THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

13 April 2013

Chủ tịch TQ đến Hải Nam khi Biển Đông "nóng hầm hập"



(Kienthuc.net.vn) - Chủ tịch Tâ%3ḅp Câ%3ḅn Bình đến Hải Nam trong bối cảnh tình hình Biển Đông ngày càng phức tạp.
Ông Tập Cận Bình bắt tay các phi công trực thăng ở Tam Á hôm 9/4.
Chuyến thăm căn cứ Tam Á của Hạm đội Nam Hải trên đảo Hải Nam của ông Tập Cận Bình diễn ra ngày 9/4, nhưng mãi tới ngày 11/4 báo đài Trung Quốc loan tin. Tam Á là căn cứ hải quân lớn nhất của Trung Quốc, là đại bản doanh của Hạm đội Nam Hải và có một căn cứ tàu ngầm hiện đại.
Trong chuyến thăm căn cứ Tam Á, ông Tập Cận Bình kiểm duyệt đội danh dự của hải quân và thị sát 11 tàu chiến hải quân mới thuộc 5 loại khác nhau trong Hạm đội Nam Hải. Ông cũng đến các tàu chiến Nhạc Dương, Hành Thủy và Ngọc Lâm.

Theo Tân Hoa xã, ông Tập sau đó đã lên tàu Tỉnh Cương Sơn, một trong những tàu tấn công đổ bộ hiện đại nhất của Trung Quốc và một tàu ngầm loại mới, kiểm tra các loại vũ khí trên tàu. Tàu đổ bộ Tỉnh Cương Sơn từng dẫn đầu 3 tàu chiến khác của Trung Quốc phô trương sức mạnh ở Biển Đông. Đội tàu chiến này từng tới bãi James tận cùng “đường lưỡi bò” cách bờ biển Malaysia có 80 km và cũng tới đảo Vành Khăn trong quần đảo Trường Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền.

Đây là lần thứ hai ông Tập Cận Bình thăm hạm đội Nam Hải,  từ khi ông lên làm Tổng bí thư ĐCS Trung Quốc hồi tháng 11 năm ngoái.

Cùng ngày, ông Tập cũng đến thăm và úy lạo các ngư dân trên đảo Hải Nam, hành nghề đánh bắt trong các khu vực chồng lấn chủ quyền ở Biển Đông.

Cục Hải dương Trung Quốc hôm 11/4 công bố kế hoạch phát triển hàng hải, trong đó cam kết tăng cường bảo vệ quyền hoạt động trên biển với việc mua sắm các máy bay và tàu tuần tra mới.

Nguyên Thảo (theo Xinhua)