THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

08 February 2012

Vụ cưỡng chế: Đề nghị kỷ luật thêm 7 cán bộ huyện Tiên Lãng

Thứ tư 08/02/2012 11:30
(GDVN) -Ngày 7/2, Liên chi hội nuôi trồng thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) đã có văn bản gửi Thủ tướng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đề nghị kỷ luật thêm 7 cán bộ huyện Tiên Lãng và xã Vinh Quang vì có sai phạm trong việc cưỡng chế thu hồi đất đối với gia đình ông Đoàn Văn Vươn.
Văn bản do Phó chủ tịch Liên chi hội Lương Văn Trong nêu rõ tổ chức này không đồng tình với việc xử lý cán bộ huyện Tiên Lãng do Thành ủy Hải Phòng công bố chiều cùng ngày.

Liên chi hội bày tỏ ngoài chủ tịch, phó chủ tịch huyện Tiên Lãng bị đình chỉ công tác thì "người phải chịu trách nhiệm đầu tiên về Đảng, đã để xảy ra một việc đặc biệt nghiêm trọng như vậy" phải là Bí thư Đảng bộ huyện Tiên Lãng và đề nghị cách chức, buộc thôi việc và khai trừ Đảng ông này.


Ông Lương Văn Trong, phó chủ tịch Hội nuôi trồng thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng
Đồng thời, trong đơn đề nghị này, Liên chị hội nuôi trồng thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) cũng đề nghị cách chức, buộc thôi việc, khai trừ khỏi Đảng đối với các ông Phạm Xuân Hoa - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, ông Vũ Văn Hè - Trưởng phòng Tư pháp huyện Tiên Lãng, ông Lê Thanh Liêm - Chủ tịch UBND xã Vinh Quang, ông Vũ Hồng Chuân - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ, ông Phạm Đăng Hoan - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Vinh Quang, ông Ngô Ngọc Khánh – Chánh Văn phòng UBND huyện Tiên Lãng, người tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng gây nên nhiều việc làm sai trái, dẫn đến gây hậu quả nghiêm trọng trong một thời gian dài.

UBND TP Hải Phòng đưa ra quyết định đình chỉ công tác với một số cán bộ trong cuộc hợp báo diễn ra 7/2/2012 tại Hải Phòng

Liên chi hội nuôi trồng thủy sản nước lợ cũng bày tỏ mong muốn được tham gia cuộc họp với Thủ tướng do là đối tượng có quyền lợi trực tiếp liên quan tới cuộc làm việc; đồng thời, bày tỏ quan điểm của mình về quyết định đình chỉ công tác với một số cán bộ của UBND thành phố Hải Phòng vừa được công bố trong cuộc họp báo chiều 7/2/2012.

Thảo Lăng

Thông Báo: Ký Thỉnh Nguyện Thư Gửi White House Vì Nhân Quyền Cho Việt Nam



Đây là cơ hội để tập thể người Việt ở Hoa Kỳ mỗi người một tay góp phần mình cho đại cuộc.
Hướng dẫn vào trang web của white house để ký thỉnh nguyện thư về việc tranh đấu đòi hỏi nhân quyền cho Việt Nam.

Để ký vào thỉnh nguyện thư này, qui vi lần lượt theo các bước sau đây:

Thứ 1: Vào trang

https://wwws.whitehouse.gov/petitions#!/petition/stop-expanding-trade-vietnam-expense-human-rights/53PQRDZH  hoặc link này http://wh.gov/kzI


Thứ 2: Bấm vào "We the People - get started now" góc dưới bên phải

Thứ 3: Bấm vào "sign in / create an account" ở góc dưới cùng bên phải

Thứ 4: Bấm vào "create an Account" (để mở 1 trương mục)

Thứ 5: Điền địa chỉ email và chi tiết cá nhân của mình

Thứ 6: Mở Email cá nhân (email account của mình), xem email gửi cho mình từ trang

https://wwws.whitehouse.gov/petitions#!/petition/stop-expanding-trade-vietnam-expense-human-rights/53PQRDZH


Thứ 7: Trong email đó, bấm vào đường dẫn đầu tiên (first link), sẽ được chuyển trở lại trang Whitehouse.gov; địa chỉ e-mail của qúy vị được xác nhận là thật).
Xin lưu ý là nên ghi thành phố và tiểu bang nơi mình sinh sống khi mở account. Có vậy thì Toà Bạch Ốc mới biết rằng mình hiện ở đâu trên đất nước Hoa Kỳ và thấy được sự tham gia rộng rãi từ người dân ở khắp nơi.
Thứ 8.  Xin bấm vào ô "Sign This Petition"

Hãy cùng nhau cải thiện nhân quyền tại Việt Nam!  Hãy gửi đến tất cả mọi người đang định cư tại Hoa Kỳ (Công nhân & thường trú nhân) (không chỉ có người Việt Nam)

Đằng sau việc thôi chức của Chủ tịch EVN

‘Dịch cúm H5N1 đã quay trở lại’


Sau gần 2 năm, đến nay Việt Nam mới ghi nhận ca 2 ca mắc cúm H5N1 và tỷ lệ tử vong lên đến 100%. Do vậy tại buổi họp ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh chiều 7/2, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định dịch cúm H5N1 đã tái xuất.

