THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

14 December 2012

Giá thực phẩm bắt đầu tăng mạnh

Giá thực phẩm bắt đầu tăng mạnh

 
Dù các cơ quan chức năng khẳng định hàng hóa sẽ không có sự tăng giá đột biến vào cuối năm nay song thực tế giá nhiều loại hàng hóa, đặc biệt là thực phẩm tiêu dùng đã bắt đầu tăng mạnh.


Giá thịt lợn bắt đầu tăng nhẹ trên thị trường.

Giá thịt gia súc, gia cầm bán lẻ tại các chợ trên thị trường đã tăng hơn 1 tuần nay, từ 1.000 - 3.000 đồng/kg các loại. Tăng mạnh nhất là rau củ quả. Chỉ cách đây một tuần giá rau muống, rau cần, su hào, cải bắp... rất rẻ thì nay đã tăng giá gần gấp đôi.

Chị Nguyễn Thị Hà ở Hoài Đức ngày nào cũng chở đủ các loại rau củ ra chợ Ngọc Hà (Hà Nội) bán cho biết, giá mua buôn các loại rau củ đều đã tăng mạnh nên giá bán ra không thể không tăng. Một số rau củ đã hết đợt thu hoạch cộng với bị hư do mưa rét gần đây đã đẩy giá leo thang. Một mớ rau muống trước là 3.000-4.000 đồng nay lên 8.000-9.000 đồng; rau cần cũng từ 4.000-5.000 đồng lên 9.000 đồng/mớ, khoai tây từ 10.000 đồng lên 15.000 đồng/kg...

Theo khảo sát của Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), giá thịt lợn hơi và thịt gà lông hiện đã tăng khoảng 5%. Tại miền Bắc, giá thịt lợn hơi xuất chuồng dao động trong khoảng 40.000 - 45.000 đồng/kg, tăng gần 5%... đẩy giá thực phẩm bán lẻ tăng khoảng 5 - 10%. Tại miền Nam, giá lợn hơi bình quân khoảng 40.500 đồng/kg, tăng 2,6%. Một số thực phẩm khác như gà thịt công nghiệp 31.000 - 33.500 đồng/kg, tăng khoảng 4,7%...

Việc tăng giá các mặt hàng thực phẩm thời điểm này theo đánh giá của các cơ quan chức năng không phải là “dấu hiệu xấu”. Bởi giá tăng sẽ kích thích nông dân tăng sản xuất, tạo nguồn cung hàng hóa dồi dào khi dịp Tết đang đến gần.

Ông Võ Văn Quyền -Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, Bộ đã đề nghị các địa phương tăng cường công tác bình ổn thị trường cuối năm. Thị trường thực phẩm Tết Quý Tỵ dự báo sẽ không căng thẳng do các địa phương, doanh nghiệp đã chủ động nguồn hàng.


Mai Nguyễn