THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

23 March 2013

Việt Nam nhận bao nhiêu vũ khí trong năm 2012?



(Kienthuc.net.vn) - Việt Nam đã nhận nhiều đơn vị máy bay chiến đấu, tàu chiến, radar, tên lửa, bom từ các đối tác Nga, Ukraine chuyển giao trong năm 2012.

Mới đây, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) đã công bố dữ liệu hợp đồng, chuyển giao vũ khí trang bị trên thế giới, trong đó có Việt Nam. 

Theo số liệu của tổ chức SIPRI, trong năm 2012, Việt Nam đã nhận nhiều loại vũ khí từ Nga và Ukraine theo các hợp đồng đã ký kết từ những năm trước đó. Các loại vũ khí chủ yếu trang bị cho không quân và hải quân Việt Nam.

Nga 

Năm 1996, Việt Nam đã ký hợp đồng với Nga mua 400 tổ hợp tên lửa phòng không vác vai Igla-1 (biến thể trang bị cho tàu chiến). Số tên lửa này sẽ trang bị cho tàu hộ tống BSP-500, Project 1241RE, Project 1241.8 và tàu tuần tra cao tốc Project 10412 lớp Svetlyak. 

Việc chuyển giao được thực hiện trong giai đoạn 1999-2012, tính tới thời điểm này Việt Nam đã nhận được 365 tên lửa Igla-1. 

Năm 2004, Việt Nam ký hợp đồng với Nga mua 400 tên lửa hành trình chống tàu cận âm Kh-35 Uran E. Số tên lửa này được dùng cho khinh hạm Gepard 3.9 và tàu hộ tống tên lửa Project 1241RE, Project 1241.8. Việc chuyển giao được thực hiện trong giai đoạn 2008-2012. Trong năm 2012, ta đã nhận 108 quả trong hợp đồng. 
Tên lửa hành trình chống tàu cận âm Kh-35 trang bị cho tàu tên lửa hiện đại của Việt Nam.
Năm 2007, Việt Nam đã ký với Nga mua 4 tàu tuần tra cao tốc lớp Svetlyak Project 10412. Việc chuyển giao được được hoàn tất trong năm 2012. 

Năm 2009, Việt Nam ký với Nga mua 200 quả bom có điều khiển KAB-500/1500 trang bị cho tiêm kích Su-30MK2. Toàn bộ số bom được chuyển cho ta trong giai đoạn 2011-2012. 

Cùng với bom KAB-500/1500, kho vũ khí trang bị cho Su-30MK2 còn nhận thêm 80 tên lửa chống radar Kh-31A và 250 quả tên lửa không đối không tầm ngắn R-73E. Hai hợp đồng này đều được ký vào năm 2009. 

Ngoài ra, Không quân Nhân dân Việt Nam trong năm 2012 được tăng cường sức mạnh với việc nhận chuyển giao 11 tiêm kích Su-30MK2 theo hợp đồng ký năm 2010 trị giá 1 tỷ USD. 

Trong năm 2012, theo một số nguồn tin Nga, Việt Nam đã ký thỏa thuận mua thêm từ Nga 2 khinh hạm Gepard 3.9. Các tàu này được cho là sẽ cải thiện khả năng chống ngầm. 

Ukraine 

Năm 2012, Việt Nam cũng có một vài hoạt động mua sắm và nhận chuyển giao trang bị vũ khí với Ukraine. Cụ thể, Việt Nam đã nhận một hệ thống radar trinh sát đường không Kolchuga theo hợp đồng mua 4 hệ thống trị giá 54 triệu USD ký năm 2009. 

Cũng trong năm này, Việt Nam ký hợp đồng với Ukraine mua 4 động cơ tuốc bin khí DT-59 để trang bị cho tàu Gepard 3.9. Không rõ hợp đồng này nhằm mua dự trữ động cơ cho tàu Gepard 3.9 đang phục vụ hay trang bị cho các tàu đang đặt hàng.
Hệ thống radar trinh sát đường không Kolchuga có khả năng phát hiện máy bay tàng hình.

Canada 

Ngoài các đối tác truyền thống (Nga và một vài nước cộng hòa thuộc Liên Xô), trong những năm gần đây, Việt Nam dần mở rộng nguồn cung cấp vũ khí. 

Năm 2010, Việt Nam ký hợp đồng với hãng de Havilland Canada mua 6 thủy phi cơ tuần tra biển DHC-6-400 trang bị cho Không quân Hải quân Việt Nam. Năm 2012, đối tác đã chuyển giao cho ta một chiếc. Dự kiến, tới năm 2014 hợp đồng sẽ được hoàn tất. 

Máy bay Twin Otter được Canada bán cho Việt Nam là phiên bản DHC-6-400 trang bị 2 động cơ PT6A-34 hoặc PT6A-35. Những chiếc máy bay này sẽ được sử dụng để vận chuyển, tiếp tế, giám sát hàng hải, tìm kiếm và cứu hộ ở vùng ven biển của Việt Nam.


Nguyễn Hoàng (theo SIPRI)