Tại buổi họp này, các chuyên gia đều cho rằng sau một thời gian dài không ghi nhận ca mắc cúm nào, nên dường như cả người dân và cán bộ ngành y tế đều chủ quan.

Chẳng hạn, với trường hợp nam giới 18 tuổi ở Kiên Giang, ngày 10/1, bệnh nhân có biểu hiện nhức đầu, mệt mỏi nhưng lại tự mua thuốc để uống. Đến 4 ngày sau, chàng thanh niên này mới nhập viện khi tình trạng bệnh đã rất nặng và 2 ngày sau thì tử vong.

Ngược lại, trường hợp tử vong thứ 2 tại Sóc Trăng, sản phụ 26 tuổi này khi thấy sốt, so đã đi khám tại bệnh viện huyện. Thế nhưng, tại đây bệnh nhân chỉ được chẩn đoán là sốt, viêm họng và được cho về nhà theo dõi tiếp. 2 ngày sau, bệnh nhân tiếp tục đến bệnh viện nhưng phải đến 2 ngày sau chị mới được chỉ định điều trị thêm Tamiflu, một loại thuốc đặc hiệu điều trị bệnh cúm H5N1.

Ăn tiết canh, giết mổ gia cầm đã chết hoặc bệnh làm tăng nguy cơ bùng phát dịch cúm H5N1 trên người. Ảnh: N.P.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện Bệnh các nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) cho biết, từ khi khởi phát bệnh đến khi vào bệnh viện, bệnh nhân không được điều trị ngay bằng thuốc Tamiflu mà chỉ đến khi bệnh nặng mới cho dùng thuốc, như thế thì đã muộn. Trong khi đó, trong 3 ngày đầu phát hiện sớm bệnh, nếu tăng gấp đôi liều thuốc thì nguy cơ tử vong giảm đi nhiều.

Vì thế, ông khuyến cáo: "Nếu nghi ngờ cúm thì nên sử dụng Tamiflu ngay. Chúng ta không thiếu thuốc, thuốc lại sẵn có, vấn đề là phải phát hiện sớm, tránh nguy cơ tử vong".

Theo ông thì nên tổ chức tập huấn lại để nhắc cán bộ y tế về việc chẩn đoán và điều trị sớm cúm H5N1 vì sau gần 2 năm hầu như mọi người đã mất cảnh giác.

Đồng tình với quan điểm này, ông Nguyễn Trọng khoa, Phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh cho biết, trong 2 ca tử vong trên, từ khi khởi phát bệnh đến khi được điều trị theo phác đồ cúm H5N1 mất đến 4 ngày, 5-6 ngày sau thì nạn nhân đã tử vong. Chưa kể bệnh diễn biến khá nhanh, có người lại là thai phụ.

"Trong thời gian khá dài không có ca mắc nào vì thế có thể cán bộ y tế chưa nghĩ ngay đến cúm H5N1 khi có ca bệnh. Người dân cần lưu ý, khi có biểu hiện cúm lại có tiếp xúc với gia cầm thì nên đến bệnh viện ngay", ông Khoa nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, tiến sĩ Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cũng cho biết, dịch diễn biến bình thường, theo tiến triển chung của bệnh. Nguồn gốc xảy ra bệnh ở người là do bệnh trên gia cầm. Thực tế, bệnh cúm gia cầm vẫn xảy ra rải rác trong năm 2010, 2011.

"Nguồn bệnh vẫn tồn tại quanh chúng ta. Điều đáng lưu ý là là do lâu không xảy ra dịch cúm trên người nên người dân tưởng bệnh không có, nên vẫn ăn tiết canh vịt, buôn bán, giết mổ gia cầm... Nhiều người coi như không có nguy cơ mắc bệnh", tiến sĩ Hiển nói.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, người dân không nên ăn tiết canh, thịt gia cầm chưa nấu chín, không giết mổ gia cầm bị bệnh hoặc chết. Ngoài ra đã có hiện tượng chủng virus cúm trên gia cầm biến đổi, kháng vắcxin nên có nguy cơ gây dịch bùng nổ trên đàn gia cầm. Chưa kể, virus này còn tồn tại cả trên các đàn thuỷ cầm nhưng lại không biểu hiện bệnh. Điều này làm cho việc kiểm soát bệnh gặp khó khăn.

Đồng thời, thứ trưởng cũng đề nghị tiểu ban điều trị nhanh chóng tổ chức các buổi tập huấn, hướng dẫn những tiến bộ mới trong điều trị bệnh. Đồng thời nhắc nhở cán bộ y tế luôn có ý thức cảnh giác, trường hợp có biểu hiện cúm thì cần nghĩ đến cúm H5N1.

Theo thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khu vực Tây Thái Bình Dương, tại 2 phòng xét nghiệm ở Hà Lan và Nhật Bản đã thực hiện nghiên cứu thực nghiệm cho kết quả virus cúm A(H5N1) có thể biến đổi trở thành chủng dễ dàng lây truyền ở các động vật có vú. Các chuyên gia quan ngại việc này có thể làm tăng nguy cơ cúm H5N1 biến đổi, dễ dàng lây truyền từ người sang người. Tuy nhiên, đại điện WHO khẳng định, đây mới chỉ là kết quả thí nghiệm trên chồn xương, được bảo quản hết sức nghiêm ngặt và hiện chưa phát hiện virus cúm này lây từ người sang người.

