THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

13 November 2012

Vụ tháp truyền hình đổ: Chất vấn Bộ trưởng Xây dựng



12/11/2012 23:19:34

Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng lần đầu tiên trả lời chất vấn Quốc hội đã phải đối mặt với vụ tháp truyền hình Nam Định đổ.


Chiều 12/11, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng bắt đầu phần trả lời chất vấn của mình về tình trạng đóng băng bất động sản, chất lượng công trình xây dựng và quản lý quy hoạch đô thị. "Chất lượng công trình xây dựng nói chung kể cả các đập thủy điện cũng là trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Xây dựng", Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nói.

 

Đại biểu Nguyễn Thành Tâm (Tây Ninh) chất vấn về quản lý chất lượng công trình gắn với chống tham nhũng, lãng phí. Bão Sơn Tinh vừa qua đã quét đi nhiều công trình dân sinh, thậm chí có cả công trình phòng chống lụt bão. Đại biểu Tâm phản ánh, có cử tri cho rằng, bão đến người dân lo, còn nhiều người thì mừng vì có thể xóa mọi dấu vết rút ruột công trình.
 
"Cụ thể với vụ tháp truyền hình bị đổ trong bão Sơn Tinh, Bộ trưởng thấy có những vấn đề gì?", đại biểu Tâm chất vấn.

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cho biết, chủ đầu tư tháp truyền hình Nam Định là Trung tâm phát thanh truyền hình Nam Định. Đây là tháp tự đứng cao 180m vừa rồi bị đổ ở độ cao 20m, gây thiệt hại khoảng 50 tỷ đồng.
 
"Tháp này mua nguyên ở nước ngoài, chưa xác định rõ nguyên nhân. Bộ đang phối hợp với tỉnh Nam Định. Sơ bộ là thiết kế sai, trong quá trình thi công nhà thầu thi công lắp ráp chưa đúng quy định. Thứ ba, là tháp đặt quá nhiều tải trọng", Bộ trưởng Dũng nói. Cũng theo ông Dũng, hiện Bộ Xây dựng vẫn tiếp tục cùng tỉnh Nam Định tìm ra nguyên nhân chính xác và có giải pháp khắc phục.

v
Tháp truyền hình Nam Định đổ làm dấy lên lo ngại về chất lượng công trình xây dựng.

Theo Bộ trưởng Dũng, cơ bản đã kiểm soát được các công trình xây dựng. Chúng ta đã xây dựng được những công trình lớn có chất lượng cao. Vẫn có những công trình chất lượng không đảm bảo, gây thiệt hại về tiền và tính mạng của người dân. Nhưng chủ yếu sự cố công trình từ cấp 3 trở xuống, chủ yếu các công trình dân tự xây. Tuy có một số sự cố với các công trình do Nhà nước đầu tư như cầu Cần Thơ, thủy điện Sông Tranh 2, tháp truyền hình Nam Định... chỉ là những trường hợp hy hữu.

Đại biểu Tâm cho rằng, trả lời của Bộ trưởng vẫn chưa thực thuyết phục. Chẳng hạn về vụ tháp truyền hình Nam Định, nếu không có bão Sơn Tinh thì không phát hiện ra, điều này khiến người dân không an tâm.

(Theo Infonet)