THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

13 April 2013

Xót xa bé trai 6 tháng tuổi bị chém

(TNO) Sáng 13.4, các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa Bình Dương cho biết cháu Lâm Quốc Khang (6 tháng tuổi, ngụ khu phố 1, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) đã được cứu chữa kịp thời và xuất viện.
Trước đó, chiều 12.4, cháu Khang được đưa đến Bệnh viện đa khoa Bình Dương cấp cứu trong tình trạng vết thương dài ở bên hông máu ra khá nhiều.

Cháu bé được khâu vết thương khi mới được đến bệnh viện cấp cứu
Chị Nguyễn Bích Lợi (24 tuổi, mẹ cháu Khang) cho biết vào trưa cùng ngày, Trần Minh Vũ (khoảng 21 tuổi, ở sát nhà chị Lợi) đi nhậu về có biểu hiện say xỉn rồi nẹt pô xe máy liên tục.
Do cháu Khang đang ngủ, nên chị Lợi sang nhà nói Vũ không nẹt pô nữa. Tuy nhiên, Vũ không dừng lại và tiếp tục nẹt pô xe máy gây ồn ào, buộc chị Lợi phải đi báo Công an thị trấn Dầu Tiếng. Biết chị Lợi đã báo công an, Vũ bực tức cầm theo dao mổ heo sang nhà chị Lợi đuổi chém những người trong nhà loạn xạ.
Hậu quả, bà Lâm Thị Thơm (38 tuổi, cô chị Lợi) trong lúc ẵm cháu Khang chạy thoát thân cũng bị Vũ chém vào tay, còn cháu Khang bị chém vào hông. Bà Phan Thị Thanh Xuân (50 tuổi, bà ngoại cháu Khang) cũng bị rượt đuổi, té ngã bị thương. Sau đó, Vũ tiếp tục đuổi chém chồng của chị Lợi nhưng không được.
Các bác sĩ bệnh viện đa khoa biết cháu Khang bị vết thương ở phía bên hông trái dài khoảng 15 cm, rất may chỉ bị rách phần mềm, tạm thời đã qua cơn nguy kịch.
Một cán bộ phụ trách an ninh trật tự khu phố 1 (thị trấn Dầu Tiếng) cho biết chiều cùng ngày có xảy ra vụ việc cháu Khang bị chém, công an huyện Dầu Tiếng đã vào cuộc, tạm giữ Vũ để điều tra làm rõ.
Tin, ảnh: Đỗ Trường