Nam Phương

Quảng Ninh sẽ xây khu casino 4 tỷ USD


Cùng với 16 dự án quan trọng, tỉnh Quảng Ninh đang dốc sức kêu gọi vốn cho hai công trình trọng điểm là khu liên hợp du lịch - casino và sân bay quốc tế tại Vân Đồn với tổng giá trị gọi thầu hơn 5 tỷ đôla Mỹ.
Las Vegas Sands muốn rót 6 tỷ đôla vào VN
'Thiên đường cờ bạc' trị giá 3,8 tỷ USD
Vân Đồn sẽ có sân bay hơn 1 tỷ USD

Trao đổi với VnExpress.net, Phó chủ tịch tỉnh Quảng Ninh - Nguyễn Văn Thành cho biết khu liên hợp vui chơi giải trí có thưởng (casino) là một phần trong tổng thể quy hoạch Khu kinh tế Vân Đồn đã được Thủ tướng chấp thuận.

Phối cảnh dự án khu liên hợp du lịch - casino tại Vân Đồn (Quảng Ninh). Ảnh: IPA
Phối cảnh rộng dự án khu liên hợp du lịch - casino tại Vân Đồn (Quảng Ninh). Ảnh: IPA

Theo đó, không chỉ dừng lại ở casino, dự án sẽ bao gồm một khu liên hợp du lịch, nghỉ dưỡng, thể thao vui chơi giải trí được xây dựng trên diện tích 2.000 ha tại xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn. "Với quy mô như vậy, chúng tôi hình dung đây sẽ trở thành một thành phố du lịch mang tầm quốc tế", Phó chủ tịch Nguyễn Văn Thành cho biết.

Cũng theo ông Thành, số vốn được các nhà đầu tư chuẩn bị cho dự án nêu trên đã lên tới hơn 4 tỷ USD. Kế hoạch chi tiết cho dự án đang được tỉnh và Bộ Kế hoạch & Đầu tư gấp rút chuẩn bị để báo cáo Thủ tướng trong phiên họp thường kỳ tháng 2 của Chính phủ.

Song song với dự án casino, Quảng Ninh cũng đang gọi vốn cho dự án Sân bay quốc tế Vân Đồn với quy mô dự kiến khoảng một tỷ USD - lớn nhất trong các dự án đầu tư sân bay tại Việt Nam từ trước đến nay. Theo Phó chủ tịch Nguyễn Văn Thành, lợi thế chính của Sân bay Vân Đồn khi hoàn thành chính là vị trí địa lý thuận lợi, có thể bay tới hầu hết các nước trong khu vực Đông Á trong khoảng thời gian chưa đầy 2 giờ đồng hồ.

"Hiện có rất nhiều nhà đầu tư, trong đó có một doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc hết sức quan tâm đến dự án này. Họ đã có một số chuẩn bị và cam kết vốn. Quảng Ninh đang gấp rút xây dựng dự án tiền khả thi để báo cáo Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Chính phủ trong thời gian tới", Phó chủ tịch Nguyễn Văn Thành cho biết.

Cùng với 2 dự án trọng điểm nói trên, tỉnh Quảng Ninh cũng đang kêu gọi đầu tư cho 16 dự án khác. Các công trình này dự kiến sẽ được quảng bá tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư được tổ chức vào trong ngày 23,24/2 tới tại Hạ Long.

Theo lãnh đạo tỉnh, đây là cơ hội lớn để Quảng Ninh thúc đẩy hoạt động đầu tư nước ngoài tại địa phương, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế thế giới khó khăn và thắt chắt đầu tư công trong nước hiện nay. Trong số 18 dự án đang gọi vốn, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư Quảng Ninh - Trần Đức Lâm cho biết ngoài các ưu đãi thông thường, tỉnh sẵn sàng ứng 100% vốn giải phóng mặt bằng cho 12 trường hợp phát triển dự án cơ sở hạ tầng. Với 6 dự án còn lại, tỉnh sẽ ứng 30% đồng thời đảm bảo hạ tầng kỹ thuật đến "chân hàng rào dự án".

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch & Đầu tư, tính từ năm 1989 đến nay, Quảng Ninh thu hút được 3,729 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cho 89 lượt dự án. Tuy nhiên, vốn giải ngân chỉ đạt khoảng 735 triệu USD, chiếm tỷ lệ khoảng 19%. Tốc độ tăng giải ngân đạt trung bình khoảng 12% mỗi năm.

Nhật Minh

Buộc đóng cửa cơ sở y tế xả thải ra môi trường


08/02/2012 07:12:56
 - Từ nay đến cuối năm 2012 phải xây dựng xong hệ thống xử lý nước thải y tế đạt chuẩn về xả thải, nếu đơn vị nào vẫn còn xả thải ra môi trường không đạt thì buộc phải đóng cửa; trong đó phải giải quyết dứt điểm cho 322 trạm y tế phường xã trước 6/2012.

