THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

25 September 2012

Khó di dân vùng động đất ??


Thứ Hai, 24/09/2012 23:53

Lãnh đạo UBND huyện Bắc Trà My cho biết việc di dời dân là rất khó khăn, vì có đến 40.000 người nên không có đủ quỹ đất

Sáng  24-9, có mặt tại huyện Bắc Trà My - Quảng Nam, chúng tôi nhận thấy nỗi hoang mang, lo lắng bao trùm khắp địa phương này.

Ông Trần Văn Hạnh (43 tuổi, ngụ thôn Tân Hiệp, xã Trà Sơn) than phiền: “Trận động đất vào trưa  23-9 mạnh nhất từ trước đến nay, nhà tôi rạn nứt khắp nơi với những đường chẻ dài từ trên xuống dưới rất nguy hiểm. Đêm không dám ngủ vì lo nhà sập. May thủy điện chưa tích nước chứ gặp động đất cỡ này thì không biết thế nào nữa”.

Ông Trần Đình Sữu, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, xã Trà Sơn, cho biết “trận động đất ngày 23-9 đã làm nhiều mảng tường của trường chẻ dài rất nguy hiểm đối với học sinh, chúng tôi đã báo cáo với lãnh đạo xã và phòng GD-ĐT huyện tìm hướng giải quyết”.

Ông Trần Đình Sữu, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (huyện Bắc Trà My - Quảng Nam), chỉ các vết nứt trên tường nhà trường do trận động đất ngày 23-9
Ông Lê Đình Trung, Bí thư xã Trà Sơn, cho biết xã nằm cách thủy điện Sông Tranh 2 khoảng 7 km, chưa lúc nào dân hoang mang, lo lắng như sau trận động đất ngày 23-9. Toàn xã có 57 ngôi nhà bị nứt. Có 3 hộ đã đóng cửa nhà chuyển đi nơi khác ở. Hiện còn 3 thôn chưa thống kê được số nhà bị nứt. Còn ông Hồ Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc, cho biết xã này cũng có thêm 55 ngôi nhà bị nứt.

Chiều cùng ngày, ông Đặng Phong, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, cho biết mấy ngày qua, huyện đã tổ chức 3 lớp tập huấn về động đất cho nhân dân và yêu cầu Ban Quản lý thủy điện 3 phải in tờ rơi dán ở các trường học phát về tận tay cho người dân trong vùng. 

Khi chúng tôi đặt câu hỏi rằng việc di dời dân khi thủy điện Sông Tranh 2 xảy ra sự cố thế nào, ông Phong nói hiện đập thủy điện Sông Tranh 2 đã về mực nước chết và hồ chưa được tích nước nên huyện chưa có phương án hay kế hoạch sơ tán dân, chừng nào có kết luận cụ thể của các nhà khoa học đánh giá độ an toàn của đập Sông Tranh 2 thì huyện mới tính.
 
Riêng về phương án phòng chống lụt bão thì năm nào huyện cũng tính đến và hiện Ban Chỉ huy Quân sự đang lên kế hoạch lo việc này. Ông Phong nói thêm rằng việc di dời dân là rất khó khăn vì có đến 40.000 người, nếu di dời thì coi như đã thành lập một huyện mới. Ngoài ra, điều mà huyện quan tâm nhất là đất ở đâu để di dân đến. Ông Phong còn bày tỏ lo ngại về việc đập Sông Tranh 2 không có cửa xả đáy, không có hồ điều tiết lũ...
Bài và ảnh: THÚY PHƯƠNG