THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

23 August 2012

Làm cột đỡ cứu cây xanh Hà Nội mùa mưa bão !!



Có thể làm những cột trụ bằng thép hay bê tông để đỡ cho cây, bởi cây xanh đã trở thành một phần không thể thiếu ở Hà Nội và các đô thị, đặc biệt cây cổ thụ cũng phải được coi là di sản.
>Cây đổ mùa mưa Hà Nội vì không có rễ cọc

Tôi và một số bạn bè vừa có thời gian đi du lịch ở Trug Quốc về. Qua những thành phố như Thượng Hải, Bắc Kinh, Hàng Châu, thấy các cây cao khoảng 5-6 m, dù chưa phải là cây cổ thụ đều được bảo vệ bằng các cột bê tông (3 cột) hoặc thép chống cho cây khỏi bị đổ.
Cột sắt bảo vệ cây tại Hàng Châu. Ảnh: Chinanews.com
Cột sắt bảo vệ cây tại Hàng Châu. Ảnh: zjol.com.cn
Nhân viên cây xanh đang dựng cột bảo vệ cây. Ảnh: zjol.com.cn
Còn ở ta có những cây cổ thụ rất đẹp ở Hà Nội, khi cưa ra gỗ cây còn chắc đỏ nhựa sống cây nhưng vẫn bị trốc gốc, ngã đổ.
Cây đổ trên phố Núi Trúc - Hà Nội. Ảnh: Bá Đô - Tiến Dũng
Cây cổ thụ bật gốc trên đường Nguyễn Thông - Tp.HCM. Ảnh: Phạm Văn
Dây điện "tấn công" cây xanh. Ảnh: Phương Sơn - Anh Tuấn
Hành lang bảo vệ cây xanh đã bị xâm phạm quá mức, trên cao là hàng búi dây điện xung quanh, còn dưới đất cũng bị các công trình hạ ngầm vây quanh, việc sửa sang hè đường cũng làm ảnh hưởng đến hàng rào gạch bảo vệ cây vốn đã không đủ độ cao và độ sâu.
Cây xanh đã trở thành một phần không thể thiếu ở Hà Nội và các đô thị, đặc biệt là cây cổ thụ cũng phải đựợc coi là di sản.
Bảo Khanh