THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

11 May 2013

Các bà mẹ phẫn nộ với việc 'rút ruột' văcxin tiêm cho trẻ


 Bắt quả tang tiêm thiếu văcxin cho trẻ
Trên nhiều diễn đàn mạng, các phụ huynh từng đưa con đi tiêm văcxin cho rằng không chỉ ở trung tâm tiêm chủng 70 Nguyễn Chí Thanh Hà Nội có tình trạng tiêm thiếu văcxin cho trẻ mà một số cơ sở khác cũng có dấu hiệu tương tự.
Khi vụ tiêm thiếu văcxin tại trung tâm tiêm chủng này bị bắt quả tang hôm 19/4 lan truyền, trên các diễn đàn, nhiều phụ huynh bày tỏ sự bức xúc và lo lắng cho sức khỏe con của mình. Cơ quan chức năng đã xác định nhân viên y tế có lỗi khi chỉ rút 2/3 lượng văcxin trong lọ để tiêm cho trẻ. Nhân viên này đã giải trình rút thiếu văcxin "là do mệt mỏi", "không làm đúng quy trình tiêm phòng". Trung tâm tiêm chủng này trực thuộc Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội.       
vacxin1-jpg-1368204317_500x0.jpg
Phụ huynh bày tỏ bức xúc về vụ "xén" văcxin trên một diễn đàn mạng. Ảnh chụp màn hình.
Nickname Huongvinga2010 cho rằng diễn biến này cần làm rõ vấn đề ở 2 khía cạnh. Thứ nhất, nhân viên y tế bị bắt quả tang chỉ tiêm có 2/3 liều thuốc cho bé, rõ ràng có dấu hiệu "ăn bớt văcxin" mà tường trình nhận lỗi "Không làm đúng quy trình tiêm phòng" là chưa dám nhận hết trách nhiệm. Thứ 2, nhân viên này giải trình lý do "bị mệt, sức khỏe không đảm bảo" là không thuyết phục. "Cứ cho là mệt thật đi, nhưng chẳng nhẽ mệt đến mức không đủ tỉnh táo để nhìn thấy văcxin trong lọ vẫn còn tới 1/3 à? Thật vô lý", Huongvinga2010 viết.
Liên quan đến vụ việc, theo ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội, đến nay chưa phát hiện sai sót mang tính hệ thống và trường hợp nào tương tự, chưa phát hiện bằng chứng cho thấy cố tình bớt xén. Tuy nhiên các cha mẹ từng đưa con đến trung tâm 70 Nguyễn Chí Thanh tiêm chủng cho rằng tình trạng này đã diễn ra từ lâu.
"Trước đây một bà mẹ thấy nhân viên y tế tiêm ống xilanh không có thuốc cho con mình, bức xúc mà không biết làm sao vì không có bằng chứng. Lần này bắt quả tang nên vụ việc mới được phanh phui", nick name Katy nhận xét.
vacxin2-jpg-1368204318_500x0.jpg
Anh Lam khẳng định lọ văcxin mà nhân viên y tế tiêm cho con anh vẫn còn 1/3 thuốc thừa bên trong. Ảnh: Gia đình cung cấp.
Trên các trang mạng xã hội, nhiều người cũng khơi lại vụ việc hồi năm ngoái Hà Nội từng lan truyền cảnh báo về sự gian dối cũng ở điểm tiêm phòng này. Theo đó, một bà mẹ trẻ kể đã chứng kiến y tá tiêm mũi văcxin 5 trong 1 cho em bé nhưng không bơm thuốc mà rút ra ngay, sau đó cất lại thuốc vào một cái hộp để trên bàn. Cơ quan quản lý y tế khi đó đã tìm hiểu và khẳng định đây là tin đồn thất thiệt.
"Vậy mà một năm sau lại phát hiện vụ việc tiêu cực tương tự ở trung tâm này. Rõ ràng có dấu hiệu rút ruột văcxin một cách chủ đích và có hệ thống", Tùng Nguyễn bình luận trên trang Facebook của mình. Thành viên này cũng cho rằng nếu số văcxin còn lại trong lọ kia được tiêm cho một đứa trẻ khác thì có thể gây nguy hại đến tính mạng. 
