THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

29 June 2013

Nhìn lại Chiến dịch cứu Cồn Dầu



Hồi tháng 7 năm 2010, tổ chức Boat People SOS trụ sở tại tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ, đã phát động Chiến Dịch Cứu Cồn Dầu. Chiến dịch đã trải qua được 4 giai đoạn và hiện đang trong giai đoạn 5.

Vận động cho Chiến dịch cứu Cồn Dầu tại Hoa Kỳ hồi năm 2011

Áp lực đẩy lùi đàn áp

Trước khi trình bày giai đoạn chót này, qua cuộc trao đổi với Thanh Quang, TS Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc Điều hành BPSOS trình bày qua về 4 giai đoạn đầu của Chiến Dịch Cứu Cồn Dầu, như sau:
TS Nguyễn Đình Thắng: Trong 4 giai đoạn đã đi qua thì giai đoạn đầu tiên là phải gióng lên tiếng chuông để cho Quốc Hội Hoa Kỳ biết; Giai đoạn thứ 2 là báo động với quốc tế; giai đoạn 3 can thiệp để những giáo dân Cồn Dầu tỵ nạn bên Thái Lan được cứu xét có đủ tư cách tỵ nạn và đi định cư; và giai đoạn 4 là khi đi định cư, họ sẽ lên tiếng nói hộ cho những người còn lại ở Cồn Dầu để thế giới quan tâm và áp lực đẩy lùi hành động đàn áp của chính quyền Đà Nẵng đang nhắm vào Giáo Xứ Cồn Dầu.
Thanh Quang: Thưa Tiến sĩ, trong 4 giai đoạn này thì kết quả sơ khởi và cụ thể ra sao?
TS Nguyễn Đình Thắng: Cho đến hiện nay, thì tất cả 4 giai đoạn này gom lại đã mang lại kết quả: Thứ nhất, 90 giáo dân Cồn Dầu chạy sang Thái Lan cùng một số ít chạy sang Malaysia lánh nạn, thì tất cả, ngoại trừ một vài trường hợp quá trễ, đều được cấp quy chế tỵ nạn và cho đến nay, trên 40 người đã đi định cư tại Hoa Kỳ. Trong thời gian ngắn sắp tới đây, chúng tôi ước lượng số 40 người Cồn Dầu còn lại cũng sẽ được đi định cư gần hết tại Hoa Kỳ. Kết quả thứ hai là hiện nay công an TP Đà Nẵng không còn dám tra tấn người dân Cồn Dầu như trước nữa, dù họ vẫn tiếp tục thủ đoạn bắt ép giáo dân Cồn Dầu phải bỏ xứ ra đi và trao tất cả Giáo Xứ Cồn Dầu lại cho Đà Nẵng để khai thác.
Khi đi định cư, họ sẽ lên tiếng nói hộ cho những người còn lại ở Cồn Dầu để thế giới quan tâm và áp lực đẩy lùi hành động đàn áp của chính quyền Đà Nẵng đang nhắm vào Giáo Xứ Cồn Dầu.
-TS Nguyễn Đình Thắng
Thanh Quang: Chúng tôi được biết là Chiến Dịch Cứu Cồn Dầu hiện đã bước sang giai đoạn 5. Xin TS cho biết mục tiêu của giai đoạn 5 này?
TS Nguyễn Đình Thắng: Mục tiêu giai đoạn 5 là đòi hỏi để làm sao những giáo dân Cồn Dầu còn ở lại có thể định cư tại chỗ – quanh Nhà Thờ Cồn Dầu. Tức là Giáo Xứ Cồn Dầu không còn rộng như trước nữa so ngày xưa Giáo Xứ này gồm 410 mẫu đất, thì bây giờ có thể sẽ nhỏ hơn, nhưng Xứ Đạo sẽ bao quanh Nhà Thờ Cồn Dầu. Nhưng Xứ Đạo Cồn Dầu vẫn còn.
Thanh Quang: Như vậy kế hoạch để đạt được mục tiêu như vừa nói là gì?
TS Nguyễn Đình Thắng: Kế hoạch thứ nhất là chúng tôi kêu gọi Quốc Hội Hoa Kỳ phanh phui những cuộc đàn áp trước đây và những áp lực hiện nay cùng những vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền VN đối với giáo dân Cồn Dầu vốn còn tiếp diễn, để qua đó, yêu cầu Hành pháp Hoa Kỳ phải có những biện pháp cụ thể ngăn chận hành động đàn áp nhân quyền. Trong trường hợp Cồn Dầu còn có yếu tố tôn giáo nữa, bởi vì cả Xứ Đạo Cồn Dầu gồm 100% giáo dân Công Giáo. Và thứ 2, đây là Xứ Đạo Công giáo thuần thành đã có lịch sừ 135 năm. Do đó, việc giới cầm quyền ra sức dẹp Xứ Đạo này không chỉ là hành động cướp đất của dân mà họ còn có ý đồ xóa trắng một Xứ Đạo Công Giáo có lịch sử rất lâu đời, rất nhiều thế hệ.
 
