THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

03 November 2012

Hậu quả kinh hoàng của mỹ phẩm rởm

Hậu quả kinh hoàng của mỹ phẩm rởm

Thời điểm cuối thu, không khí lúc nóng lúc lạnh, mưa gió thất thường khiến da dẻ phụ nữ bị khô....Để khắc phục tình trang đó thì chị em tìm đến mỹ phẩm nhưng do mua phải mỹ phẩm rởm, quá đát nên nhiều người bị dị ứng.

Mới đây, Trung Tâm Dị ứng miễn dịch Lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội vừa tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thu H. 27 tuổi ở Đông Anh, Hà Nội trong tình trạng da mặt bị tàn phá bởi những mảng mụn lớn kèm mủ và sưng tấy.

Theo lời kể của bệnh nhân H., trước đó chị đã sử dụng kem dưỡng làm trắng da, đắp mặt nạ có tên Dae Chang Kum có xuất xứ Hàn Quốc. Sử dụng được 3 tuần thì phần da mặt nổi mụn mủ, toàn bộ hai má và phần trán, cổ đã mọc kín mụn. Sau đó những ban đỏ lan rộng khắp người. Các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân H., bị viêm da do mỹ phẩm.



Da mặt của bệnh nhân Trần Lan A. bị nổi mẩn đỏ do dị ứng kem dưỡng da.


Trước đó, bệnh nhân Trần Lan A. 40 tuổi, quê ở Hải Dương cũng nhập viện trong tình trạng mặt phù nề, nổi mẩn đỏ toàn thân, ngứa ngáy rất khó chịu. Được biết, bệnh nhân có sử dụng kem chống năng UB của Thái Lan và có tiền sử dị ứng từ năm 13 tuổi. Sau khi hỏi bệnh và làm các xét nghiệm, các bác sĩ kết luận chị Lan A. bị dị ứng mỹ phẩm.

Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc Trung tâm Dị ứng miễn dịch Lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai, rất nhiều bệnh nhân bị dị ứng mỹ phẩm bị biến dạng mặt, ảnh hưởng xấu đến thẩm mỹ.

PGS Đoàn cho biết: “Dị ứng mỹ phẩm biểu hiện ban đầu là nổi mụn trứng cá do các loại hóa chất làm bít lỗ chân lông, gây ứ đọng bã nhờn. Ngoài nổi mụn trứng cá còn có các dấu hiệu khác như viêm da dị ứng (đây là dạng dị ứng rầm rộ hơn), biểu hiện bằng mảng hồng ban ở vùng bôi mỹ phẩm, kèm theo mụn nước và ngứa nổi mề đay với những sẩn phù rất giống như những vết nổi gồ trên mặt da như muỗi cắn hay những lằn roi đánh vào mặt. Một số bệnh nhân bị chảy mủ có mùi tanh rất khó chịu”.

Khi được hỏi về cách dùng mỹ phẩm, chị Nguyễn Thu H cho biết: “Mình mua hàng loạt mỹ phẩm đắt tiền rồi dùng theo hướng dẫn rất cẩn thận, buổi sáng thì dùng sữa rửa mặt rồi thoa kem bôi ban ngày, buổi chiều qua Spa đắp mặt nạ dưỡng da, tối về bôi kem ban đêm. Thế mà vẫn gặp phải các biểu hiện của dị ứng mỹ phẩm như ngứa, nổi mẩn... “.


Dù mua mỹ phẩm đắt tiền nhưng chị H vẫn bị dị ứng rất nặng. (Ảnh: BS cung cấp)

Lý giải tình trạng này, PGS Đoàn cho biết, chị H bị dị ứng nặng như vậy do dùng quá nhiều loại kem. Hơn nữa, những dưỡng chất ở loại kem này chưa kịp hết trên da thì lại có dưỡng chất ở loại kem khác bổ sung vào. Da mặt không thẩm thấu và thích nghi kịp nên gây ra dị ứng.

BS Đoàn khẳng định: “Mỹ phẩm đắt tiền không phải đã an toàn. Thực tế ông vẫn tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân có nguy cơ dị ứng khi dùng mỹ phẩm của các hãng cao cấp, do loại đó không thích hợp với cơ địa hoặc do họ thiếu hiểu biết về cách dùng mỹ phẩm sao cho an toàn”.

Do vậy, PGS Đoàn khuyến cáo trước khi dùng một loại mỹ phẩm nào đó nên thử phản ứng trước khi sử dụng, nhất là những mỹ phẩm mới sử dụng lần đầu tiên dùng. Thử phản ứng bằng cách bôi vào một vùng da nhạy cảm ở tay, hoặc đùi khoảng 1 cm sau 48 giờ nếu không có phản ứng thì sử dụng. Nhưng nói chung nên tránh lạm dụng mỹ phẩm, vì trên thực tế không có loại mỹ phẩm nào là bổ dưỡng cho da cả.

Đối với người đã từng bị dị ứng mỹ phẩm thì suốt đời không nên sử dụng lại còn người có cơ địa dị ứng như nổi mề đay, hen (suyễn) thì phải thật thận trọng khi dùng mỹ phẩm. Theo BS Đoàn, chị em thay vì sử dụng mỹ phẩm để làm đẹp nên cân bằng chế độ ăn uống, ăn đủ chất, đủ dinh dưỡng và vitamin. Ngoài ra, chị em nên có chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi, tăng cường uống nước.

PGS.TS. Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc Trung tâm Dị ứng Miễn dịch Lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai khuyên:

Hãy nhờ các chuyên gia hoặc bác sĩ da liễu tư vấn tác dụng và tác hại có thể xảy ra của mỗi loại mỹ phẩm để cân nhắc thật kỹ trước khi dùng. Chị em không nên dùng đồng thời nhiều loại mỹ phẩm trong một ngày và nên nhớ da cũng cần có thời gian nghỉ ngơi và cân bằng lại dưỡng chất, chỉ nên sử dụng các loại mỹ phẩm chính hãng nhưng cũng không nên quá lạm dụng. Dùng mỹ phẩm đúng lúc, đúng chỗ, đúng thời điểm. Ngoài ra, không nên dùng các loại mỹ phẩm truyền miệng, tự pha chế, không có nguồn gốc, không nhãn hiệu trôi nổi trên thị trường.


Theo Khampha.vn