Ngày 7/2, Thạc sỹ Huỳnh Văn Biết, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã chủ trì cuộc họp bàn phương án xây dựng hệ thống xử lý nước thải (HTXLNT) cho hệ thống y tế trên địa bàn. 

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 13/23 Bệnh viện quận/huyện và 80/322 trạm y tế phường xã đã có đề án cụ thể về xây dựng HTXLNT. Để đảm bảo yêu cầu về kinh phí, UBND TP.HCM cũng đã chấp thuận chủ trương xã hội hóa. Theo đó, những bệnh viện nào có đủ chuyên môn để lập dự án đầu tư xây dựng và vận hành HTXLNT thì Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM phê duyệt phương án kỹ thuật, sau đó chuyển Sở Y tế để được cấp vốn đầu tư. Với những bệnh viện không có đủ chuyên môn để lập phương án xây dựng và vận hành HTXLNT thì kêu gọi xã hội hóa bằng cách giao cho doanh nghiệp đủ năng lực đầu tư.

Riêng đối với 322 trạm y tế phường xã, UBND TP.HCM đã chấp thuận giao Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận/huyện làm chủ đầu tư xây dựng HTXLNT, với công nghệ của Nhật Bản kết hợp với Việt Nam, với tổng giá trị đầu tư dự kiến là 100 tỷ đồng. Theo đó, mỗi trạm y tế có hệ thống xử lý nước thải với công suất 2m3 mỗi ngày đêm, tuổi thọ thiết bị trên 30 năm.

Đối với 34 bệnh viện tư nhân đóng trên địa bàn, hiện mới chỉ có 16 bệnh viện có HTXLNT đạt chuẩn, 18 bệnh viện còn lại có nhưng chưa đạt một số chỉ tiêu theo tiêu chuẩn môi trường. Sở Y tế cũng yêu cầu giải quyết dứt điểm ngay trong năm 2012.

Theo số liệu báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, hiện nay mỗi ngày các bệnh viện đóng trên địa bàn thải ra môi trường khoảng 23.000m3 nước thải y tế. Phần lớn trong số đó do nhiều bệnh viện chưa có HTXLNT hoặc có nhưng không đạt chuẩn nên nước thải y tế đang được chảy thẳng trực tiếp ra môi trường, nguy cơ chứa nhiều mầm bệnh.

Bùi Hương

Sửa Luật Đất đai để tránh những vụ Tiên Lãng


2012-02-07

Hạn điền và thời hạn giao đất là những vấn đề mấu chốt của Luật pháp về đất đai mà Quốc hội Việt Nam sẽ phải sớm sửa đổi theo nhu cầu bức thiết.

AFP photo

Đồi trà Việt Nam


Hàng triệu hộ bị ảnh hưởng

Vụ Tiên Lãng gây chấn động cả nước được cho là hệ quả của vấn đề sở hữu đất đai mà Việt Nam qui định là sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu. Luật Đất đai 2003 qui định rõ điều này. 
Vấn đề sở hữu toàn dân và do Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu đã trao vào tay Nhà nước thẩm quyền quá lớn và người dân không thực sự sở hữu đất đai ruộng đất. Do quyền quá lớn nên dễ dẫn tới lạm quyền ở các địa phương. Người dân chỉ có quyền sử dụng đất có thời hạn và còn bị ràng buộc bởi hạn mức giao đất.   

họ mặc cái áo cộng sản thôi họ tham gia vào nhưng vụ chia chác lợi lộc quyền lợi ở địa phương
nhà giáo Đỗ Việt Khoa

Lúa chín, mùa thu hoạch trên ĐBSCL- AFP photo
Lúa chín, mùa thu hoạch trên ĐBSCL- AFP photo
Nhà giáo Đỗ Việt Khoa, một người bị nhiều trù dập vì đòi hỏi sự minh bạch công khai và chống lại tham ô nhận định:  

"Tình hình cưỡng chế đất xảy ra ở khắp nơi trên cả nước không chỉ riêng Huyện Tiên Lãng Hải Phòng. Tôi xin khẳng định như thế, tôi chỉ là một giáo viên bình thường thôi mà bà con gởi về hàng chục hồ sơ tố cáo nạn cướp đất ở các địa phương. Có thể nói cá nhân tôi thấy riêng năm 2011 vừa rồi các vụ việc liên quan đến chính quyền nó phơi bày sự thật chính trị của các lãnh đạo địa phương giả danh là người cộng sản, họ mặc cái áo cộng sản thôi họ tham gia vào nhưng vụ chia chác lợi lộc quyền lợi ở địa phương" 

Vụ Tiên Lãng không phải là sự kiện đầu tiên về việc chính quyền địa phương áp bức người dân để cưỡng chế thu hồi đất, áp dụng sai luật hoặc tìm kẽ hở luật pháp để mưu lợi bất chính. Nó cho thấy nhu cầu cải cách luật pháp mà ở đây là Luật Đất Đai 2003. 