Cô Lê Thị Bích Trinh, một trong những giáo dân từ Cồn Dầu đã sang Hoa Kỳ định cư hôm 20 tháng 8 năm 2012.
Kế hoạch kế tiếp là vận động để Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phải can thiệp bảo vệ tài sản của công dân Hoa Kỳ tại Cồn Dầu. Chúng tôi, cho tới giờ, được biết khoảng một chục gia đình người Mỹ gốc Việt có tài sản, có nhà cửa, đất đai trong Xứ Đạo Cồn Dầu. Và khi chính quyền Đà Nẵng cướp trắng cả Xứ Đạo, thì cũng có nghĩa là họ cướp trắng cả tài sản của công dân Hoa Kỳ. Luật pháp Hoa Kỳ rất rõ ràng là khi trường hợp ấy xảy ra thì Tổng thống Mỹ, một là bắt buộc – chứ không có chọn lựa  – phải chấm dứt tất cả khoản viện trợ cho quốc gia đó; hai là phải ngăn chận những định chế ngân hàng, tài chính quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Á Châu, không cho quốc gia ấy vay vốn nữa. Đó là biện pháp đặt VN vào cái thế  cứ để chính quyền Đà Nẵng lộng quyền cướp đất của công dân Mỹ để rồi bị chế tài, hoặc là phải ngưng kế hoạch cướp trắng Xứ Đạo Cồn Dầu để có thể hưởng những quyền lợi về kinh tế, tài chính của Hoa Kỳ và quốc tế.
Thanh Quang: Như TS vừa trình bày thì cuộc vận động ở Quốc Hội và vận động với Hành pháp Hoa Kỳ, một cách sơ khởi, có kết quả ra sao, hay có triển vọng như thế nào?
TS Nguyễn Đình Thắng: Có điều rất hay là những thân nhân của giáo dân Cồn Dầu đã định cư tại Hoa Kỳ, đã trở thành công dân Mỹ, tập hợp lại lập thành Hội Những Giáo Dân Cồn Dầu để yểm trợ cuộc tranh đấu của đồng hương họ ở trong nước. Thứ hai là trên 40 người Cồn Dầu sang Hoa Kỳ tỵ nạn trong thời gian gần đây, trong đó, không kể trẻ em, tất cả trai tráng đều nhập cuộc để đi khắp mọi nơi tranh đấu, kể cả cuộc vận động 2 ngày mùng 3 và mùng 4 tháng Sáu vừa rồi mà chúng tôi gọi chung là “Ngày Vận Động Cho Việt Nam”; có 20 giáo dân Cồn Dầu, vừa mới định cư tại Hoa Kỳ, đã tham gia những ngày đó để đi gõ cửa từng vị Dân Biểu Mỹ. Đặc biệt họ đã tiếp xúc với một số vị Dân Biểu, tường trình tất cả thảm cảnh của họ cùng đồng hương ở Cồn Dầu. Do đó đã diễn ra những cuộc điều trần tại Quốc Hội Hoa Kỳ liên tục từ đó đến  nay.
Và đặc biệt ngay ngày hôm nay (thứ Năm 27 tháng 6 năm 2013) khi Ủy ban Đối ngoại Hạ Viện Hoa Kỳ biểu quyết và đã thông qua Luật Nhân Quyền Cho VN thì một số vị Dân Biểu đã nhắc lại những vụ đàn áp đẫm máu, gây chết người tại Xứ Đạo Cồn Dầu. Diễn tiến này cho thấy cuộc vận động của nhóm Cồn Dầu cùng đồng hương tại Hoa Kỳ hiện nay đang mang lại thành quả rất cụ thể trong thời gian vừa qua. Và họ sẽ tiếp tục tranh đấu trong thời gian tới, cho đến khi Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam được thông qua ở Quốc Hội và được Tổng thống Obama ký ban hành.
Thanh Quang: Cảm ơn TS Nguyễn Đình Thắng.
Theo RFA