THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

01 March 2013

6 nghệ sỹ tham gia Asia 71 bị trả thù bằng cách ‘cấm biểu diễn’



CTV Danlambao - Sau lệnh cấm người dân xem DVD Asia 71 do UBND TP.HCM ban hành, Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch vừa tiếp tục có công văn cấm biểu diễn đối với 6 nghệ sỹ tên tuổi hải ngoại vì tham gia chương trình Asia ’32 năm kỷ niệm’. 

6 nghệ sỹ sẽ bị cấm biểu diễn là các ca sĩ: Thanh Tuyền, Tuấn Vũ, Gia Huy, Mạnh Đình và vợ chồng nghệ sĩ Quang Minh - Hồng Đào.

Lệnh cấm biểu diễn được ban hành theo đề nghị của UBND TP.HCM và bí thư Lê Thanh Hải, mục đích là để trả thù các nghệ sỹ đã tham gia vào chương trình có nội dung kêu gọi đấu tranh nhân quyền, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ… 

Báo Tuổi Trẻ trích lời ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Thuộc Bộ VH-TT và DL) nói rằng: Riêng các nghệ sĩ Việt Nam tham gia đĩa này, Cục NTBD đề nghị Sở VH-TT&DL TP.HCM tìm hiểu, xác minh nhân thân trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. 

Cũng cần nói thêm, trước đó, cơ quan công an TP.HCM cũng đã liên tục đến nhà sách nhiễu và đe dọa gia đình ca sĩ Anh Thư chỉ vì cô này có mặt trong chường trình Asia 71. 

Phát biểu trên báo Người Lao Động, ông Nguyễn Đăng Chương tiếp tục lớn tiếng cáo buộc chương trình DVD 71 ’32 năm kỷ niệm’ của TT Asia "đã sử dụng nhiều bài hát, tiết mục chưa được cho phép phổ biến tại Việt Nam, một số tiết mục có nội dung ca ngợi lính cộng hòa. Đặc biệt, lời dẫn của MC Việt Dũng có nội dung phản động, xuyên tạc và đi ngược lại chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta’’. 

 Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Đăng Chương

“Chúng tôi tạo điều kiện cho các nghệ sĩ người VN sinh sống ở nước ngoài về nước biểu diễn để thực hiện chính sách hòa hợp dân tộc, sự nhân văn đối với cả những người có quá trình dài đi ngược lại với chính sách của dân tộc. Chỉ rất tiếc trong việc này vẫn có những cá nhân, nhóm người lợi dụng chính sách để tiếp tục chống đối lại lợi ích của dân tộc nhân dân” - ông Nguyễn Đăng Chương nói. 

Ngoài ra, ông này còn đe dọa sẽ gia tăng việc kiểm tra, thu hồi và 'tiêu hủy bộ đĩa DVD Asia 71', phạt nặng những cơ sở kinh doanh và các hộ dân sở hữu hoặc phổ biến bộ đĩa này.

DVD Asia 71 được người dân đánh giá cao, đến nay đã được phổ biến rộng rãi tại Việt Nam. Nội dung chương trình truyền tải những thông điệp mạnh mẽ về cuộc đấu tranh nhân quyền tại Việt Nam, cùng với khí thế hào hùng ca ngợi lòng yêu nước chống giặc Tàu xâm lăng. 

Được biết, 6 nghệ sỹ bị cấm biểu diễn nói trên đều không có dự định về diễn ở VN trong thời gian sắp tới, cho nên công văn này không có giá trị trên thực tế.