Luật không đáp ứng thực tế

Không những vậy Luật đất đai 1993 và Luật Đất đai 2003 kế thừa, qui định thời hạn giao đất nông nghiệp là 20 năm, trường hợp đất được Nhà nước giao, cho thuê trước ngày 15/10/1993 thì thời hạn giao đất được tính từ ngày 15/10/1993. Điều này sẽ ảnh hưởng hàng triệu hộ nông dân khi sang năm 2013 là lúc kết thúc thời hạn 20 năm sử dụng đất. Nhà nước Việt Nam    

Luật vẫn chưa được sửa đổi…cộng với lợi ích của từng nhóm…các nhóm  lợi ích họ tác động vào
Đại biểu QH Dương Trung Quốc

Khi nhận định về vụ Tiên Lãng, nhà sử học Dương Trung Quốc, Đại biểu Quốc hội Việt Nam đơn vị Đồng Nai cho rằng cần sửa đổi luật đất đai 2003, vì luật nay sau thời gian phát huy được tác dụng tích cực, đến nay đã tỏ ra không đáp ứng thực tế. Ông nói:     

"Quan điểm của tôi là phải tìm tận gốc, tình hình phức tạp liên quan đến đất đai đã xuất hiện không ít. Luật đất đai đã đưa đến tình hình phải xem xét thật nghiêm túc, từ lâu nay đã nói rất nhiều về chuyện lợi ích của người dân không được bảo đảm và đồng thời luật đã bất cập so với tình hình thực tế rồi mà vẫn chưa được sửa đổi…cộng với lợi ích của từng nhóm…các nhóm  lợi ích họ tác động vào"     

Nhiều chuyên gia cho rằng, xác định quyền tư hữu đất đai một cách rạch ròi là điều Việt Nam chưa thể có được trong một tương lai gần. Ngay cả vấn đề hạn mức giao đất nông

Họp báo về vụ Tiên Lãng-Source: VietnamNet
Họp báo về vụ Tiên Lãng-Source: VietnamNet
nghiệp tức hạn điền, thời hạn giao đất cũng chỉ có thể thay đổi một cách chừng mực và cũng còn tùy thuộc sự sửa đổi hiến pháp. Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quan niệm phân chia ruộng đất đồng đều là thực hiện công bằng xã hội, nhưng sự kiện này về lâu dài đã là lực cản sự phát triển nền kinh tế nông nghiệp sản xuất lớn hiệu quả và hiện đại.

Ông Nguyễn Tử Cương, Ủy viên Thường vụ Trung ương hội nghề cá phát biểu với tư cách cá nhân:
 "Trước đây cách chia ruộng cho dân căn cứ vào diện tích đất của vùng dân cư cụ thể và số lao động hay số nhân khẩu, việc chia này theo chất lượng đất từng vùng đất một mà người ta chia ra. Do vậy mỗi gia đình  có khi diện tích đất thì nhỏ nhưng lại tách ra ở các vùng khác nhau mỗi nơi chỉ có một miếng bé xíu. Đây là một vấn đề lớn mà cả người dân lẫn chính quyền đều nghiên cứu một phương án làm sao đó để có thể tập trung diện tích đất lớn hơn, thông qua đó tạo ra những vùng sản xuất hàng hóa và trong quá trình canh tác có thể đầu tư thiết bị, cơ khí hóa, tự động hóa."

Phài mở rộng hạn điền

Đó là những lý do để giải thích tại sao Việt Nam có 14 triệu hộ nông dân mà có tới 70 triệu thửa đất trên tổng diện tích 10 triệu héc-ta đất nông nghiệp. Ông Nguyễn Tử Cương ủng hộ các ý kiến không những mở rộng hạn mức đất sử dụng trong nông nghiệp mà còn kéo dài thời hạn  sử dụng đất của nông dân. Ông nói:
"Thời gian sử dụng đất…quyền sử dụng đất nên kéo dài hơn, để giúp cho người ta yên tâm đầu tư cho tiến bộ kỹ thuật, cho chất đất, dinh dưỡng của đất nó phát triển cao và người ta đầu tư như vậy thì phải có đủ thời gian để thu hồi số vốn đã bỏ ra" 
Nông dân Tám Cước ở Đồng bằng sông Cửu Long nói rằng, người giàu có vẫn có thể vượt hạn điền mà chính quyền không biết hoặc biết mà làm ngơ. 

được 50 năm trở lên thì sự trăn trở lo lắng của nông dân cũng bớt đi
ông Tám Cước, nông dân miền Cửu Long 

Người nông dân này ủng hộ những ý kiến mở rộng hạn điền và thời hạn giao đất hoặc thời hạn về quyền sử dụng đất:

"Nông dân không đất thì không sống được, nông dân bám đất giữ đất mà sống. Công ty nước ngoài đầu tư ở Việt Nam có hợp đồng đất ít nhất 50 năm, quyền sử dụng đất của nông dân mình 20 năm thật ra là quá ít. Thành thử được 50 năm trở lên thì sự trăn trở lo lắng của nông dân cũng bớt đi"   

Phó chủ tịch Lê Văn Hiền: hết thời hạn thuê mà không trả thì cưỡng chế!- Dantri-online
Họp báo về vụ Tiên Lãng-Source: VietnamNet
Khi cả nước rộ lên câu chuyện cưỡng chế đất ở Tiên Lãng Hải Phòng cũng là lúc dư luận đặt vấn đề phải cấp bách sửa đổi Luật đất đai 2003. Nội dung chính cần sửa đổi là hạn mức giao đất nông nghiệp hay hạn điền và thời gian sử dụng đất. Nhưng dù thay đổi thế nào thì cũng vẫn còn một vướng mắc lớn nhất đó quyền sở hữu tư nhân về đất đai thay cho sở hữu toàn dân mà Nhà nước được giao quyền đại diện chủ sở hữu. 

