THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

19 August 2012

Gần 300 hộ dân bị bịt mất lối đi


Khu đô thị Đền Lừ II (Hà Nội):

TP - 300 hộ dân ở tòa chung cư A4 và A5 khu đô thị Đền Lừ 2 (phường Hoàng Văn Thụ- quận Hoàng Mai), bức xúc trước việc một đơn vị phòng cháy chữa cháy lấy lý do bảo quản các phương tiện làm việc khi chưa có trụ sở riêng đã cho xây hàng rào bịt lối đi của cả khu dân cư.
Tổ dân cư 87, 88 (khu đô thị Đền Lừ II - Hoàng Mai - Hà Nội) bức xúc vì lối đi bị xây kín
Tổ dân cư 87, 88 (khu đô thị Đền Lừ II - Hoàng Mai - Hà Nội) bức xúc vì lối đi bị xây kín.
Tòa nhà cao tầng A4, A5 thuộc khu đô thị Đền Lừ II với hơn 260 hộ dân sinh sống là khu nhà tái định cư cho cư dân phải di dời giải phóng mặt bằng dự án cầu Vĩnh Tuy.
“Theo quy định và căn cứ vào giấy chứng nhận quyền sở hữu mà thành phố Hà Nội cấp cho các hộ dân thì ngoài diện tích căn hộ còn có diện tích sử dụng chung trong đó có hai cổng ra vào.
Thế nhưng hiện một cổng ra vào đã bị rào bằng lưới B40 để làm nơi để xe cứu hỏa gây nhiều bức xúc cho người dân. Chúng tôi đề nghị phá dỡ và trả lại nguyên trạng ban đầu”- bà Tô Thị Ánh Tuyết, tổ trưởng tổ 88 nói.
Mới đây, ngày 10-7-2012, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn Hoàng Mai lại cho xây dựng tường gạch kiên cố bịt kín cả lối đi của dân. Việc này đã làm cho dân cư ở đây vô cùng lo lắng. Vì đây là lối đi, lối thoát nạn của hàng trăm hộ dân ở hai tòa chung cư này.
Qua tìm hiểu được biết, UBND TP Hà Nội đã chấp thuận cho Trung tâm PCCC (nay là Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn Hoàng Mai) thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại nhà A5 khu Đền Lừ II để bố trí trụ sở làm việc tạm.
Trong đó, có một phần sân ở giữa nhà A5 và nhà A4 có diện tích là 250m2, đơn vị PCCC được phép sử dụng làm nơi đỗ xe cứu hỏa.
UBND TP cũng yêu cầu đơn vị thuê sử dụng diện tích thuê đúng mục đích và không được làm ảnh hưởng tới sinh hoạt của dân cư sống trong khu nhà.
Tuy nhiên, trong biên bản làm việc với đại diện các hộ dân mới đây, phía Phòng Cảnh sát PCCC Hoàng Mai cho rằng: Mục đích xây dựng, cải tạo sữa chữa gara của đơn vị ở khu Đền Lừ chủ yếu là để bảo vệ, bảo quản các phương tiện làm nhiệm vụ, khi nào đơn vị có trụ sở mới thì sẽ trả lại”.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Tiết Cương, Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ cho biết, phường đã tổ chức cuộc họp với các bên liên quan. Tại cuộc họp, chúng tôi cũng đề nghị đơn vị PCCC khi sửa chữa phải tiến hành làm các thủ tục theo quy định. Đồng thời trước mắt khắc phục phần đã xây dựng bức tường gạch theo phản ánh của dân”.
Đại diện UBND phường cho biết, theo văn bản của UBND TP thì “một phần sân ở giữa nhà A5 và nhà A4 có diện tích là 250m2, không phải phần diện tích lối ra vào hiện đang bị xây bịt lại.
Tú Anh