THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

11 September 2012

Các ứng cử viên người Việt đắc cử Nghị viên Hội Đồng Thành phố tại Sydney



Trong cuộc bầu cử các Hội Đồng Thành Phố trong tiểu bang New South Wales ngày thứ Bảy 8-9-2012 vừa qua, có bốn ứng cử viên người Việt đắc cử trong hai thành phố có đông người Việt cư ngụ là Fairfield và Bankstown.

Hội Đồng Thành phố Bankstown

LS Nguyễn Toàn (Dan Nguyen) đắc cử Nghị viên của Hội Đồng Thành phố Bankstown trong liên danh của đảng Lao Động (Labor Party) trong Khu miền Đông (East Ward). Cuộc vận động bầu cử của LS Toàn có đăng trên website Lyhuonghttp://www.lyhuong.net/uc/index.php/shcd/2407-2407

Anh Nguyễn Toàn cùng cha mẹ là người tỵ nạn đến Úc vào năm 1985 khi còn rất nhỏ, hiện LS có gia đình với một cậu con trai ba tuổi. LS Toàn tốt nghiệp Cử Nhân Luật và Kinh Doanh và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, tin học và pháp luật. Hiện nay LS Toàn đang làm việc cho Lực lượng Cảnh Sát tiểu bang NSW, quản lý các khiếu kiện dân sự.

Trong thập niên qua, LS đã rất tích cực trong Cộng đồng Việt Nam và hiện giữ chức Phó Chủ Tịch CĐ Người Việt Tự Do tiểu bang NSW trong hai nhiệm kỳ từ 2009 đến nay. Anh đã tham gia việc thành lập Đài tưởng niệm Thuyền Nhân tại Saigon Place, Bankstown và cũng là hội viên các tổ chức cộng đồng như Hiệp Hội Thanh Niên Phật Tử, Liên Trường Việt Ngữ, Lễ Hội Nhi Đồng Bankstown và Trại Thanh Niên Việt Nam.
Anh Nguyễn Toàn và Trần Nhân trong cuộc biểu tình ngày Quốc Hận trước TĐS VC

Hội Đồng Thành phố Fairfield
Anh Trần Nhân (Nhan Tran) tái đắc cử lần thứ hai Nghị viên Hội Đồng Thành phố Fairfield, khu Cabravale (Cabravale Ward) với tư cách ứng cử viên độc lập.

Là một cựu Phó Chủ Tịch CĐ Người Việt Tự Do tiểu bang NSW, anh tốt nghiệp Cử Nhân Xã Hội và làm việc cho Bộ Dịch Vụ Cộng Đồng (Department of Community Services). Có gia đình với ba con và là cư dân trong vùng có đông người Việt, anh đã làm việc trong ngành xã hội và cộng đồng hơn 25 năm. Anh là điều hợp viên Tập Thể Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa và cũng đã từng là Nghị viên Hội Đồng Thành phố Bankstown trong nhiệm kỳ 2000-2004.

Anh Trần Nhân là bộ mặt rất quen thuộc trong cộng đồng người Việt tại Sydney. Sự đắc cử ba nhiệm kỳ của anh vào hai Hội Đồng Thành phố là niềm hãnh diện của Cộng Đồng Người Việt Tự Do chúng ta trong dòng chính mạch Úc Châu.

Cô Lê Trang Đài (Dai Le) cũng đã đắc cử Nghị viên Hội Đồng Thành phố Fairfield, khu Cabravale. Đài Lê đã từng là đại diện cho đảng Tự Do (Liberal Party) ứng cử Dân Biểu vùng Cabramatta.

Đến Úc năm 1979 từ trại tỵ nạn ở Hong Kong, cô định cư ở thành phố Fairfield, lớn lên ở vùng Cabramatta và học xong Trung Học tại Cerdon College, Merrylands. Từ công việc đầu tiên làm cho tờ báo địa phương Champion, cô tiếp tục trở thành một phóng viên cho đài phát thanh và truyền hình Australian Broadcasting Corporation (ABC).

Cô lập gia đình và có con trai Ethan chín tuổi. Đài Lê hiện đang phục vụ trong nhiều tổ chức cộng đồng bao gồm Phó CT CĐ Hội đồng Sắc tộc (Deputy Chair of the Ethnic Communities Council), Cao Ủy Ủy ban Quan hệ Cộng đồng NSW (Commissioner of the NSW Community Relations Commission). Cô được giải thưởng "NSW Local Woman of the Year" do sự lãnh đạo tích cực cho phụ nữ trẻ ở vùng Tây Sydney.

Ông Lý Tân Kiên (Kien Ly) đắc cử Nghị viên của Hội Đồng Thành phố Fairfield trong liên danh của đảng Lao Động (Labor Party) trong khu Cabravale.

Trong thời gian làm việc lâu dài với sở Bưu Điện Úc (Australia Post), ông Kiên đóng vai trò quan trọng với Công Đoàn CEPU như là một đại biểu và phối hợp viên. Một số đông đồng hương Việt Nam đã làm việc cho Australia Post từ những ngày mới đặt chân đến Úc sau năm 1975.

Ông Kiên có trách nhiệm hỗ trợ các nhân viên làm việc trong các nhóm công nghiệp bưu chính và là một thành viên chính của đảng Lao Động địa phương trong nhiều năm qua.