Trung Quốc bắt kẻ buôn người từ Việt Nam


2012-02-07

Cảnh sát biên phòng Trung Quốc bắt giữ những kẻ buôn người đưa lậu nhiều người Việt sang Trung Quốc

Cảnh sát nhận được tin bọn buôn người dùng 2 xe buýt chở nhiều người từ Việt Nam qua biên giới ở thành phố Bình Tường thuộc Quảng Tây vào ngày thứ sáu 3 tháng 2. 

3 kẻ buôn người Trung Quốc và 42 người Việt bị cảnh sát biên giới bắt giữ lúc 11 giờ đêm.

Sáng sớm thứ hai, cảnh sát biên giới Quảng Tây cho biết 12 kẻ buôn người và 81 người nhập cư trái phép đã bị bắt giữ  ngay khi qua tới tỉnh Quảng Đông.

Cảnh sát cho biết số lượng lớn người nhập cư trái phép này đã vượt biên giới để tìm kiếm việc làm kể từ đầu năm đến nay. 600 người nhập cư bất hợp pháp đã bị bắt. 

20,000 quân Mỹ và đồng minh tập trận đổ bộ lớn

 
 
 

Hải quân đa quốc gia tập trận đổ bộ ở Mỹ

Lực lượng hải quân Mỹ và các quốc gia khác đang tiến hành một cuộc tập trận đổ bộ lớn ở bờ đông của nước Mỹ, với kịch bản giả định nhằm vào một đối phương được cho là có nhiều điểm tương đồng với Iran.
Sau một thập kỷ phần lớn tập trung cho các cuộc chiến trên bộ tại Iraq và Afghanistan, cuộc tập trận mang tên Bold Alligator được coi là hoạt động diễn tập đổ bộ lớn nhất được tiến hành trong 10 năm qua, đô đốc John Harvey, người đứng đầu Bộ tư lệnh Các lực lượng Hạm đội Hoa Kỳ, nói.


