THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

19 January 2013

Bé trai chết đuối được bồi thường 100 triệu đồng !?



Trước áp lực buộc bồi thường 500 triệu đồng mới mang thi thể bé trai về chôn, Công ty CP An Trường An đã đứng ra nhận trách nhiệm, bước đầu bồi thường gia đình nạn nhân 100 triệu đồng.
> Mang thi thể bé trai 'bắt đền' xã 500 triệu đồng

Đại tá Nguyễn An Ninh, Trưởng công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết, sau khi gia đình mang xác bé Võ Bá Quân chết đuối ở hố titan lên trụ sở UBND xã Mỹ Thành khiếu nại, lãnh đạo Công ty CP An Trường An đã đến chia buồn, trước mắt bồi thường gia đình 100 triệu đồng lo an táng.
Công ty cam kết chịu trách nhiệm về cái chết của cháu Quân; đồng thời tập trung nhân lực, phương tiện san lấp hố sâu khai thác titan ở xã Mỹ Thành phòng tránh nguy hiểm cho người dân nơi đây.
Hố titan sâu từ 3 đến 7 mét- nơi cháu Võ Bá Quân, học sinh trường THCS Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ chết đuối. Ảnh: Trí Tín.
Hố titan sâu từ 3 đến 7 mét, nơi cháu Võ Bá Quân ở thôn Hòa Hội Nam, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ chết đuối. Ảnh: Trí Tín.
Theo ông Ninh, mặc dù Công ty CP An Trường An đã kết thúc dự án khai thác titan, nhưng chưa hoàn trả lại mặt bằng, tạo nhiều hố sâu từ 3 đến 7 mét gây nguy hiểm đến tính mạng người dân.
Trước đó sáng 16/1, trong lúc chăn bò Võ Bá Quân và 3 đứa trẻ ngồi trên miếng xốp chơi đùa ở hồ nước thuộc khu vực khai thác titan của Công ty An Trường An. Không may miếng xốp lật úp khiến 4 trẻ rơi xuống nước. Trong khi các bạn bơi được vào bờ, Quân chìm xuống hố sâu chết đuối. Sau một ngày đêm để Quân trên bờ hồ khai thác titan, sáng 17/1, hàng chục người đã mang thi thể cháu đến trụ sở UBND xã Mỹ Thành yêu cầu bồi thường 500 triệu đồng.
Thống kê của UBND xã Mỹ Thành, hai năm qua xã có 3 học sinh tử nạn vì sa chân xuống hố sâu khai thác titan.
Trí Tín