THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

25 January 2013

Bắt 11 người đòi nợ thuê trái luật

Hôm qua, Công an TX.Thuận An (Bình Dương) tiếp tục tạm giữ hình sự hơn chục nghi can trong 2 băng nhóm đòi nợ thuê để điều tra làm rõ hành vi bắt giữ người trái luật.
Băng nhóm đầu tiên được xác định do Dương Văn Nhơn (58 tuổi, ngụ Bình Dương) cầm đầu, các nghi can còn lại gồm Nguyễn Trung Nguyên (26 tuổi), Mai Hữu Toàn (33 tuổi), Quách Hoàng Vũ (30 tuổi), Vũ Ngọc Điệp (59 tuổi) và Nguyễn Thị Hường (38 tuổi, cùng ngụ Bình Dương).

Dương Văn Nhơn và các đàn em tại cơ quan điều tra - Ảnh: Đỗ Trường
Bắt cóc, đánh đập con tin
Theo điều tra của công an, vào tháng 2.2012, ông Trần Công Tạo (47 tuổi, ngụ TX.Thuận An) có mượn của Trần Thị Anh Đào (41 tuổi, ngụ Bình Dương) 80 triệu đồng với lãi suất 15%/tháng. Do ông Tạo mất khả năng chi trả nên Đào nhiều lần gọi điện nhờ Nhơn đòi giúp. Nhơn đồng ý và tập hợp đàn em đến nhà ông Tạo uy hiếp. Sợ hãi trước sự đe dọa của băng giang hồ này, khoảng tháng 7.2012, ông Tạo phải chuyển nhà lên H.Dầu Tiếng (Bình Dương) để sinh sống.
Khoảng 13 giờ ngày 22.1, Đào gọi điện thoại đề nghị Nhơn đưa đàn em lên Dầu Tiếng đòi tiền. Khi gặp ông Tạo ở gần chùa Núi Cậu (H.Dầu Tiếng), băng nhóm của Nhơn đã đánh đập và bắt đưa về TX.Thuận An giam lỏng ở nghĩa trang Lái Thiêu (P.Bình Hòa, TX.Thuận An) để “giải quyết nợ nần”. Tại đây, Đào và băng đòi nợ thuê của Nhơn ép ông Tạo gọi điện thoại kêu người nhà mang 200 triệu đồng hoặc 4 lượng vàng đến chuộc người. Hay tin, con trai ông Tạo là Trần Công Quý (25 tuổi) và bà Trần Thị Gởi (45 tuổi, em ông Tạo)  đến nghĩa trang "giải cứu” cho ông, nhưng do không mang theo tiền nên bà Gởi và anh Quý bị băng nhóm này giữ và giam lỏng ở nghĩa trang cùng ông Tạo.
Nhận tin báo của quần chúng, Công an TX.Thuận An huy động trên 30 cảnh sát bao vây khu vực nghĩa trang để giải cứu 3 con tin. Từ nhiều mũi tấn công, các trinh sát hình sự đã nhanh chóng giải thoát được con tin, đồng thời bắt giữ băng đòi nợ thuê cùng chủ nợ Trần Thị Anh Đào.
Dàn cảnh cướp xe, bắt người
Trước đó, Công an TX.Dĩ An (Bình Dương) cũng bắt giữ một băng đòi nợ thuê do Ngô Xuân Thái (tức Thái “salem”, 36 tuổi, ngụ Đồng Nai) cầm đầu, chuyên hoạt động đòi nợ thuê và bảo kê tại khu vực giáp ranh Bình Dương, Đồng Nai và TP.HCM. Ngoài Thái, công an còn tạm giữ hình sự Trần Thị Ngọc (38 tuổi, ngụ TP.HCM), Nguyễn Đại Thắng (24 tuổi), Nguyễn Đại Lợi (22 tuổi, cùng ngụ Quảng Bình), Nguyễn Hoàng Anh (29 tuổi) và Nguyễn Duy Trường (44 tuổi, cùng ngụ Bình Dương), để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản và bắt giữ người trái luật.
Theo điều tra, năm 2009, anh Hà Chí Cường (32 tuổi, ngụ Tiền Giang) hùn vốn làm ăn với Trần Thị Ngọc. Sau một thời gian, hai bên phát sinh mâu thuẫn nên Ngọc rút vốn, đồng thời buộc anh Cường phải hoàn trả số tiền trên 880 triệu đồng. Do anh Cường không có khả năng chi trả nên Ngọc thuê Ngô Xuân Thái đòi nợ số tiền trên với tỷ lệ ăn chia 50-50.
Tháng 11.2012, Thái “salem” và Nguyễn Duy Trường lên kế hoạch, gọi anh Cường đến một quán cà phê ở Trung tâm hành chính Dĩ An nói chuyện. Sau đó, Thái cùng đàn em cướp xe máy, laptop của anh Cường rồi khống chế nạn nhân đưa về một quán nhậu ở TX.Dĩ An. Tại đây, Thái yêu cầu anh Cường kêu người nhà mang 20 triệu đồng đến để “chuộc mạng” và viết cam kết trả nốt số nợ. Sau khi anh Cường thực hiện đầy đủ các yêu cầu của băng đòi nợ thuê, chúng tiếp tục đòi phải đưa tiếp 15 triệu đồng để "chuộc" chiếc xe máy. Nhận tin báo, Công an TX.Dĩ An  bắt giữ băng đòi nợ thuê của Thái “salem” cùng với Trần Thị Ngọc.