Khoảng 20.000 binh sĩ Mỹ cùng với hàng trăm lính Anh, Hà Lan, Pháp và nhiều sĩ quan liên lạc tới từ Italy, Tây Ban Nha, New Zealand, Australia đang tham gia vào cuộc tập trận dọc bờ biển giáp Đại Tây Dương thuộc các bang Virginia và Bắc Carolina.
25 tàu hải quân tham gia hoạt động quân sự này, trong đó có một hàng không mẫu hạm Mỹ, nhiều tàu đổ bộ (đặc biệt là tàu Mistral của Pháp) cùng nhiều tàu quét thủy lôi của Canada. Hàng chục máy bay chiến đấu cũng được điều động để tham gia cuộc tập trận.
Ngày hôm qua, 6/2, được coi là "D-day", tức là ngày đổ bộ, của cuộc tập trận Bold Alligator. Lính thủy đánh bộ Mỹ dùng tàu đệm hơi để tràn vào bờ biển gần căn cứ Camp Lejeune ở bang Bắc Carolina.
Quân đội Mỹ, lo ngại về việc lính thủy đánh bộ Mỹ dành hầu hết thời gian tại các sa mạc của Iraq và những vùng núi của Afghanistan kể từ năm 2001, cho hay mục tiêu của cuộc tập trận là nhằm làm tươi mới, cải thiện và tăng cường những khả năng đổ bộ cơ bản, cũng như củng cố vai trò của hải quân và lính thủy đánh bộ như những chiến binh tiến đánh từ biển cả.
Bản đồ mô tả các quốc gia giả định trong cuộc tập trận ở bờ đông nước Mỹ.
Bản đồ mô tả các quốc gia giả định trong cuộc tập trận ở bờ đông nước Mỹ. Ảnh: Hamptonroads
Trong bối cảnh chi tiêu quốc phòng chịu sức ép sau nhiều năm tăng trưởng không ngừng, lính thủy đánh bộ Mỹ, lực lượng đóng góp một lữ đoàn tham gia cuộc tập trận, cũng sốt sắng trong việc duy trì ngân sách dành cho vai trò truyền thống như một lực lượng đổ bộ.
Kịch bản của cuộc tập trận được thiết kế và tiến hành tại một khu vực tưởng tượng có tên là "Bờ biển Kho báu", với việc một quốc gia giả định mang tên Garnet xâm lược người hàng xóm ở phía bắc là Amberland, một đất nước giả định khác và đang kêu gọi sự trợ giúp của quốc tế để bẻ gãy cuộc tấn công. Quốc gia Garnet đã cài ngư lôi ở một vài cảng biển và triển khai một số tên lửa đối hạm dọc bờ biển.
Sự đe dọa của ngư lôi, tên lửa đối hạm và các tàu nhỏ ở những vùng nước ven biển khiến người ta nghĩ tới lực lượng hải quân của Iran. Tuy nhiên, các chỉ huy giám sát cuộc tập trận, đô đốc Harvey và trung trướng Dennis Hejlik, cho hay kịch bản kể trên không dựa trên bất cứ một quốc gia cụ thể nào.
Trong bối cảnh căng thẳng với Iran gia tăng và việc Tehran đe dọa đóng eo biển chiến lược Hormuz, các sĩ quan hải quân và những nhà hoạch định quân sự tỏ ra rất quan tâm tới kho ngư lôi và tên lửa đối hạm của quốc gia Hồi giáo. Khi trả lời phỏng vấn tuần trước, đô đốc Harvey cho biết kịch bản của cuộc tập trận tất nhiên dựa trên những tình hình gần đây, và nó có thể được áp dụng tại eo biển Hormuz cũng như những khu vực khác.
Ông Harvey cũng cho hay cuộc tập trận được đúc kết từ những bài học rút ra sau mâu thuẫn Lebanon hồi năm 2006, khi lực lượng phiến quân Hezbollah, được cho là do Iran hậu thuẫn, đã tấn công một tàu hộ tống nhỏ của Israel bằng tên lửa đối hạm.
Cuộc tập trận Bold Alligator bắt đầu từ ngày 30/1 và sẽ kéo dài tới giữa tháng này. Năm nay, Lầu Năm Góc lần đầu tiên cho phép 650 binh sĩ Pháp tham gia. Trong những chiếc xe thiết giáp VAB hay xe trinh sát 10 bánh AMX, nhiệm vụ hàng đầu của các lính Pháp là đổ bộ để tạo đường tiến cho quân Mỹ.
Mỹ và đồng minh tập trận đổ bộ lớn
07/02/2012 16:24
 Với các cuộc đổ bộ cùng 25 tàu hải quân và một cuộc không tập, Mỹ cùng 8 quốc gia khác đang tổ chức một cuộc diễn tập tấn công đổ bộ lớn ở bờ Đông vào tuần này, trong đó giao chiến với một kẻ thù tưởng tượng có nét tương đồng với Iran.
Sau một thập niên bị lấn át bởi các cuộc chiến trên bộ với quân nổi dậy tại Iraq và Afghanistan, cuộc tập trận có tên Bold Alligator là "cuộc diễn tập đổ bộ lớn nhất được thực hiện bởi hạm đội trong 10 năm qua", theo Đô đốc John Harvey, người đứng đầu Bộ tư lệnh Các lực lượng Hạm đội Mỹ.
Khoảng 20.000 quân Mỹ cộng với hàng trăm binh sĩ Anh, Hà Lan và Pháp cũng như các sĩ quan liên lạc từ Ý, Tây Ban Nha, New Zealand và Úc đã tham gia cuộc tập trận dọc bờ biển Đại Tây Dương tại Virgina và Bắc Carolina, theo AFP.
Một tàu sân bay Mỹ, các tàu tấn công đổ bộ bao gồm tàu Mistral của Pháp, các tàu dò mìn và hàng chục chiếc máy bay đã được triển khai trong cuộc tập trận vốn bắt đầu từ ngày 30.1 cho đến giữa tháng 2.
Ngày thứ hai, 6.2, được chọn là "D-day" cho Bold Alligator với việc lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ đổ bộ từ các chiến thuyền chuyên chở ở gần căn cứ Camp Lejeune tại Bắc Carolina.
Binh sĩ Pháp đổ bộ cùng các phương tiện trong cuộc tập trận - Ảnh: AFP
Quân đội Mỹ nói mục tiêu cuộc tập trận là thổi sức sống mới, cải tiến, tăng cường năng lực đổ bộ và củng cố vai trò của hải quân cùng lực lượng lính thủy đánh bộ như là "những chiến binh từ biển cả".
Kịch bản cuộc tập trận diễn ra tại một khu vực tưởng tượng có tên Treasure Coast với việc một quốc gia tên Garnet xâm lược nước láng giềng phương bắc có tên Amberland, quốc gia vốn kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ nhằm đẩy lùi cuộc tấn công.
Garnet đã thả thủy lôi tại vài bến cảng và triển khai các tên lửa chống hạm dọc bờ biển.
Nguy cơ thủy lôi, tên lửa chống hạm và các thuyền nhỏ ở bờ biển làm gợi nhớ đến lực lượng hải quân Iran song các chỉ huy trông coi cuộc tập trận gồm Đô đốc Harvey và trung tướng lính thủy đánh bộ Dennis Hejlik nói cuộc tập trận không dựa trên một quốc gia cụ thể nào, theo AFP.
Giữa lúc căng thẳng gia tăng với Iran cùng lời đe dọa phong tỏa eo biển chiến lược Hormuz, các sĩ quan hải quân rất quan tâm đến kho thủy lôi và tên lửa chống hạm của Iran.
 Lực lượng binh sĩ Pháp chịu trách nhiệm trinh sát và mở đường - Ảnh: AFP
Trả lời phỏng vấn vào tuần trước, ông Harvey thừa nhận kịch bản tập trận "dĩ nhiên hàm chứa lịch sử gần đây" và nó "phù hợp" với eo Hormuz cũng như các khu vực khác.
Đây là năm đầu tiên Lầu Năm Góc mở cửa tập trận cho các lực lượng đồng minh với 650 binh sĩ Pháp nằm trong số những người tham gia.
Di chuyển trên các xe trinh sát AMX-10 và xe vận tải bọc thép VAB, nhiệm vụ của lực lượng binh sĩ Pháp là "đổ bộ đầu tiên để mở đường cho quân 

