THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

15 May 2013

Sau vụ ăn bớt vắc xin, 70 Nguyễn Chí Thanh vẫn đông



(Kienthuc.net.vn)- "Dù sao đây cũng là một bài học cho các ông bố bà mẹ, nên chú ý cẩn thận, hiểu và quan sát kỹ quy trình tiêm chủng để tự đảm bảo an toàn cho con mình" anh Đức nói.

Sau gần 1 tuần xảy ra vụ việc bắt quả tang nhân viên y tế ở phòng tiêm chủng dịch vụ 70 Nguyễn Chí Thanh ăn bớt vắc xin, dư luận rất lo lắng và phẫn nộ trước hành vi đáng lên án trên. 

Mặc dù vậy, theo quan sát của phóng viên Kiến Thức sáng ngày 14/5/2013 thì phòng tiêm chủng dịch vụ 70 Nguyễn Chí Thanh vẫn hoạt động bình thường, ngay từ 8h sáng đã có hàng chục bé phải xếp hàng đợi lấy số và đến lượt tiêm. 

 Dù rất hoang mang nhưng sáng 14/5, hàng chục ông bố bà mẹ vẫn xếp hàng cho con tiêm chủng ở 70 Nguyễn Chí Thanh

Chị Lan Anh mẹ của bé Vũ Hà My 8 tháng tuổi ở Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội chia sẻ: "Từ ngày đọc được thông tin cả gia đình tôi đều rất hoang mang tuy nhiên vẫn phải đưa con gái đến đây tiêm chủng vì chẳng biết phải tìm chỗ nào khác để tiêm cho con bây giờ. Ngay từ khi sinh ra con tôi đã tiêm chủng ở đây rồi, giờ còn mấy mũi cuối cùng chẳng lẽ bỏ ngang giữa chừng, đâm lao thì phải theo lao thôi" chị Lan Anh tâm sự.

Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, ngày hôm nay (14/5), Hội đồng kỷ luật Trung tâm y tế Dự phòng sẽ họp đưa ra quyết định xử lý nhân viên y tế "ăn bớt" vắcxin.

Theo ông Hạnh, hình thức kỷ luật nặng nhất đối với nhân viên y tế có hành vi "ăn bớt" vắcxin có thể là buộc thôi việc.
              
Còn theo anh Bùi Anh Đức bố bé Nguyễn Vũ Ngọc Linh 3 tháng tuổi: "Chúng tôi đưa con em đến đây tiêm phòng với mong muốn sức khỏe con mình được bảo vệ tốt nhất. Nên hành vi ăn bớt vắc xin mặc kệ sức khỏe của con trẻ khi tiêm chủng cho trẻ là không thể chấp nhận được". 

Tuy nhiên, theo anh Đức những lùm xùm xảy ra ở 70 Nguyễn Chí Thanh chắc là thiểu số của 1 hoặc vài cá nhân. "Tôi có 3 đứa con, cả 3 đứa đều tiêm chủng ở đây, cả 3 đều khỏe mạnh, ít ốm vặt nên tôi vẫn đặt lòng tin. Dù sao đây cũng là một bài học cho các ông bố bà mẹ, nên chú ý cẩn thận, hiểu và quan sát kỹ quy trình tiêm chủng để tự đảm bảo an toàn cho con mình" anh Đức nói.

Để tránh những tiêu cực đáng tiếc như vụ ăn bớt vắc xin vừa qua, anh Đức cho rằng, các cấp quản lý cần áp dụng hình thức xử phạt cao nhất như thôi việc thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự với những người liên quan đến sự việc này. Với bất cứ lý do nào thì hành vi ăn bớt vắc xin tiêm phòng bệnh của những đứa trẻ là không thể chấp nhận được.

Cùng quan điểm của chị Lan Anh, anh Đức, khi được hỏi hầu hết các ông bố bà mẹ đưa con đi tiêm phòng tại 70 Nguyễn Chí Thanh sáng 14/5 đều nói là có biết tới vụ lùm xùm ăn bớt vắc xin tại đây nhưng dù rất hoang mang họ vẫn chọn đưa con tới đây tiêm và hi vọng vụ việc sau khi được phát giác thì công tác tiêm chủng sẽ được thực hiện tốt hơn, nghiêm túc hơn.

Ngày 13.5, Sở Y tế Hà Nội đã có công văn yêu cầu Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội phối hợp với các phòng ban Sở Y tế xem xét, kết luận, xử lý nghiêm minh các cá nhân có liên quan đến sai phạm. 

Việc này cần thực hiện không chỉ đối với y sĩ Bùi Thị Phương Hoa mà cần làm rõ trách nhiệm của thành viên tua trực, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm và vắc xin sinh phẩm, thậm chí ông GĐ Trung tâm Y tế dự phòng HN. Kết quả cần báo cáo Sở Y tế trước ngày 16.5. 

Sở Y tế cũng yêu cầu GĐ Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội trực tiếp chỉ đạo Khoa Kiểm soát bệnh Truyền nhiễm và vắc xin sinh phẩm rà soát lại toàn bộ quy trình tiêm chủng, củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự.
Thu Nguyên