THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

02 May 2013

HN phạt xe vi phạm gần 2 tỉ trong 5 ngày nghỉ !



(Kienthuc.net.vn) - Dip nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5, CSGT Hà Nội đã kiểm tra xử phạt hơn 5.600 trường hợp vi phạm giao thông với số tiền gần 2 tỉ đồng.
Do dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài nên có rất nhiều người đang công tác và làm việc tại Thủ đô tranh thủ về quê chơi với người thân. Nắm được tình hình, nhiều nhà xe dùng mọi cách để “móc túi” người đi đường như tăng giá vé gấp đôi, thậm chí gấp 3 rồi nhồi nhét khách…
 Những xe chở khách ùn ùn vào bến 
Trung tá Nguyễn Đức Thịnh, Đội phó Đội tuyên truyền (Phòng Cảnh sát giao thông TP Hà Nội) cho biết, trong 5 ngày qua, lực lượng CSGT – Công an TP Hà Nội đã xử lý 480 trường hợp xe khách vi phạm, xe mắc lỗi nhồi nhét, chở quá số người quy định là 203 trường hợp, vi phạm tốc độ 209, dừng đỗ sai quy định 170 trường hợp, quyết định xử phạt 700 phương tiện là xe con, xe taxi. 

Ngoài ra, lực lượng CSGT cũng xử lý 1.200 trường hợp người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, tạm giữ 311 phương tiện (25 ôtô, 285 xe máy, 1 xe ba bánh) và hơn 2.100 bộ giấy tờ, 324 trường hợp vi phạm bị tước giấy phép lái xe.
 Lực lượng CSGT - Công an TP Hà Nội xử lý xe vi phạm
"Tổng số trưởng hợp vi phạm và bị xử phạt là hơn 5.600 trường hợp, phạt tiền gần 2 tỉ đồng”, trung tá Thịnh cho hay. 

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Kiến thức, vào chiều ngày 1/5, rất nhiều xe khách vẫn nhồi nhét khách trên xe ùn ùn vào cửa các bến xe. Ở bến xe Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội, anh Nguyễn Tuấn Nam (26 tuổi, ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa) than thở: “Tôi chờ mãi mới bắt được xe ra Hà Nội với giá 200.000 đồng nhưng có được ngồi đâu anh, đứng còn khó, nói gì ngồi. Xe khách chỉ có 45 chỗ, nhưng vào ngày này họ chở gấp đôi, thậm chí có xe còn hơn, nhưng chẳng thấy CSGT xử lý”.

Giám đốc Bến xe Gia Lâm (Hà Nội), ông Nguyễn Như Trúc cho biết: “Sau 5 ngày nghỉ lễ, vào tầm 15h-18h chiều hôm nay, lượng khách về bến vượt tới 170 – 180% so với ngày thường. Khách vào bến và đi khắp nơi vào cùng một thời điểm quá đông nên các tuyến xe buýt tại bến Gia Lâm không vận chuyển hết được số khách đang có mặt tại bến Gia Lâm. Mặc dù xe buýt được tăng cường nhưng có thể do ùn tắc các tuyến giao thông nội đô nên xe buýt về bến chậm trễ nên khả năng ảnh hưởng đến việc giải tỏa khách ngay tại bến”.
 Người người ùn ùn rời bến xe
“Còn nếu nhà xe nhồi nhét, chặt chém giá vé, khách đi xe chỉ cần phản ánh đến bến xe theo số điện thoại 0438.271.529 hoặc 0913.234.684 lãnh đạo bến sẽ thực hiện đình tài xe đồng thời yêu cầu nhà xe khắc phục vi phạm và hoàn tiền cho khách. Nhưng đến lúc này lãnh đạo bến xe Gia Lâm vẫn chưa nhận được phản ánh về tình trạng thu vé cao hơn so với quy định của các xe khách", ông Trúc khẳng định.


Sông Mã