THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

17 September 2012

THÔNG BÁO : Lộ Trình Ngăn Chận Hiểm Họa Cho Ðồng Bào Quốc Nội


THÔNG BÁO

Lộ Trình Ngăn Chận Hiểm Họa Cho Ðồng Bào Quốc Nội
Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam
Tranh đấu cho nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ
Email: lacviet8406@gmail.com 
web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk
          Diễn Ðàn: Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ
Chủ Nhật Sept 16, 2012

Tuần Lễ Thứ 227
Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)
10:00pm - 1:00am (NewYork)
9am - 12:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)

Chủ Ðề Hội Luận:
Lộ Trình Ngăn Chận Hiểm Họa Cho Ðồng Bào Quốc Nội

Diễn giả: TS Nguyễn Ðình Thắng
Giám Ðốc BPSOS


Trân trọng kính mời,

Lạc Việt

Hành Trình Ngăn Hiểm Họa Cho Dân Tộc

Nỗ Lực Ngăn Chặn Ðặc Quyền Mậu Dịch Cho Việt Nam
Ts. Nguyễn Ðình Thắng, ngày 13/9/2012
Cộng đồng người Mỹ gốc Việt vừa tiến hai bước đáng kể trên hành trình ngăn chặn hiểm hoạ cho đồng bào ở trong nước nếu như Tổng Thống Obama ban cấp cho Việt Nam các quyền lợi mậu dịch vào cuối năm nay. Ðể cùng nhau đi nốt con đường từ đây đến cuối năm, chúng ta cần biết nét đại cương của lộ trình chung. Dưới đây là phần trình bày tóm tắt về lộ trình này.
Hiểm Hoạ Cần Ðẩy Lùi
Hành Pháp Obama ngày càng tỏ rõ ý định sẽ ban cấp một số quyền lợi mậu dịch đáng kể cho Việt Nam vào cuối năm nay. Ðồng thời ngày càng rõ ràng là Việt Nam không nhân nhượng về nhân quyền vì cho rằng đằng nào cũng sẽ được Hoa Kỳ ban cấp đặc quyền mậu dịch không điều kiện.
Hai quyền lợi mậu dịch mà Việt Nam kỳ vọng sẽ nhận được vào cuối năm nay là:
-          Hệ Thống Ưu Ðãi Thuế Quan Phổ Quát (GSP): Quốc gia với đặc quyền mậu dịch này sẽ được miễn thuế nhập trên các mặt hàng xuất cảng vào thị trường Hoa Kỳ. Tổng Thống có toàn quyền ban cấp GSP mà không cần sự chấp thuận của Quốc Hội.
-          Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP): Ðây là quyền lợi mậu dịch tự do giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Thoả ước về TPP phải được cả Hạ Viện lẫn Thượng Viện thông qua.
Qua các bài học lịch sử, chúng ta có thể đoán trước tai hoạ cho dân tộc Việt Nam nếu TT Obama ban cấp đặc quyền mậu dịch mà không đặt điều kiện về nhân quyền: Cuối năm 1997 chính quyền Việt Nam bắt đầu khép lại chính sách "Ðổi Mới" sau khi TT Clinton bãi bỏ cấm vận và thiết lập bang giao với Việt Nam; đầu năm 2007 chính quyền Việt Nam tung ra cuộc đàn áp thô bạo và rộng khắp ngay sau khi nhận một số đặc quyền mậu dịch từ TT Bush.
Nhiệm vụ của mọi người Việt yêu thương dân tộc và quê hương là phải ngăn chặn cho bằng được hiểm hoạ đang rình chờ trước khi quá trễ. Chúng ta còn chưa đầy 3 tháng để thực hiện sứ mạng ấy.
Các Biện Pháp Ngăn Chặn
Chúng tôi sử dụng hai biện pháp để ngăn chặn việc ban cấp vô điều kiện các quyền lợi mậu dịch cho Việt Nam vào cuối năm nay.

(1)    Biện pháp trực tiếp: Áp dụng các điều luật chế tài vì vi phạm nhân quyền. Tổng Thống sẽ khó ban cấp đặc quyền kinh tế hay mậu dịch cho quốc gia đang bị chế tài.