'Chúng tôi được thuê lái máy xúc phá nhà ông Vươn'

Trong khi chính quyền địa phương khẳng định không biết ai phá nhà ông Vươn thì chiều 7/2, một số người dân đã tố cáo chính lãnh đạo huyện Tiên Lãng và xã Vinh Quang đã thuê họ lái máy xúc phá nhà với giá 1,5 triệu đồng.
> Sẽ khởi tố vụ phá nhà ông Đoàn Văn Vươn

Ngôi nhà 2 tầng của ông Đoàn Văn Vươn (cho em trai là Đoàn Văn Quý ở) nằm ngoài diện tích bị cưỡng chế thu hồi đất. Nhưng sáng 6/1, một ngày sau vụ nổ súng chống đối cưỡng chế, ngôi nhà 2 tầng này đã bị máy xúc san phẳng. Vết bánh xích xe còn hằn trên con đường dẫn vào ngôi nhà một tuần sau đó.
Chiều 7/2, một tháng sau vụ phá sập nhà ông Vươn, ông Vũ Văn Kết (42 tuổi), ông Đỗ Văn Đoàn (44 tuổi) và anh Đặng Văn Tài đã có cuộc gặp gỡ báo chí. Những thông tin họ đưa ra hoàn toàn trái ngược với phát ngôn của lãnh đạo địa phương.
Theo ông Kết, 14h ngày 5/1, ông Phạm Đình Hoan Bí thư xã Vinh Quang đã điện thoại, nói ra Tổng hội Thanh niên xung phong gặp Ban cưỡng chế. Khoảng 14h30 ông Kết có mặt và gặp ông Nguyễn Văn Khanh Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, Trưởng ban cưỡng chế, ông Phạm Đăng Hoan Bí thư xã Vinh Quang và ông Lê Thanh Liêm Chủ tịch xã Vinh Quang cùng nhiều người trong Ban cưỡng chế. 
"Anh Khanh, anh Hoan và anh Liêm nhờ tôi gọi hộ một máy xúc để cho ban cưỡng chế giải tỏa mặt bằng. Tôi nhận lời và điện thoại cho anh Thái (chủ máy xúc ở xã Hồng Thắng) nhưng do anh Thái bận nên tôi gọi cho chủ máy xúc khác là anh Vũ Văn Đoàn (xã Tiên Hưng)", ông Kết kể. 
Nhóm phóng viên tại buổi tiếp xúc với ông Kết. Ảnh: Hà Anh.
Ông Kết (thứ hai từ trái sang) trả lời báo chí. Ảnh: Hà Anh.

Theo ông Đỗ Văn Đoàn, sáng 6/1, ông nhận được thông tin của ông Kết, nói ban cưỡng chế thuê một máy cẩu ra đầm ông Vươn. "Chúng tôi đồng ý làm với giá 500.000 đồng một giờ. Tôi có điều cháu ruột là Đặng Văn Tài (lái máy cẩu) ra gặp anh Khanh, Hoa, Liêm và chỉ làm theo yêu cầu của các anh ấy", ông Đoàn nói. 
Theo anh Đặng Văn Tài, sáng 6/1, anh được ông Đoàn ủy quyền, giao lái xe xúc cưỡng chế khu vực đầm nhà ông Vươn. Khoảng 7h sáng, anh lái xe xúc đến. 8h ông Hoan, ông Liêm và nhiều người trong ban cưỡng chế có mặt tại khu vực đầm nhà ông Vươn.
"Tôi làm theo sự chỉ đạo của ban cưỡng chế mà trực tiếp là ông Hoan, ông Liêm. Đến 11h thì xong, tôi đưa đề nghị thanh toán cho ông Hoan, với tiền công 1,5 triệu đồng cho 3 giờ", anh Tài kể. 
Theo thanh niên này, khi được lệnh ủi căn nhà hai tầng, anh thấy nó đã bị phá nham nhở, phần bờ tường vỡ hết, chỉ còn lại những phần bằng bê tông khó phá dỡ bằng thủ công.
Trước đó, Chủ tịch UBND xã Vinh Quang Lê Thanh Liêm khẳng định, nhà ông Đoàn Văn Vươn nằm ngoài diện tích cưỡng chế và việc ngôi nhà 2 tầng bị phá sập thì "phải hỏi huyện, xã không nắm được". Còn Chánh văn phòng UBND huyện Tiên Lãng Ngô Ngọc Khánh khẳng định, đoàn cưỡng chế không có lệnh nào và không có ai tham gia phá nhà dân. 
Hiện, Thành ủy Hải Phòng đã giao công an thành phố khẩn trương điều tra, khởi tố vụ án phá nhà trông đầm của ông Đoàn Văn Vươn để xử lý theo quy định của pháp luật.
Hà Anh ghi

Hà Nội nên tạm dừng đổi giờ