THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

25 October 2012

Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè vừa cải tạo đã ngập rác



Người dân TP HCM vừa hân hoan vì dòng kênh bẩn nhất Sài Gòn "thay áo mới" thì nay phải bịt mũi mỗi khi đi ngang. Rác ngập ngụa, mùi hôi nồng nặc... dù mỗi ngày nhân viên công ty môi trường đô thị vớt gần 10 tấn rác.
Gần 20 năm 'hồi sinh' dòng kênh bẩn nhất Sài GònDòng kênh bẩn nhất Sài Gòn 'thay áo mới'

Sau gần 10 năm thi công với đầu tư 8.600 tỷ đồng, kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè từng được mệnh danh là dòng kênh bẩn nhất Sài Gòn mới có được diện mạo xanh.
Ngày 18/8, UBND TP HCM đã tổ chức khánh thành dự án vệ sinh môi trường Nhiêu Lộc - Thị Nghè trong sự hân hoan của hàng triệu người dân thành phố.
Tuy nhiên, chỉ 2 tháng sau người dân đi qua đây phải rùng mình, bịt mũi bởi dòng kênh đen ngòm đặc quánh rác, nhất là tại khu vực thượng nguồn. "Chưa hết vui vì hai con đường dọc kênh giờ xanh mướt thì đã phải ngộp thở bởi mùi xú uế nồng nặc từ dưới kênh bốc lên. Ngày nào đi làm ngang qua tôi cũng như bị tra tấn", anh Long ngụ phường 4, quận Tân Bình cho biết.
Cỏ cả những bao rác to được ném thẳng xuống dòng kênh.
Bên trên những chiếc cầu màu xanh đã trở lại, nhưng dưới dòng kênh nước vẫn đèn ngòm và ngập ngụa rác dù mỗi năm thành phố chi tiền tỷ để thu gom và xử lý 6.700 - 8.100 tấn rác.
Mỗi ngày, nhân viên công ty Môi trường đô thị TP HCM thu gom trung bình 9-10 tấn rác. Theo ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó giám đốc công ty Môi trường đô thị, nếu ngừng vớt rác trong 2 năm, kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè sẽ trở lại dòng kênh chết như trước đây.
Thùng rác cũng được lắp đặt dọc theo bờ kênh nhưng nhiều người vẫn thích ném rác thẳng xuống dòng kênh.
Rác để giữa đường.
Nhiều người còn nhậu ngay giữa con đường khang trang vừa mới được khánh thành.
Trước đó, UBND TP HCM đã yêu cầu UBND các quận có tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đi qua cần tổ chức tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung; xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm vỉa hè, đổ rác, xà bần, nước thải… không đúng nơi quy định. Các địa phương phải chịu trách nhiệm trước UBND TP nếu để xảy ra tình trạng nhếch nhác, ô nhiễm trên địa bàn mình quản lý. “Chúng ta đã đổ biết bao tiền của, công sức để cải tạo tuyến kênh này trở nên sạch đẹp, nay làm được rồi thì không có lý do gì lại không giữ được sự văn minh ở đây”, Phó chủ tịch UBND TP HCM cho biết.
Hữu Công