THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

11 May 2013

Bớt xén vaccine “5 trong 1”: Sai phạm mang tính hệ thống?



vaccin-tiem
Anh Lam và lọ thuốc còn thừa sau khi tiêm cho con trai mình

Cần điều tra rõ động cơ tiêm thiếu lượng vaccine và có hay không sai phạm mang tính hệ thống của cả ê kip.
Vụ việc tiêm không đủ lượng vaccine cho trẻ xảy ra ngày 19/4, tại phòng tiêm dịch vụ 70 Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội), cuối cùng đã được Sở Y tế Hà Nội thừa nhận chiều 9/5. Hành vi bớt xen vaccine không chỉ trái với những quy định về tiêm chủng mà còn vi phạm y đức. Dư luận cho rằng, cần điều tra rõ động cơ tiêm thiếu lượng vaccine và có hay không sai phạm mang tính hệ thống của cả ê kip tiêm chủng?
Nhân viên Bùi Thị Phương Hoa, người tiêm thiếu lượng vaccine cho trẻ trong ngày 19/4 tại Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội giải trình rằng, hôm đó chị bị mệt nên đã sơ xuất không hút hết vaccine vào xi lanh và không đặt vỏ lọ vào vị trí quy định. Việc làm này nếu là vô tình thì cũng để lại hậu quả nguy hại vì trẻ không được tiêm vaccine đủ liều.
Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Đình Bảng, nguyên Viện trưởng Viện kiểm nghiệm quốc gia về vaccine và sinh phẩm cho rằng: “Tiêm vaccine mà không đủ liều là không tốt rồi. Cán bộ tiêm chủng như thế là vừa thiếu trách nhiệm, vừa thiếu y đức, làm mất uy tín cho ngành; phải điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật”.
Còn các bậc phụ huynh đã cho con tiêm chủng tại đây cũng không khỏi giật mình, lo lắng, liệu con của mình có được tiêm đủ liều vaccine không và bằng cách nào để kiểm chứng điều này. Chị Nguyễn Thị Nguyên, ở Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội: “Nghe thông tin về vụ bớt xén vaccine thì tôi rất băn khoăn, lo lắng. Bây giờ chẳng biết chỗ nào tin tưởng để tiêm cho con nữa”.
Chị Nguyễn Thúy Hà, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho rằng: “Để xảy ra sự việc như vậy khiến tôi hoài nghi về những lần tiêm cho con lần trước. Bây giờ lo lắng nhưng chẳng biết làm thế nào để biết những lần trước đã tiêm đủ hay chưa và cũng không biết làm cách nào để kiểm chứng được”.
Người dân càng băn khoăn hơn khi chính ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho rằng, vẫn chưa liên hệ được nơi nào có thể kiểm định lượng kháng thể cho trẻ sau khi tiêm vaccine.
“Muốn biết đủ hay không phải thông qua xét nghiệm định lượng kháng thể. Đến giờ chúng tôi chưa liên hệ được đơn vị nào có thể kiểm định được, vì vaccine 5 trong 1 phòng được 5 bệnh nên phải làm từng loại 1 chứ không thể làm 1 xét nghiệm mà có thể biết hết được”.
Dư luận có quyền đặt câu hỏi, có hay không việc nhân viên Bùi Thị Phương Hoa bớt xén vaccine để trục lợi, vì mỗi liều vaccine “5 trong 1” Pentaxim của Pháp có giá hơn 600.000 đồng? Hành vi bớt xén vaccine liệu có phải chỉ do nhân viên này làm hay là sai phạm có hệ thống của cả ê kip tiêm chủng tại Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội? Dư luận đang mong chờ các cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ vụ việc này./.
Theo VOV