Hiện nay ở Hoa Kỳ có hai luật về nhân quyền với biện pháp chế tài: Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế và Luật Bảo Vệ Nạn Nhân của Nạn Buôn Người. Quốc gia nào bị đưa vào danh sách Quốc Gia Phải Quan Tâm Ðặc Biệt (CPC) vì đàn áp tôn giáo trầm trọng hay bị xếp Hạng 3 về nạn buôn người thì sẽ bị chế tài.  

Biện pháp trực tiếp chỉ khả thi nếu Hành Pháp Hoa Kỳ thực sự quan tâm đến nhân quyền. Bằng không thì Hành Pháp có thể bao biện, tránh né bằng cách không đưa một quốc gia vào danh sách CPC vì đàn áp tôn giáo hay vào Hạng 3 về buôn người. Bởi vậy, mấu chốt của biện pháp trực tiếp là trưng dẫn chứng cớ để Hành Pháp Obama, nếu muốn, có đủ căn cứ đưa Việt Nam vào danh sách CPC hay Hạng 3 về buôn người.

(2)    Biện pháp gián tiếp: Dùng thế đòn bẩy để cài nút chặn đúng lúc, đúng chỗ.  

Tổng Thống có rộng quyền ban cấp đặc quyền GSP cho một quốc gia, ngoại trừ trường hợp quốc gia ấy đã tước đoạt tài sản của công dân Hoa Kỳ. Như vậy, vấn đề “đòi tài sản” có thể làm nút chặn đặc quyền GSP.

Ðể ngăn chặn TPP thì cần vận động hoặc Hạ Viện, hoặc Thượng Viện, hoặc cả hai không bỏ phiếu chấp thuận quyết định của Tổng Thống về hợp tác TPP với Việt Nam.  
Tóm lại, biện pháp trực tiếp là biện pháp tiện nhất, nhanh nhất nhưng chỉ khả thi khi Hành Pháp thực tâm về nhân quyền. Trong trường hợp thiếu sự thực tâm ấy, chúng ta phải chuyển sang biện pháp gián tiếp, vốn phức tạp và gian nan hơn vì không những phải tranh đấu với chế độ độc tài mà còn phải đối đầu với chính Hành Pháp Hoa Kỳ.
Các Diễn Tiến
Kế hoạch ngăn chặn tai hoạ cho đồng bào được phát khởi đầu năm 2012, khi Hành Pháp Obama lộ rõ ý định sẽ ban cấp nhiều quyền lợi mậu dịch cho Việt Nam vào cuối năm nay. Chúng tôi đã thực hiện song hành cả hai biện pháp trực tiếp và gián tiếp.
Tháng 1, 2012
-          Vận động các dân biểu thuộc tiểu ban đặc trách nhân quyền của Hạ Viện Hoa Kỳ (thuộc biện pháp gián tiếp):
o   DB Christopher Smith triệu tập buổi điều trần về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam để cập nhật thông tin cho các dân biểu thuộc tiểu ban này, ngày 24/01.
Tháng 2, 2012
-          Tiểu ban này thông qua Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam, ngày 8 tháng 2.
-          Cùng với SBTN phát động thỉnh nguyện thư gởi TT Obama, kêu gọi gắn liền điều kiện nhân quyền với quyền lợi mậu dịch cho Việt Nam. Ðây là phần vận động quần chúng cho biện pháp trực tiếp.
-          Thực hiện một số buổi họp với Bộ Ngoại Giao để cung cấp các chứng cớ về vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Ðây là phần vận động hậu trường cho biện pháp trực tiếp.
Tháng 3, 2012
-          Sắp xếp buổi tiếp xúc với Toà Bạch Ốc, nhằm leo thang áp lực lên Hành Pháp Obama để kêu gọi không phát triển mậu dịch vô điều kiệu với Việt Nam, ngày 5/ 3.
-          Tổ chức cuộc vận động Quốc Hội để cập nhật cho các dân biểu, nhất là các dân biểu thuộc Uỷ Ban Ngoại Giao của Hạ Viện, và các thượng nghị sĩ về tình trạng nhân quyền ngày càng tồi tệ ở Việt Nam, ngày 6/3.
-          Uỷ Ban Ngoại Giao của Hạ Viện thông qua Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam, ngày 7/3.
Tháng 4, 2012
-          Cùng với Nghị Hội Người Việt Toàn Quốc Tại Hoa Kỳ phát hành Bản Tin Nhân Quyền Việt Nam bằng Anh ngữ, phân phối hàng tháng đến tất cả 435 vị dân biểu và 100 vị thượng nghi sĩ Hoa Kỳ.
-          Thực hiện nhiều buổi họp với Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ để cung cấp tài liệu về vi phạm nhân quyền, tự do tôn giáo và buôn người ở Việt Nam.
Tháng 5, 2012
-          Bộ Ngoại Giao công bố bản phúc trình nhân quyền, với nhiều điểm bao biện cho Việt Nam, ngày 24/5.
-          Họp với Bộ Ngoại Giao để cung cấp thông tin về tình trạng buôn người trong các chương trình của nhà nước Việt Nam, ngày 25/5.

