhận thực tế này từ lâu. Tuy nhiên, việc quy hoạch không hề đơn giản. Cần có sự ngồi lại giữa các nhà chuyên môn để nghiên cứu, đánh giá và thống nhất phương án một cách chính xác, phù hợp. TP đã chỉ đạo sở phải nghiên cứu, đánh giá lại các tượng đài trước năm 1975 và sở cũng đang tham mưu cho TP, đồng thời học hỏi các nước khác về quy hoạch tượng đài để áp dụng có hiệu quả".
 
Có thể phải di dời
Riêng trường hợp tượng đài Trần Nguyên Hãn bị “rụng” 1 chân, ông Lê Tôn Thanh cho biết vẫn phải chờ ý kiến của các nhà chuyên môn về việc có nên tiếp tục sửa chữa hay phải di dời. Việc tu bổ rất khó xảy ra vì tượng này đã quá “già cỗi”, không thể tiếp tục trùng tu nên tạm thời có thể sẽ di dời đến nơi mới. Hơn nữa khu vực này có thể liên quan đến dự án xây dựng metro trong thời gian tới nên có khả năng di dời rất cao.
MINH NGA - KIM KHÁNH