THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

11 September 2012

Thủy điện sông Tranh 2: Đã giảm thấm trên 80% ??

Thứ ba 11/09/2012 07:01
ANTĐ - Liên quan đến sự cố thấm nước tại Thủy điện Sông Tranh 2, ngày 10-9, tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 8-2012, đại diện Bộ Công Thương cho biết công tác xử lý thấm đã kết thúc với kết quả tốt hơn mục tiêu ban đầu đưa ra.


Hiện có hàng chục công nhân đang trám trét bề mặt đường hầm trong đường hầm
đập Thủy điện Sông Tranh 2 (Ảnh: Báo Quảng Nam, chụp sáng 9-9)
- Ông có thể cho biết hiện trạng của thủy điện Sông Tranh 2?

- Ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương): Thủy điện Sông Tranh 2 đã kết thúc xử lý thấm. Ngày 6-9, Bộ Công Thương đã có văn bản báo cáo về vấn đề này. Thực hiện chỉ thị của Chính phủ, EVN đã thuê các đơn vị tư vấn, kiểm định trong và ngoài nước đến kiểm định công trình. Hiện tại, các khe nhiệt, điểm thấm đã giảm. Mục tiêu ban đầu là giảm 80% lượng thấm, nhưng hiện đã có những điểm giảm đến 99,9%.

Hội đồng nghiệm thu Nhà nước và Bộ Công Thương đã tổ chức kiểm tra kết quả chống thấm. Hiện nay, đoàn của Viện Vật lý địa cầu cũng đang có cán bộ ở Thủy điện Sông Tranh 2 để đo đạc, quan trắc, kiểm tra lại tác động của các đợt động đất vừa qua. Thứ tư tới đây (ngày 12-9) có kết quả cuối cùng.

- Cách đây 1 năm, Bộ Công Thương đã có kế hoạch chuẩn bị kiểm tra đập hồ thủy điện có dung tích 3.000m3 trở lên, tại sao đến giờ vẫn “chuẩn bị”?

- Hàng năm chúng tôi đều có đoàn kiểm tra, giám sát. Năm nay, Bộ Xây dựng và Bộ Công Thương đã tổ chức các đoàn. Tới đây có đoàn liên ngành sẽ kiểm tra các đập thủy điện nhưng nội dung liên quan đến phòng chống lụt bão. Một số đập khác quy mô nhỏ sẽ chuyển cho địa phương kiểm tra an toàn đập.

- Ông có thể cho biết về khả năng giảm giá điện trong quý tới như thế nào vì trong 3 tháng vừa qua, EVN đã huy động hơn 50% nguồn phát từ thủy điện?

- Ông Đặng Huy Cường- Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực: Việc phát thủy điện trong tháng mùa lũ không có nghĩa giá tăng hay giảm. Muốn điều chỉnh giá điện phải so sánh chi phí phát điện thực tế và chi phí phát điện theo kế hoạch năm 2012. Lần điều chỉnh giá gần nhất là tháng 7-2012, tối thiểu trước ngày 1-10, EVN phải tính giá thành sản xuất kinh doanh điện ở khâu phát điện so với 1KWh điện thương phẩm và so sánh với các năm để trình phương án điều chỉnh giá điện. Nếu trong thẩm quyền, liên bộ sẽ có ý kiến.
Vân Hằng (Ghi)