THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

21 September 2012

CHÍNH CSVN CŨNG LÀ THỦ PHẠM RẢI CHẤT ĐỘC DA CAM

"Nhằm mục đích mục đích huỹ diệt, san bằng các buôn, các bản của người H-Mong nằm sâu trong các vùng núi tại hạ Lào, từ 1978 đến 1981 CSVN đã dùng máy bay rãi hàng vạn tấn chất độc da cam do Mỹ bỏ lại lên hàng trăm ngàn đàn bà trẻ em H-Mong. Dây là tài liệu của hãng truyền hình CBS (đài số 2). Ký giả thượng thặng MIKE WALLACE đã tố cáo tội ác này của CSVN ngay trước mặt Ngoại trưởng CSVN Nguyễn Cơ Thạch tại Hà Nội. Show này đuọc phổ biến năm 1981 trên chương trình "60 Minutes" vào 7 giờ chiều chủ nhật mỗi tuần.

"Sau đó, vào thập niên 1990's,CSVN bí mật cung cấp cho bộ đội phào binh Lào cộng các đầu đạn đai bác hơi chất độc để tàn sát ,tiêu diệt người dân tộc Hmong .Đoàn thể hay cá nhân nào muốn có tài liệu để tiện cho việc đúc kết tội ác của CSVN thì có thể liên lạc đài CBS tai New York hầu xin hoăc mua " THÔN-QUÊ BÙI" Xin nhấn mạnh là trẻ em dân tôc H-Mong bị đui mù vì chất độc từ các đầu đạn đại bác hóa chất chứ không phải từ thuốc khai quang màu da cam mà VC lấy từ VN sau 1975.