Tháng 6, 2012
-          Bộ Ngoại Giao công bố bản phuc trình về buôn người, rút Việt Nam ra khỏi Danh Sách Theo Dõi, ngày 19/6.
Tháng 7, 2012
-          Họp với Bộ Ngoại Giao để cung cấp thông tin cập nhật về các vi phạm tự do tôn giáo ngày càng leo thang ở Việt Nam, ngày 10/7.
-          Bộ Ngoại Giao công bố bản phúc trình về tự do tôn giáo, với nhiều điểm bao biện cho Việt Nam; không đưa Việt Nam vào danh sách CPC, ngày 30/7.
Tháng 8, 2012
-          Ðẩy mạnh biện pháp gián tiếp qua chiến dịch “Người Mỹ Gốc Việt Ðòi Tài Sản”, phát động ngày 17/8.
-          Khởi xướng Kiến Nghị Cảnh Báo gởi TT Obama, ngày 19/8.
-          Vận động hậu trường với từng dân biểu và thượng nghị sĩ về vấn đề tài sản của cử tri bị chính quyền Việt Nam tước đoạt.
Tháng 9, 2012
-          Hạ Viện Hoa Kỳ thông qua Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam, ngày 11/9.
-          Kiến Nghị Cảnh Báo đạt 25,000 chữ ký, ngày 12/9.
Ðây là hai bước tiến đáng kể trong biện pháp gián tiếp.
Ngay từ đầu chúng tôi đã tiến hành song song cả hai biện pháp trực tiếp và gián tiếp; biện pháp gián tiếp là để phòng hờ. Khi Bộ Ngoại Giao công bố bản phúc trình chót về nhân quyền cho năm 2012 vào ngày 30/7, thì rõ ràng là Hành Pháp Obama muốn tránh né chế tài Việt Nam vì các vi phạm nhân quyền. Ðây cũng là dấu hiệu Hành Pháp Obama đang dọn đường cho việc ban cấp quyền lợi mậu dịch cho Việt Nam vào cuối năm nay.
Ngay lập tức, đầu tháng 8, chúng tôi chuyển sang biện pháp phòng hờ, gồm hai mũi nhọn vốn đã được chuẩn bị từ đầu. Mũi nhọn thứ nhất là lấy vấn đề tài sản của công dân Hoa Kỳ bị tước đoạt làm nút chặn đặc quyền GSP cho Việt Nam. Mũi nhọn thứ hai là lấy Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam để củng cố lập trường của các vị dân cử Liên Bang – khi Hạ Viện đã biểu quyết thông qua luật này thì sẽ rất khó để họ biểu quyết chấp thuận quyết định của TT Obama về Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương với Việt Nam mà không có những nhượng bộ đáng kể về nhân quyền từ phía chính quyền Việt Nam.
Chúng ta đã tiến hai bước đáng kể, nhưng hành trình hãy còn dài trong sứ mạng ngăn chặn tai hoạ thêm nữa cho dân tộc Việt Nam. Cho đến hết cuối năm nay chúng ta cần tiếp tục đẩy mạnh hai mũi nhọn của biện pháp gián tiếp. Biện pháp gián tiếp khó khăn và gian nan hơn, nhưng trong hoàn cảnh hiện nay chúng ta không có chọn lựa vì biện pháp trực tiếp chỉ khả thi khi Hành Pháp thực sự tranh đấu cho nhân quyền.
Chúng tôi sẽ phổ biến thông tin hướng dẫn cho từng giai đoạn của hành trình trước mắt.

Bài liên quan: 
Cuộc Ðổi Chác Bất Cân Xứng: Phải Ngăn Chặn
Kiến Nghị Cảnh Báo TT Obama: Mong gì khi đạt 25,000 chữ ký?