Những người đã tiêm chủng cho con tại trung tâm y tế dự phòng Hà Nội thì bày tỏ lo ngại về tình hình sức khỏe của con em mình. Nick name Mecuhanoi viết: "Mình đang điên hết cả người. Con mình cũng mới tiêm ở đó được mấy tháng, không biết có bị bớt thuốc không vì lúc đó không có thời gian để ý. Tiêm xong cũng không thấy họ đưa vỏ thuốc gì cả, thế mới lo".
Một số phụ huynh khác cho biết, không chỉ ở trung tâm 70 Nguyễn Chí Thanh mà một số địa điểm tiêm chủng khác cũng có những dấu hiệu tiêm thiếu văcxin tương tự. "Mình hay đưa con đi tiêm ở phường cũng thấy có một số thuốc họ rút hết trong lọ nhưng không tiêm hết cho con. Mình lại không để ý loại nào và tiêm bao nhiêu ml là đủ nên nghĩ chắc họ tiêm đủ liều lượng rồi. Thuốc pha mà rút hết khỏi lọ rồi thì chắc chả giữ được các mẹ nhỉ? Tiền mất là một lẽ, chỉ sợ tiền mất, con tiêm đau nhưng sau này bệnh thì vẫn bị", nickname Bongyeucuabome tâm sự trên một diễn đàn.
Thành viên Puppisce bày tỏ "rất xót ruột cho con mình lẫn mọi người". Bà mẹ này kể mới tiêm văcxin 5 trong 1 cho con kèm một mũi viêm gan B và uống Rota. "Nhân viên y tế cũng đưa phiếu 0,5 ml. Em mải xót con giữ chân con nên không để ý lúc họ rút thuốc gì cả. Họ tiêm rất nhanh, con em không chảy tí máu nào. Về nhà đùi tiêm viêm gan B thì sưng, đùi kia không sưng".
Nick name Vichy cũng kể: "Mình không đưa con đi tiêm ở trung tâm y tế trên mà chỉ tiêm ở phường thôi. Thấy nhân viên y tế khi thì tiêm cho một bé 0,5 ml, tiêm bé nhà mình 0,3 ml, bé khác nữa thì 0,2 ml. Mình quan sát nhưng y tá làm nhanh quá nên chẳng để ý kịp họ có hút hết thuốc trong lọ không nữa. Con mình giờ lớn mà vẫn bị các bệnh trước đây đã chích ngừa".
Theo các chuyên gia y tế, tiêm văcxin không đủ liều lượng sẽ không đủ lượng kháng nguyên để kích thích cơ thể tạo miễn dịch đầy đủ. Điều này cũng giống như không tiêm nhắc lại thì không có tác dụng, có miễn dịch nhưng không đủ để bảo vệ bé. Nếu số văcxin thừa trong lọ lại được tái sử dụng để tiêm cho trẻ khác thì rất nguy hiểm. Văcxin vốn bảo quản trong dây chuyền lạnh, để ngoài môi trường sẽ hỏng, vô tác dụng
Các phụ huynh mong muốn các cơ quan chức năng sẽ điều tra vụ việc đến cùng và xử phạt đúng người đúng tội, không để tình trạng tương tự tái diễn. "Đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra đến nơi đến chốn, không để vụ việc chìm xuồng, để không còn đứa trẻ đáng thương nào bị ảnh hưởng sức khỏe nữa", độc giả Thúy Nguyễn gửi thư về VnExpress.net bày tỏ.
Ngày 19/4, anh Lam quê Vĩnh Phúc đưa con đến trung tâm tiêm chủng 70 Nguyễn Chí Thanh Hà Nội tiêm văcxin dịch vụ mũi 5 trong 1. Nhân viên y tế Bùi Thị Phương Hoa chỉ rút 2/3 số thuốc trong lọ để tiêm cho con anh, rồi để vỏ lọ vào chiếc hộp ticke trên bàn. Thấy vậy, anh Lam gọi cơ quan chức năng đến lập biên bản. Đại diện Sở Y tế đã thừa nhận có sai sót này.
Bà Hoa tường trình hôm đó hơi mệt, sức khỏe không đảm bảo nên thực hiện tiêm chủng không đúng quy định, không hút hết văcxin. Trong số 3 lọ bị bỏ nhầm vào hộp tickê thì có lọ văcxin "gặp sự cố" này còn dư thuốc, hai lọ khác là phòng dại và uốn ván đã hết. Sở Y tế đã tạm thời yêu cầu trung tâm không bố trí nhân viên này tiếp tục tham gia tiêm chủng, đề nghị làm bản kiểm điểm, từ đó có biện pháp xử lý.
Thi Trân