Thuê côn đồ Hải Phòng lên Hà Nội đòi nợ
Chiều 24.1, trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45, Công an TP.Hà Nội), cho biết đã xác định được rõ động cơ gây án cũng như danh tính những người tham gia 3 vụ đòi nợ liên tiếp xảy ra trong các ngày 21, 22 và 23.1 trên địa bàn TP.Hà Nội. Hiện công an đang khẩn trương truy bắt nhóm người này. “Riêng vụ việc đòi nợ thuê xảy ra vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 22.1 tại khu vực Làng văn hóa thuộc xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, chủ nợ có thuê một nhóm côn đồ ở TP.Hải Phòng lên gây án. Chúng tôi đã xác định rõ nhóm này”, đại tá Hải nói.
Cùng ngày, PC45 phối hợp Công an Q.Hà Đông xác định rõ danh tính nhóm đòi nợ gây thương tích, khiến một người phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Nhóm đòi nợ này gồm Nguyễn Đức Thiện (29 tuổi, trú tổ 5, P.Đồng Mai, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội), Nguyễn Văn Hoàng (20 tuổi, trú tổ 5, P.Phú Lương, Q.Hà Đông), Đàm Văn Tráng (32 tuổi) và Nguyễn Đức Tranh (30 tuổi, đều trú P.Phú Lãm, Q.Hà Đông). Do anh Nguyễn Văn Đức (26 tuổi, ở P.Phú Lãm, Q.Hà Đông) có nợ Thiện một khoản tiền nhưng chưa trả, khoảng 10 giờ 30 ngày 23.1, nhóm Thiện kéo tới nhà anh Đức nhưng không gặp. Thấy anh Quách Văn Hùng (37 tuổi), người thuê trọ nhà của anh Đức, nhóm Thiện xông tới dùng dao chém vào đầu, mặt, tay, cổ gây thương tích nặng. Hiện anh Hùng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103 Hà Đông. Công an đang truy bắt nhóm đòi nợ này.
Liên quan tới vụ trung tá, Đội trưởng Đội CSHS Nguyễn Anh Tuấn thuộc Công an TX.Sơn Tây bị thương trong khi làm nhiệm vụ trấn áp hai nhóm đòi nợ thuê tại khu vực Làng văn hóa thuộc xã Cổ Đông, TX.Sơn Tây vào hồi 11 giờ 30 ngày 22.1, thượng tá Phạm Văn Kiểm, Phó trưởng công an TX.Sơn Tây, cho biết sức khỏe của trung tá Tuấn đã bình phục và vài ngày tới có thể xuất viện.
Hà An
Đỗ Trường